Nga nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các căn cứ ở Kyrgyzstan và Tajikistan

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhNhân viên phục vụ với súng trường bắn tỉa Dragunov trong cuộc tập trận Center-2019 tại sân tập Liaur ở thành phố Tajikistan, Dushanbe
Nhân viên phục vụ với súng trường bắn tỉa Dragunov trong cuộc tập trận Center-2019 tại sân tập Liaur ở thành phố Tajikistan, Dushanbe - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Đăng ký
Trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ nỗ lực khôi phục hiện diện quân sự ở Trung Á, Liên bang Nga đang nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu cho các căn cứ của mình ở Kyrgyzstan và Tajikistan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố.
«Viện cớ hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đang ra sức khôi phục hiện diện quân sự của họ ở Trung Á. Chúng tôi coi yêu cầu các nước trong khu vực này triển khai cơ sở hạ tầng quân sự là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định trên không gian của SCO», - Đại tướng Shoigu tuyên bố hôm thứ Sáu tại cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên SCO ở New Delhi.

«Về phần mình, chúng tôi đang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các căn cứ quân sự của Nga ở Kyrgyzstan và Tajikistan, cũng như các lực lượng phản ứng khác trước những thách thức tiềm ẩn», - ông Shoigu nói thêm.

Đồng thời, Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng «theo kết quả hai mươi năm hiện diện trên đất Afghanistan và động thái rút quân sau đó, các nước NATO phải chịu trách nhiệm lớn nhất về tình hình dồn đọng ở đó.

"Họ cần gánh vác kinh phí tài chính chính cơ bản cho việc tái thiết hậu xung đột", - Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Hoa Kỳ đang lập mặt trận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Theo quan điểm của ông Sergei Shoigu, phản ứng của phương Tây trong việc củng cố đa cực bộc lộ ráo riết nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Hoa Kỳ khởi xướng gây ra sự sụp đổ của hệ thống hợp tác khu vực hiện có dựa trên cơ sở ASEAN. Ông Shoigu nhận định rằng việc thực hiện mưu đồ đã bắt đầu bằng động tác thành lập các khối theo hướng chính trị-quân sự, chẳng hạn như QUAD và AUKUS.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu: vũ khí chuyển giao cho Ukraina rơi vào tay quân khủng bố

“Đang diễn ra sự hợp nhất của các khối đó với NATO, còn tổ chức này cũng tuyên bố vai trò thống lĩnh ở đây", - ông Shoigu nói.

Bộ trưởng lưu ý rằng người ta đang thúc đẩy khái niệm về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, và «dự trù xây dựng một hệ thống khối của quan hệ liên quốc gia, trong đó người Mỹ tự cho mình quyền phân định mọi chuẩn mực và quy tắc ứng xử».

"Đang diễn ra quá trình lập mặt trận để kiềm chế Trung Quốc. Cái gọi là «vấn đề Đài Loan» đang bị cố ý làm bùng phát trầm trọng thêm, cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng đang nóng lên", - ông Shoigu nói và lưu ý rằng cần bảo tồn duy trì một trong những thành tựu chính ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là không khối và tương tác bình đẳng.

Cơ chế hợp tác phù hợp và hiệu quả

«Các cơ chế hợp tác với các đối tác ngoài khu vực được hình thành ở đây đã chứng tỏ sự phù hợp và hiệu quả. Trước hết, đó là cuộc gặp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của các nước ASEAN và đối tác, định dạng gọi là «SMOA+», tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực an ninh», - Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, như ông Shoigu lưu ý, hiện có kinh nghiệm tích cực về tương tác trong khuôn khổ SCO và quá trình thực hiện các dự án cùng có lợi trên cơ sở song phương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала