Ông Chử Xuân Dũng bị bắt, Hà Nội sắp xem xét công tác nhân sự

© TTXVN - Nguyễn Văn ThắngHà Nội họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023
Hà Nội họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2023
Đăng ký
Tại kỳ họp HĐND thành phố ngày 10/3, Hà Nội sẽ xem xét về công tác nhân sự "theo quy trình, quy định".
Thực tế, Hà Nội hiện vẫn khuyết một chức danh Phó Chủ tịch kể từ thời điểm ông Chử Xuân Dũng bị bắt và khởi tố.
Một trong những vấn đề khác được người dân quan tâm chính là việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu nêu tên Chủ tịch quận, huyện để xảy ra lấn chiếm vỉa hè.

Về nhân sự thay ông Chử Xuân Dũng

Tại buổi họp báo chiều 9/3, báo chí đặt câu hỏi việc Hà Nội kiện toàn bộ máy nhân sự, sau khi ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố bị khởi tố.
Phóng viên nêu câu hỏi, ngày 22/12/2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
"Trong thời gian sắp tới, Hà Nội có ý định kiện toàn bộ máy nhân sự, bầu thêm cán bộ đảm nhận vị trí phụ trách lĩnh vực mà ông Chử Xuân Dũng từng đảm nhiệm. Dự kiến khi nào sẽ tiến hành kiện toàn và có vi phạm quy định do Bộ Nội vụ ban hành không (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND)?" - phóng viên đặt vấn đề.
Trả lời vấn đề này, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết, theo quy định của Chính phủ, số lượng Phó Chủ tịch UBND thành phố không quá 5 người, chưa kể những người thuộc diện luân chuyển từ Trung ương về.

"TP Hà Nội hiện nay đang có 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong đó có 1 người là cán bộ thuộc diện Trung ương luân chuyển về. Như vậy, theo các quy định và thành phố đã xin với cơ quan Trung ương thì Hà Nội không có quá 6 Phó Chủ tịch", - ông Dũng nói.

© TTXVN - Nguyễn Văn ThắngHà Nội họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023
Hà Nội họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2023
Hà Nội họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023

Hà Nội xem xét công tác nhân sự

Ban lãnh đạo Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội hiện có Chủ tịch thành phố Trần Sỹ Thanh và 5 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải.
Tại họp báo, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội thông tin, tại kỳ họp HĐND thành phố ngày mai (10/3), thành phố Hà Nội có xem xét về công tác nhân sự.
"Nội dung này đang được thực hiện theo quy trình, quy định", - ông Trương Việt Dũng bày tỏ.
Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung, trong đó có công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
Cụ thể, thành phố sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố; Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố.
Đồng thời, HĐND thành phố cũng xem xét, thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Hà Nội dẹp trà đá vỉa hè, ngăn lấn chiềm lòng lề đường

Ngày 9/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.
Ông Trần Sỹ Thanh giao Văn phòng UBND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố - người phát ngôn của UBND thành phố Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại các cuộc họp báo của UBND thành phố hàng tháng.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm việc với lãnh đạo huyện Quốc Oai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2023
Nhiệm vụ mới của Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu rõ, tập trung chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; duy trì, tạo lập được nếp sống văn minh đô thị "dành hè phố cho người đi bộ".
Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định.
Cụ thể, người đứng đầu thành phố yêu cầu lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị và kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, không đúng quy định, gây cản trở giao thông.
Bên cạnh đó, các đơn vị rà soát, sắp xếp chỗ để xe đạp, xe máy trên hè phố của các hộ gia đình, cá nhân để không làm cản trở giao thông, dành diện tích hè phố cho người đi bộ.
"Các chủ hộ kinh doanh, nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn phải bố trí, sắp xếp khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị, không lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi đỗ xe, trông giữ phương tiện trái quy định", - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.
Công an thành phố, Sở GTVT, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường. Các trường hợp đỗ xe, trông giữ xe ô tô, xe máy không đúng quy định, đặc biệt là trên các tuyến phố, khu vực điểm nóng về ùn tắc giao thông cần có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các trường hợp cố tình vi phạm.
Tại họp báo, theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Dương Đức Hải, hiện UBND thành phố đã lập đoàn kiểm tra, xuống từng quận, huyện để quay phim, chụp ảnh về việc thực hiện chiến dịch trên. Đây cũng là cơ sở quan trọng để quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân khi tổng kết chiến dịch, bởi "vỉa hè không phải là nơi kinh doanh, buôn bán" mà dành cho người đi bộ.
"Công tác lấy lại vỉa hè cho người đi bộ cần phải có lộ trình thực hiện từng bước và lâu dài. Có thể chưa thành công ngay lập tức nhưng cần bền bỉ thực hiện", - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Dương Đức Hải nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала