Muôn nẻo gọi tên ông Võ Thành Thống

© TTXVN - Nguyễn Thành ChungXét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ
Xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2023
Đăng ký
"Nếu không có cuộc điện thoại của anh Thống (tức nguyên Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ không có sai phạm", cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi khai trước toà.
Bà Bùi Thị Lệ Phi khẳng định, bị cáo rất áp lực "vì là lính của anh Thống" và việc mua thiết bị do thành phố chi. Bị cáo không có động cơ và mục đích cá nhân nào.
Trong khi đó, bà Hoàng Thị Thuý Nga, lãnh đạo NSJ trúng thầu nhờ cuộc gọi giới thiệu của ông Võ Thành Thống, thì khai: "Lần nào xuống Cần Thơ tôi cũng thăm anh Thống".

"Nếu không có cuộc điện thoại của anh Thống sẽ không có sai phạm"

Ngày 10/2, tiếp tục phiên tòa xét xử 20 bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Cần Thơ và Công ty NSJ, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Cũng như phiên xử hôm qua, tại phiên tòa hôm nay ông Võ Thành Thống vẫn vắng mặt mặc dù chủ tọa không chấp nhận. Tuy nhiên, theo trình bày của người đại diện của ông Thống, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ sức khỏe không được tốt và đã có đơn xin vắng mặt, đồng thời ông Thống xin giữ nguyên nội dung đã làm việc với cơ quan điều tra.
© TTXVN - Nguyễn Thành ChungXét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ
Xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2023
Xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho gọi đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) nêu ý kiến về thiệt hại. Theo đó, vị đại diện Sở Y tế Cần thơ đề nghị xem xét giải quyết thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Trong phần thẩm vấn, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2019) khai đã tạo điều kiện cho hai công ty của Hoàng Thị Thúy Nga trúng thầu do có cuộc gọi giới thiệu của nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống.
Bà Bùi Thị Lệ Phi cho biết, ông Võ Thành Thống gọi điện nói sẽ có cô Nga (Hoàng Thị Thuý Nga) đến chào bán trang thiết bị y tế và đề nghị bị cáo tạo điều kiện cho Nga tham gia gói thầu đó. Sau cuộc gọi của ông Võ Thành Thống, Nga có gọi điện cho bị cáo và các bên hẹn làm việc tại phòng làm việc của bị cáo.
"Khoảng 15 phút sau cuộc gọi của ông Võ Thành Thống, Nga có gọi điện cho bị cáo và các bên hẹn làm việc tại phòng làm việc của bị cáo, và có cả anh Cao Minh Chu", - bà Phi nhấn mạnh.
Tại Sở Y tế Cần Thơ, bà Nga giới thiệu về công ty của mình và nói đã gặp ông Võ Thành Thống và được ông Thống ủng hộ việc này. Vì tin lời bà Nga, cũng như ông Thống gọi điện thoại nói "tạo điều kiện cho bà Nga", nên bà Phi đồng ý giúp đỡ.
Luật sư với cặp tài liệu trong phòng xử án - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.02.2023
Bà Nhàn AIC được "kháng cáo thay": Theo pháp luật là đúng hay sai?
"Vì tin tưởng anh Thống nên bị cáo mới đồng ý cho Nga tham gia dự án và tạo điều kiện cho Nga trúng thầu", - cựu lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ nêu rõ.
Trả lời HĐXX tại phiên toà, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi khai, bản thân bà và bị cáo Cao Minh Chu (khi đó đang là Phó Giám đốc Sở Y tế) rất áp lực vì cuộc điện thoại của ông Võ Thành Thống.
Chủ tọa hỏi: "Ông Thống có chỉ đạo nào không đúng pháp luật không. Hay khi ông Thống nói tạo điều kiện cho Nga, bị cáo nghĩ đây là chỉ đạo ngầm".
Bị cáo Phi trả lời là ông Thống chỉ nói là tạo điều kiện.
Tuy nhiên, theo bà Phi, nếu không có tác động của ông Thống thông qua cuộc điện thoại thì sẽ không có sai phạm.
"Nếu không có cuộc điện thoại của anh Thống chắc chắn không có hành vi sai phạm dẫn đến vụ án này. Bị cáo hoàn toàn không có cuộc gặp gỡ nào với cô Nga vì mục đích riêng tư. Bị cáo rất áp lực vì là lính của anh Thống, việc mua thiết bị do thành phố chi. Bị cáo không có động cơ và mục đích cá nhân nào", - bà Bùi Thị Lệ Phi khẳng định.

"Anh Thống là ai bị cáo không hỏi thêm"

Theo cáo trạng, bà Phi và ông Chu bị xác định đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cho Công ty NSJ và Công ty Bình An của Nga trúng cả 4 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách 33 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, bị cáo Phi đề nghị HĐXX xem xét thấu tình, đạt lý, công tâm nội dung cáo trạng nêu bị cáo hưởng lợi 3 tỉ đồng từ bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga.
"Đây là điều bị cáo day dứt nhất. Bị cáo không nhận 3 tỷ đồng", - bà Phi nói.
Riêng 200 triệu đồng, bà Nga ủng hộ chi quà tết, bị cáo Phi thừa nhận và đã nói gia đình nộp tiền khắc phục.
Về phần mình, nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu khai ông Thống không trực tiếp gọi điện mà được bà Phi cho biết rằng bà Nga là do ông Thống giới thiệu.
Ông Cao Minh Chu cho rằng, cáo trạng có những điểm chưa phù hợp. Lúc xảy ra sai phạm, bị cáo với vai trò là Phó giám đốc kiêm Trưởng Ban quản lý dự án, có đôn đốc nhân viên làm thủ tục hồ sơ dự thầu chứ không chỉ đạo lấy hồ sơ từ chính nhà thầu như lời khai của cấp dưới.
"Bữa đó chị Phi có kêu tôi qua phòng làm việc, lúc đến tôi thấy có Nga và Hồng. Sau này, chị Phi nói là anh Thống giới thiệu họ", - bị cáo Chu khai.
Bản thân ông cũng áp lực sau khi biết lãnh đạo thành phố giới thiệu công ty bà Nga tham gia đấu thầu và cấp trên chỉ đạo là ông Thống.
"Còn anh Thống là ai bị cáo không hỏi thêm", - ông Chu khai.
Khai trước toà, ông Chu thừa nhận những sai phạm của mình góp phần gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỷ đồng, song cho rằng không có động cơ tư lợi cá nhân.

"Lần nào xuống Cần Thơ tôi cũng thăm anh Thống"

Tại phiên toà, như Sputnik đã đề cập, bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga đã trình bày về mối quan hệ thân thiết với nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.
© TTXVN - Nguyễn Thành ChungXét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ
Xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2023
Xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ
"Bất kể khi nào xuống Cần Thơ cũng thăm anh Thống dù anh Thống ở cương vị nào", - bà Nga cho biết.
Về quan hệ với nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, cáo trạng vụ án thể hiện, khi biết Sở Y tế Cần Thơ có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế, bà Nga chủ động gặp ông Thống để xin "cơ chế" riêng.
Theo bị cáo Nga khai, trong một lần xuống thăm ông Thống tại Cần Thơ, ông Thống hỏi Nga: "Giờ nghỉ ở AIC rồi thì làm gì?".
Sau đó, Nga giới thiệu công ty mới của mình. Nga khai biết Sở Y tế Cần Thơ từ trước, có đến giới thiệu và cung cấp hồ sơ năng lực của công ty. Tất cả chỉ dừng lại ở giới thiệu, thăm hỏi. Bị cáo Nga khẳng định, gói thầu Hệ thống DSA 2 bình diện tại Bệnh viện Tim được chào bán với giá 38 tỷ đồng là rất thấp, chưa có bệnh viện công nào mua được với giá này.
Bị cáo Nga cũng khai không biết ông Võ Thành Thống có chỉ đạo gì cho Sở Y tế TP. Cần Thơ tác động để công ty của Nga được trúng thầu.
Phủ nhận việc "lại quả" 3 tỷ đồng cho bà Lệ Phi, đưa 100 triệu đồng cho Sở Y tế Cần Thơ và 200 triệu đồng cho ông Cao Minh Chu, nhưng bà Hoàng Thị Thuý Nga thừa nhận mình là chủ mưu của vụ án.
"Nếu không phải là bị cáo thì không có vụ án này, không phải là bị cáo thì không có các bị cáo ngồi đây", - bà Nga thẳng thắn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала