Chính phủ đã nghe lời kêu cứu

CC0 / Pixabay / Microphone để hát karaoke
Microphone để hát karaoke - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đăng ký
Thời gian qua, nhiều chủ quán karaoke ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các địa phương có đơn kêu cứu lên lãnh đạo cấp cao vì phải đóng cửa, ngừng hoạt động.
Các chủ cơ sở kinh doanh cho biết, họ đang lỗ, thậm chí đang ở bên bờ vực phá sản nếu tiếp tục phải ngừng hoạt động, chỉ vì những quy phạm pháp luật quá chặt chẽ trong công tác PCCC.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các địa phương cần phân loại theo nhóm các công trình, cơ sở có vướng mắc trong việc khắc phục PCCC để chủ động giải đáp, hướng dẫn, hoàn thành trước 30/4.

Thủ tướng yêu cầu gỡ khó quy định phòng cháy chữa cháy

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).
Như đã đưa tin, thời gian qua, sau hàng loạt vụ quán karaoke, cơ sở kinh doanh bị cháy vì chưa đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy, nhà chức trách đã siết chặt các hoạt động kinh doanh này. Nhiều chủ quán karaoke làm đơn gửi lên Chính phủ cùng các ban ngành kêu cứu vì bên bờ vực phá sản. Chủ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đặc thù này cho rằng, quy định về phòng cháy chữa cháy gây ra bế tắc lớn thời gian qua.
Cùng với đơn thư kêu cứu, hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh phản ánh việc siết đột ngột cùng nhiều quy định cứng nhắc về PCCC khiến họ không xây, sử dụng được nhà xưởng hoặc thậm chí phải đóng cửa. Môi trường kinh doanh, thu nhập của lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều hiệp hội doanh nghiệp cho biết, các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới khi ban hành không phân biệt quy mô dự án, tính chất công trình, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ với các đơn vị có quy mô nhỏ.
Các đơn vị kinh doanh cho hay dù gửi hồ sơ thiết kế cho cơ quan PCCC đã lâu nhưng không được duyệt cũng không có phản hồi; một số doanh nghiệp cũng bày tỏ mong nhận được hướng dẫn rõ liên quan đến việc kiểm định về sơn chống cháy để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Trai gái trung quốc hát karaoke - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2023
Lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo khẩn gỡ khó cho karaoke
Cộng đồng các doanh nghiệp, hiệp hội lưu ý rằng, một số tiêu chuẩn, dù cũ hay mới, không thực tế hoặc rất khó thực thiện. Chẳng hạn như việc quy định về "Kết cấu chịu lực được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy" của Bộ Công an áp dụng theo tiêu chuẩn của Anh. Các cột thép nhà xưởng phải bọc vật liệu chống cháy bằng vật liệu rỗng hoặc toàn bộ kết cấu thép phải sơn bằng loại sơn chống cháy, có chi phí cao trong khi thị trường Việt Nam chưa có loại sơn nào được cấp phép đủ điều kiện.
Hoặc Bộ Xây dựng quy định, hệ thống ống gió điều hoà từ yêu cầu bọc amiăng thành bọc thạch cao chống cháy có chi phí đắt đỏ, không phải hộ kinh doanh, cá thể nào cũng đáp ứng được.
Đó là chưa kể tới những yêu cầu về khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn PCCC tại các đô thị có mật độ xây dựng cao như Hà Nội, TP HCM, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn.
Hồi tháng 11/2022, có tới 38 cơ sở kinh doanh karaoke ở TP.HCM đã cùng ký đơn kiến nghị UBND TP.HCM và các cơ quan công an cho rằng việc yêu cầu tất cả phòng hát phải sử dụng vật liệu không cháy, khó cháy là không đúng quy định pháp luật và gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp.
Động thái của Thủ tướng thể hiện rằng, Chính phủ, các cấp lãnh đạo cấp cao đã nghe thấy lời kêu cứu của các chủ hộ, doanh nghiệp kinh doanh trước tình thế khó khăn hiện nay.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính

Trong bối cảnh đó, tối ngày 5/4, Thủ tướng đã ra công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tìm hướng giải quyết, gỡ khó cho các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận thời gian qua, các đơn vị đã triển khai quyết liệt công tác PCCC, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, kiềm chế và giảm cả ba tiêu chí về số vụ, thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.
Tuy nhiên, quá trình kiểm tra phát hiện nhiều công trình, cơ sở chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
“Các cơ sở buộc phải tạm dừng hoạt động, làm gián đoạn việc đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh”, - Thủ tướng cho biết.
Để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời phục vụ có hiệu quả hoạt động của người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành cùng vào cuộc.
Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát chính sách, pháp luật về PCCC để kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.
Quán karaoke. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2023
Chủ quán karaoke ở Hà Nội "kêu cứu" với Thủ tướng
“Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh cải cách, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, - lãnh đạo Chính phủ lưu ý.
Thủ tướng yêu cầu phân loại cụ thể theo nhóm các công trình, cơ sở có khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục sau kiểm tra, rà soát. Từ đó, chủ động, kịp thời giải đáp và hướng dẫn đầy đủ để khắc phục tổng thể các vi phạm, thiếu sót về PCCC.
Trước 30/4, các đơn vị chức năng phải phân loại theo nhóm công trình, cơ sở có vướng mắc sau kiểm tra để kịp thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khắc phục tổng thể vi phạm, thiếu sót PCCC.
Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị khẩn trương rà soát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về PCCC trong đầu tư xây dựng nhà và công trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Từ đó, các đơn vị làm rõ nguyên nhân để có giải pháp bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh; đồng thời cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà về quy định phòng cháy chữa cháy.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

Thủ tướng giao lãnh đạo các địa phương xác định vai trò, trách nhiệm xử lý ngay những hạn chế, bất cập, cản trở trong quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn.
Các địa phương chỉ đạo có giải pháp cụ thể, chi tiết để xử lý dứt điểm những vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này.
Bình Dương: Cháy quán Karaoke, ít nhất 7 người thương vong - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.09.2022
TP.HCM đình chỉ 26 quán karaoke
Lãnh đạo các địa phương tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về PCCC ngoài thẩm quyền để kiến nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng hướng dẫn, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết.
Thủ tướng nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về PCCC, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này.
Trước đó, sau vụ cháy karaoke An Phú (Bình Dương) hồi tháng 9/2022, nhiều cơ sở kinh doanh loại hình này đã bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động để khắc phục các vấn đề về PCCC.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала