Maduro thừa nhận Việt Nam là đất nước anh hùng

© Ảnh : Nicolás MaduroTổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp Đại sứ Việt Nam
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp Đại sứ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2023
Đăng ký
Phát biểu chia tay Đại sứ Lê Viết Duyên chào kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Nicolás Maduro đã ca ngợi quan hệ Việt Nam – Venezuela và coi “tình anh em đặc biệt” giữa hai nước, hai dân tộc là hình mẫu.
Tổng thống Maduro không chỉ nhấn mạnh “Việt Nam là đất nước anh hùng” mà còn kêu gọi tăng cường hơn nữa hợp tác song phương để đạt được kết quả cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, sản xuất và dầu khí.

Tình anh em giữa Venezuela và Việt Nam

Ngày 13/3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã đăng tải hình ảnh với lời chào tạm biệt nhà ngoại giao Việt Nam Lê Viết Duyên trên trang Facebook cá nhân chính thức của mình.
Ông Maduro đồng thời nêu bật tình anh em và mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để đạt được kết quả cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Nhà lãnh đạo Maduro trân trọng chia tay Đại sứ của Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Bolivar Venezuela Lê Viết Duyên và cảm ơn nhà ngoại giao Việt Nam vì những đóng góp đáng quý trong suốt 3 năm nhiệm kỳ ở đất nước Nam Mỹ. Ông Maduro đã gọi Đại sứ Lê Viết Duyên với một định danh đặc biệt “aliado”.
Trong buổi lễ tiễn Đại sứ Việt Nam tại Venezuela sắp hết nhiệm kỳ công tác, Tổng thống Maduro cũng đã trao Huân chương Francisco de Miranda Hạng nhất cho Đại sứ Lê Viết Duyên để ghi nhận những đóng góp của nhà ngoại giao này trong những năm qua.
Ông Maduro đồng thời cũng nhấn mạnh tới những dấu mốc phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đất nước anh em gắn bó với quốc gia Nam Mỹ này bằng tình cảm chân thành và sự ngưỡng mộ lẫn nhau.
“Tình anh em giữa Venezuela và Việt Nam là hình mẫu cho sự phát triển và mở rộng, sự hợp tác mạnh mẽ và là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của hai dân tộc chúng ta. Ở quê hương của chúng tôi, các bạn sẽ luôn được chào đón!”, Tổng thống Maduro viết trên Facebook chào tạm biệt Đại sứ Lê Viết Duyên kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Tổng thống Venezuela cũng khẳng định cuộc đấu tranh thắng lợi của Việt Nam cũng là thành quả đóng góp của nhân dân Venezuela.

“Việt Nam là đất nước anh hùng”

Như đã biết, Venezuela và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 8 tháng 9 năm 1989.
Những năm qua, hai nước đã chứng kiến những bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là hợp tác về công nghiệp dầu khí tốt đẹp.
Phát biểu tại buổi chia tay Đại sứ Lê Viết Duyên, Tổng thống Maduro ca ngợi Việt Nam là đất nước anh hùng, luôn vươn lên trong mọi nghịch cảnh và không bao giờ khuất phục trước đế quốc, theo VietnamPlus (TTXVN).
Nhà lãnh đạo này bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam kiên gan bền chí trong cuộc đấu tranh giành độc lập và cả trong công cuộc tái thiết, đưa đất nước ngày nay trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng cao nhất ở châu Á.
Ông Maduro nêu rõ, Venezuela luôn dõi theo bước đường của Việt Nam để xây dựng mô hình phát triển và thịnh vượng của riêng mình dựa trên lao động, đoàn kết dân tộc, tri thức, khoa học, công nghệ và truyền thống dân tộc nghìn năm.

Maduro mong sớm thăm Việt Nam

Cùng với đó, Tổng thống Maduro vui mừng trước những bước tiến và những tiến bộ tuy còn khiêm tốn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế.., cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong mọi vấn đề chính trị quốc tế, địa chính trị thế giới và ngoại giao.
Tổng thống Maduro kêu gọi hai nước nỗ lực hết sức để các hoạt động song phương mang lại kết quả cụ thể cũng như thúc đẩy hợp tác thương mại và nông nghiệp. Ông Maduro cũng nhất trí quan điểm rằng, Venezuela ngày nay đang ở vị thế tốt hơn để tiếp nhận kiến thức và hợp tác công nghệ nhằm đẩy mạnh sản xuất lương thực.
Tổng thống Madủo cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và Petrovietnam, được thúc đẩy từ thời Tổng tư lệnh Hugo Chávez (1954-2013), nhằm đạt được các thỏa thuận lớn hơn.
Về phần mình, Đại sứ Lê Viết Duyên bày tỏ niềm vinh dự to lớn khi được nhận Huân chương Francisco de Miranda Hạng nhất.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2023
“Bảo bối” của ngoại giao Việt Nam
Đây là huân chương cao quý Tổng thống Venezuela trao tặng cho những cá nhân trong hoặc ngoài nước có những công lao và đóng góp đặc biệt cho ngành khoa học hay sự phát triển của quốc gia Nam Mỹ này.
Đại sứ Lê Viết Duyên cảm ơn những tình cảm của người dân và Chính phủ Venezuela với Việt Nam.
Tổng thống Venezuela Maduro một lần nữa bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để đạt được những thỏa thuận lớn và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương trong thời gian tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала