Ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng, ai điều hành Đảng bộ TP. Hải Phòng?

© Ảnh : TTXVN - Trần Hoàng NgọcĐồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2023
Đăng ký
Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công nhân sự phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ Hải Phòng sau khi ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.
Theo đó, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng sẽ điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo quy định.

Phân công người điều hành Đảng bộ TP. Hải Phòng thay ông Trần Lưu Quang

Theo cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, chiều 7/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai thông báo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ TP Hải Phòng.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương 1 thuộc Ban Tổ chức Trung ương đã công bố thông báo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của TP Hải Phòng.
Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bộ Chính trị giao ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo quy định.
© Ảnh : TTXVN - Trần Hoàng NgọcĐồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2023
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng

Thực hiện nghiêm túc phân công của Bộ Chính trị

Ông Nguyễn Quang Dương nêu rõ xác định vai trò quan trọng của TP Hải Phòng, Bộ Chính trị phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng quán triệt nghiêm túc sự phân công của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để hoạt động của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với hệ thống chính trị của thành phố, các cấp, các ngành bảo đảm thông suốt.
Các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng tăng cường việc chia sẻ, hợp tác, thực hiện quy chế làm việc để tạo điều kiện thuận lợi, giúp ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hoàn thành tốt công việc điều hành hoạt động của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng.
© Ảnh : TTXVN - Trần Hoàng NgọcĐồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2023
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng

Ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng là vinh dự của toàn Đảng bộ Hải Phòng

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức Đảng tín nhiệm phân công, quyết định giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

“Đây không chỉ là vinh dự của ông Trần Lưu Quang, mà còn là vinh dự của toàn Đảng bộ thành phố Hải Phòng”, ông Nguyễn Quang Dương bày tỏ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Trần Lưu Quang với trọng trách của mình tiếp tục có những cống hiến, đóng góp xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.
Như Sputnik đã thông tin, ngày 5/1/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.
Hôm 06/01/2023, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố các Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, tại Nghị quyết số 78/2023/QH15 của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Quốc hội bầu chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2023
Đằng sau lá phiếu bầu 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng
Tại Nghị quyết số 79/2023/QH15 của Quốc hội, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала