Nghệ An: Báo chí tránh "câu like, giật tít" vụ cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên 5 năm tù

© Ảnh : Provided by the courtPhiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Dung và bị cáo Nguyễn Thị Hương
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Dung và bị cáo Nguyễn Thị Hương  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.05.2023
Đăng ký
Liên quan vụ cô Lê Thị Dung bị tuyên 5 năm tù do gây thiệt hại 45 triệu đồng, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các phóng viên, các tờ báo tránh giật tít "câu like", làm người dân hiểu nhầm bản chất vụ việc.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xử phúc thẩm vụ án đúng người, đúng tội, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, đồng thời tổ chức họp báo sau khi tuyên án.

Mong báo chí đừng "giật tít, câu like"

Sáng 8/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 5 tỉnh Nghệ An.
Tại buổi làm việc, một số nhà báo đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thông tin thêm về vụ cô giáo Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) lĩnh 5 năm tù vì gây thất thoát 45 triệu đồng.
Về điều này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An Phạm Ngọc Cảnh cho biết, những ngày qua có nhiều báo đưa tin về vụ việc này. Các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin và Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên cũng đã lên tiếng trả lời báo chí.
Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tổng hợp dư luận xã hội, có 26 tờ báo đưa tin, viết bài về vụ án nói trên.
"Chúng tôi đã tổng hợp tất cả thông tin trên báo chí từ nội dung, đánh giá, nhận định để báo cáo đầy đủ với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Trong những ngày qua, mạng xã hội cũng đã có các bài viết liên quan đến vụ án cô Dung với nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án", - ông Cảnh thông tin.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các phóng viên, các tờ báo tránh giật tít "câu like", làm người dân hiểu nhầm bản chất vụ việc. Hiện vụ án đang được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm, và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An sẽ đề nghị TAND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, cung cấp thông tin ngay sau phiên phúc thẩm sắp tới.
Sau khi nghe các ngành tư pháp báo cáo cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, tuân thủ pháp luật; đúng người, đúng tội, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý.
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2023
Nghệ An: Bà Lê Thị Dung bị 5 năm tù vì gây thiệt hại 45 triệu đồng, Bộ GD&ĐT nói gì?

Vụ án bà Lê Thị Dung

Trước đó, như Sputnik đã đưa tin, ngày 24/4 vừa qua, TAND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung (51 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) mức án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cáo trạng của Viện KSND huyện Hưng Nguyên cho biết, từ năm 2012 đến năm 2017, bà Dung là Bí thư chi bộ, chủ tài khoản Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên).
Trong quá trình đảm nhiệm, thi hành chức vụ, bà Dung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 48,3 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.
Theo đó, trong năm học 2011 - 2012, bà Dung chiếm đoạt 3,3 triệu đồng, năm học 2013 - 2014 chiếm đoạt 303.000 đồng, năm học 2014 - 2015 chiếm đoạt số tiền 30,9 triệu đồng. Và trong năm 2015 - 2016 chiếm đoạt số tiền 13,8 triệu đồng.
Trong quá trình công tác, bà Lê Thị Dung đã chủ trì xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản chi không đúng quy định pháp luật.
Hiện trường Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám xét. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2023
Người tố cáo cha con ông chủ Tân Hiệp Phát bị truy tố vì chiếm đoạt gần 73 tỉ đồng
Một số khoản thanh toán đến 2 lần cho 1 nội dung, bao gồm: đã nhận được phụ cấp cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh Bí thư chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán.
Viện KSND huyện Hưng Nguyên cáo buộc, bà Lê Thị Dung đã gây thiệt hại cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên số tiền gần 45 triệu đồng.
Việc bà Dung cho thanh toán nhiều lần trong nhiều năm đã rơi vào trường hợp "phạm tội nhiều lần" với tình tiết phạm tội 2 lần trở lên theo điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt 5-10 năm tù.
Tại phiên tòa, bà Lê Thị Dung khẳng định, bà không phạm tội như cáo trạng đưa ra. Sau nhiều ngày làm việc, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bà Lê Thị Dung mức án 5 năm tù.
Ngay sau phiên sơ thẩm, trong dư luận có nhiều ý kiến cho rằng tòa án đã xét xử không công bằng, khi số tiền thất thoát chưa đến 45 triệu đồng nhưng mức hình phạt đã tuyên là quá cao.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Lê Thị Dung đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án và kêu oan. Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ án theo trình tự phúc thẩm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала