Đại tá Pháp khen Hải quân Việt Nam rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬPhó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường và Đại tá Francois Maignan - Thuyền trưởng tàu Hải quân Cộng hoà Pháp trao quà lưu niệm
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường và Đại tá Francois Maignan - Thuyền trưởng tàu Hải quân Cộng hoà Pháp trao quà lưu niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đăng ký
Chiến hạm Prairial thuộc nhóm khinh hạm, chuyên trách nhiệm vụ giám sát của Hải quân Pháp đã cập cảng Hải Phòng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam với nhiều sứ mệnh quan trọng.
Chuyến thăm Việt Nam của tàu tuần dương Prairial đánh dấu sự phát triển trong hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu hộ vệ Pháp

Tàu hộ vệ Prairial có chuyến thăm xã giao tại thành phố Hải Phòng từ ngày 2-6/4 nhằm thể hiện tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng Pháp – Việt, cũng như cam kết của hai nước trong tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt về tự do hàng hải.
Tàu tuần dương Prairial có thủy đoàn gần 100 sĩ quan, hạ sĩ quan do Đại tá Francois Maignan làm chỉ huy. Tàu có chiều dài 93,5 m, rộng 14 m, tải trọng khoảng 3.000 tấn. Cần nhấn mạnh rằng, đây đã là lần thứ tư tuần dương hạm Prairial thăm Việt Nam.
Đánh giá về động thái tàu hải quân Pháp thăm Hải Phòng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nêu rõ:
“Chuyến thăm xã giao của tàu Prairial đánh dấu tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước và sự thiết tha của hai bên trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là tự do hàng hải”.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định những chuyến thăm của tàu hải quân Pháp đến Việt Nam là “sự kiện rất quan trọng” bởi đây là một trụ cột của hợp tác quốc phòng song phương.
© Ảnh : HỆ THỐNG TƯ LIỆU VÀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬLãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố tặng hoa chào đón Thủy thủ đoàn Tàu tuần dương PRAIRIAL cập Cảng Chùa Vẽ.
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố tặng hoa chào đón Thủy thủ đoàn Tàu tuần dương PRAIRIAL cập Cảng Chùa Vẽ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố tặng hoa chào đón Thủy thủ đoàn Tàu tuần dương PRAIRIAL cập Cảng Chùa Vẽ.
"Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Pháp đến Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Đây là sự kiện quốc phòng lớn nhất trong năm kỷ niệm này", - Đại sứ nói.
Trước đó, ngày 3 tháng 4, Đại tá Francois Maignan đã dẫn đầu đoàn đại biểu tàu tuần dương Prairial đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hải Phòng nhân chuyến thăm hữu nghị thành phố Cảng.
Khẳng định chuyến thăm đánh dấu sự phát triển trong hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam, Đại tá Francois Maignan bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng thời gian qua, đồng thời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo TP Hải Phòng với đoàn thuỷ thủ Pháp.
Đại tá Maignan cho biết, trong thời gian thăm hữu nghị tại Hải Phòng, Đoàn sẽ có hoạt động giao lưu ý nghĩa với các đơn vị, tổ chức, học sinh của thành phố, đồng thời mong muốn hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị thời gian tới.
Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chào mừng và chúc Thuyền trưởng cùng Đoàn sĩ quan, thủy thủ Pháp mạnh khoẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có chuyến công tác tốt đẹp tại TP Hải Phòng.

Hải quân Việt Nam rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy

Vào tháng 3/2021, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tàu Prairial đã được phép cập cảng Cam Ranh trong 4 ngày để các kỹ sư Pháp sửa chữa trực thăng Alouette III gặp sự cố trên tàu.
Cũng nhân dịp cập cảng Cam Ranh, thủy thủ đoàn trên tàu khi đó cũng được lên bờ nghỉ ngơi sau gần hai tháng lênh đênh trên biển.
Đại sứ Pháp một lần nữa bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã tổ chức đón tàu hải quân Pháp trong thời kỳ đại dịch Covid-19, dù điều kiện rất khó khăn vừa qua.
© Ảnh : Vũ AnhĐại tá hải quân Maignan trong cuộc gặp gỡ báo chí trên tàu Prairial
Đại tá hải quân Maignan trong cuộc gặp gỡ báo chí trên tàu Prairial - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2023
Đại tá hải quân Maignan trong cuộc gặp gỡ báo chí trên tàu Prairial
Đại tá Maignan, hạm trưởng tàu Prairial đã khen ngợi hoạt động chuyên nghiệp và hiện diện thường trực của Hải quân cùng các lực lượng trên biển Việt Nam trong chuyến thăm Hải Phòng lần này.

Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng rất đáng tin cậy, vì vậy chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến thăm đến Việt Nam”, - Đại tá Maignan nói với VnExpress trong lúc tàu neo đậu tại cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng.

Chia sẻ cụ thể hơn, ông Maignan cho biết,tàu Prairial đã gặp rất nhiều lực lượng trên biển của Việt Nam, từ Hải quân đến Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng, trong hành trình từ Vịnh Bắc Bộ vào cảng Hải Phòng.
Hạm trưởng tàu Prairial khen ngợi lực lượng trên biển của Việt Nam “rất chuyên nghiệp và luôn hiện diện thường trực ngoài khơi”.
Bên cạnh cáchoạt động trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, Đại tá Maignan nói rằng thủy thủ đoàn Pháp cũng giao lưu nhằm tăng cường tình hữu nghị với các chiến sĩ hải quân Việt Nam, giúp hai bên phối hợp dễ dàng hơn trong quá trình huấn luyện chung trên biển.

Bảo đảm quyền tự do đi lại ở Biển Đông

Đánh giá về tiềm năng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp, Đại sứ Warnery cho rằng quan hệ này dựa trên nhiều trụ cột quan trọng và hoàn toàn không bị đình trệ vì đại dịch Covid-19.
Bên cạnh những chuyến thăm của tàu hải quân, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như cử sĩ quan phụ trách liên lạc đến công tác thường trực tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.
Ngoài hai trụ cột chính này, theo Đại sứ Warnery, Pháp cũng muốn tái khởi động hợp tác trong hai lĩnh vực quan trọng khác là quân y và thủy đạc.
“Bộ Quốc phòng Việt Nam hàng năm cũng cử sĩ quan sang học tại các trường quân sự của Pháp, ở mọi cấp độ và thuộc các binh chủng hải, lục, không quân. Đó là mảng hợp tác chưa bao giờ ngừng”, - Đại sứ Warnery nhấn mạnh.
Văn phòng tùy viên quân sự Pháp cũng phối hợp với Việt Nam tổ chức những khóa học tiếng Pháp tại Hà Nội cho các học viên chuẩn bị sang Pháp hoặc quân nhân sắp triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình ở những nước nói tiếng Pháp.
Chiến hạm Pháp Vendemiaire - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
Tuần dương Pháp Vendemiaire đến Cam Ranh, luyện tập chung với tàu Hải quân Việt Nam
Thực tế, hoạt động tuần tra trên biển của tàu chiến Pháp cũng mang ý nghĩa chính trị quan trọng, bởi Việt Nam và Pháp có quan điểm và lập trường chung về những vấn đề trong khu vực như chủ nghĩa đa phương, an ninh hàng hải, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm bảo thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.
“Chúng tôi chia sẻ lập trường với Việt Nam về nguyên tắc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không. Cần bảo đảm quyền tự do đi lại ở Biển Đông”, - Đại sứ Pháp nói và nhấn mạnh chuyến thăm của tàu Prairial là cách chúng tôi hỗ trợ Việt Nam trong bảo vệ lập trường chung của hai bên.

Diễn tập Passex

Tàu Prairial khởi hành từ Tahiti ngày 20/2 và thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hải cho Forum Fisheries Agency (FFA) - cơ quan ngư nghiệp của Diễn đàn các đảo trên Thái Bình Dương.
Sứ mệnh nhằm giúp FFA chống nạn đánh bắt IUU trong các vùng biển quốc tế cũng như trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc đảo Thái Bình Dương.
Đại tá Francois Maignan chia sẻ với báo Tuổi trẻ rằng Hải quân Pháp có hai vai - ngoài nhiệm vụ quân sự còn thực hiện nhiệm vụ như cảnh sát biển.
Thuyền trưởng Maignan lưu ý sự hiện diện của một chiến hạm Pháp tại khu vực không phải nhắm vào nước nào mà là sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực với các nước trong khu vực.
Tàu chở trực thăng thứ hai loại Mistral - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2017
Hải quân Việt Nam tập đội hình chiến thuật với tàu đổ bộ Mistral của Pháp
Ngày 5/4, một nhóm thủy thủ đoàn tàu Prairial và Hải quân Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát tàu tình nghi, phòng cháy chữa cháy trên tàu. Theo đó, Tổ y tế của tàu cũng gặp các bác sĩ quân y Việt Nam và đến thăm Đại học Y dược Hải Phòng.
Ngày 6/4, khi tàu Prairial rời cảng, Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam cùng thực hiện hoạt động diễn tập passex (passage exercise).
Đây là hình thức diễn tập trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi, liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала