Cử chỉ đặc biệt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mừng Vua Charles III đăng quang

© TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nhà vua Anh Charles III
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nhà vua Anh Charles III - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Đăng ký
Vương quốc Anh trân trọng cảm ơn tình cảm và lời chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới Vua Charles III trong lễ đăng quang lịch sử.
Trong khi đó, tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp làm việc với Ngoại trưởng Anh James Cleverly, hai bên nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh về an ninh - quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Vua Charles III đăng quang

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, Vương quốc Anh trân trọng cảm ơn tình cảm và lời chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới Vua Charles III nhân dịp Lễ đăng quang.
"Đây quả là một thời khắc tuyệt vời trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam", - Đại sứ quán Anh nhấn mạnh.
Như Sputnik đã thông tin, nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, từ ngày 4 - 6/5/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh.
Theo hình ảnh được Bộ Ngoại giao Anh đăng tải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc trao đổi với Nhà vua Charles III trong tiệc chào mừng Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camila diễn ra chiều tối 5/5. Nguyên thủ Việt Nam đã bắt tay Vua Charles rất chặt, thể hiện thái độ nồng hậu và trân trọng.
Tại Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động như gặp các nhà lãnh đạo và các quan chức Anh, Cuba, Singapore, cộng đồng người Việt, đến thăm một số địa điểm.
Diễn ra trong bối cảnh năm 2023 Việt Nam và Anh kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường nền tảng chính trị thuận lợi để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
© AP Photo / Yui Mok/POOLLễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh
Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh

Lễ đăng quang lịch sử của Vua Charles III

Ngày 6/5, Vương quốc Anh tiến hành Lễ đăng quang của Vua Charles III tại Tu viện Westminster và được thực hiện bởi tổng giám mục Canterbury, Justin Welby trước sự chứng kiến của khoảng 2.000 quan khách trong nước và quốc tế.
Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby bắt đầu lễ đăng quang bằng lời giới thiệu Vua Charles, vị vua thật sự của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và 14 vương quốc khác thuộc Khối Thịnh vượng chung.
Đáp lại, những người tham dự hô vang "Chúa phù hộ Vua Charles" như một sự công nhận ông là nguyên thủ quốc gia. Tổng giám mục Canterbury Justin Welby đã đặt vương miện Thánh Edward lên đầu Vua Charles III - phần quan trọng nhất của lễ đăng quang – như vậy, lần đầu tiên sau 7 thập niên, một vị vua mới của nước Anh chính thức lên ngôi.
Tất cả 62 phát đại bác được bắn tại Tháp London để đánh dấu thời điểm Vua Charles III đăng quang tại Tu viện Westminster. Chuông tại Tu viện Westminster cũng vang lên để chào mừng thời khắc lịch sử của nước Anh.
Đáng chú ý, tuần lễ đăng quang kéo dài từ ngày 6/5 đến 8/5 còn bao gồm nhiều sự kiện khác cũng sẽ diễn ra như Buổi hòa nhạc mừng lễ đăng quang, Bữa trưa mừng lễ đăng quang hay Ngày tình nguyện cộng đồng.
© TTXVN - Nguyễn Quang HảiLễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh
Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III diễn ra tại Vương quốc Anh

Quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh

Việt Nam và Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.
Năm 2010, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới tươi đẹp cho quan hệ song phương. Tháng 9/2020, hai bên ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với bảy lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hướng đến nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.
Ngày 29/12/2020 hai nước chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA), tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại song phương.
© TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại Biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô London
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại Biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô London - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại Biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô London
Đến nay, Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam ở châu Âu với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6,8 tỷ USD năm 2022, tăng 3,4% so mức của năm trước đó.
Trong suốt nửa thế kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Anh đã được Chính phủ và nhân dân hai nước chung tay gìn giữ và vun đắp. Sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia nằm ở hai châu lục ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác.
Cả ở bình diện song phương và đa phương, Việt Nam và Anh có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả.
Trong khi Anh thúc đẩy hợp tác, tranh thủ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam để mở rộng quan hệ với ASEAN thì Việt Nam ủng hộ đề nghị Anh trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN và tích cực hỗ trợ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
© TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Hạ viện Anh và nhiều thành viên nội các của Chính phủ Anh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Hạ viện Anh và nhiều thành viên nội các của Chính phủ Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Hạ viện Anh và nhiều thành viên nội các của Chính phủ Anh

Anh ủng hộ Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại London, Vương quốc Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp làm việc với Ngoại trưởng Anh James Cleverly trong khuôn khổ chuyến thăm dự lễ đăng quang của Vua Charles III cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Anh James Cleverly chào mừng và trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ đăng quang Nhà vua Anh, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Anh cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

"Việt Nam là đối tác quan trọng của Anh ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương", - ông Cleverly nói và một lần nữa bày tỏ cảm ơn Việt Nam ủng hộ Anh trong tiến trình gia nhập CPTPP.

Ông cho biết, hai bên đang hợp tác tích cực trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại – đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, tiềm năng như năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, là những vấn đề sẽ định hình quan hệ hai nước trong thời gian tới.
© TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Anh Rishi Sunak - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Anh Rishi Sunak
Về phần mình, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh.

"Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận lời mời của Hoàng gia Anh sang dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles Đệ Tam là minh chứng rõ nét, nhằm góp phần củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao nói.

Ông Sơn cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, đúng với tinh thần Tuyên bố chung năm 2020 nhằm nâng tầm quan hệ trong thập kỷ tới.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; tích cực triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Anh (UKVFTA), đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư hai nước.
© TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Bảo tàng Anh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Bảo tàng Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Bảo tàng Anh
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao cũng khuyến khích các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam như: ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, tài chính – ngân hàng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao…
"Việt Nam ủng hộ và chúc mừng Anh đã hoàn tất đàm phán gia nhập Hiệp định CPTTPP", - Bộ trưởng Sơn nói.
Ông cũng đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại các khu vực bị ảnh hưởng như đồng bằng sông Cửu Long, sông Mekong, xây dựng thể chế, chính sách và đào tạo nhân lực trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; sớm ký thỏa thuận về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, kết nối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực y tế, xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao.
Hai Bộ trưởng nhất trí cần xây dựng các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phù hợp nguyện vọng và khả năng của cả hai bên.
Ngoại trưởng Anh cũng nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về tăng cường hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc lập cơ chế hợp tác ba bên về nông nghiệp giữa Anh, Việt Nam và một đối tác thứ ba; ủng hộ tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là hợp tác về giáo dục, kết nối thanh niên hai nước…
Đối với vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Đặc biệt, mọi tranh chấp cần được các bên liên quan giải quyết hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Việt Nam và Anh ủng hộ việc tuân thủ DOC, tiến tới đạt được một COC hiệu lực, hiệu quả và thực chất giữa các bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала