Phạm tội ở Nhật, trốn về Việt Nam nhưng không thoát

© TTXVN - Ngô Thị Kim AnhPhạt tù nhóm đối tượng gây án tại Nhật, bỏ trốn về Việt Nam
Phạt tù nhóm đối tượng gây án tại Nhật, bỏ trốn về Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2023
Đăng ký
Sau khi đánh chết anh Nguyễn Văn Đ. tại Nhật Bản, đối tượng Lê Mạnh Thắng và 5 đồng phạm bỏ trốn về Việt Nam.
Phía Nhật Bản sau đó gửi công hàm yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị truy cứu các đối tượng này theo pháp luật Việt Nam.
TAND TP. Hà Nội đã tổ chức xét xử các bị cáo theo luật định, tuyên án 5-6 năm tù với mỗi bị cáo trong vụ án trên.

Đánh chết người ở Nhật, trốn về Việt Nam

Mới đây, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án Lê Mạnh Thắng và các đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích.
Cáo trạng nêu rõ, nhận lời thách thức của anh Nguyễn Văn Đ. (32 tuổi, trú tại Bắc Ninh), khoảng 23h ngày 10/3/2018, Lê Mạnh Thắng và đồng bọn đã chuẩn bị hung khí, đi đến nhà ga Mikawa Chiryu (thành phố Chiryu, tỉnh Aichi, Nhật Bản) để giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, anh Đ. dùng bình xịt, kiếm mang theo lao vào đâm chém nhóm của Thắng nên cả nhóm cùng xông vào đánh trả.
Các bị cáo đã dùng dao đâm vào lưng, dùng búa, gậy, thắt lưng và tay chân đánh vào chân và lưng anh Đ.. Hậu quả vụ việc khiến anh Đ. bị thương phải đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.
Sau khi đánh chết người, một số bị cáo đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ, bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Nagoya, Nhật Bản. Toà đã tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội chuẩn bị hung khí, tụ tập và tội gây thương tích làm chết người.
Tuy nhiên, Lê Mạnh Thắng và 5 nghi phạm khác (gồm Đỗ Mạnh Hùng, Lê Đình Tuấn, Đào Bá Phu, Nguyễn Huy Bình và Nguyễn Lương Sáng) đã bỏ trốn về Việt Nam khi biết tin anh Nguyễn Văn Đ. đã chết.
Đại sứ quán Nhật Bản sau đó đã có công hàm yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi kèm hồ sơ vụ án tới cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự những nghi phạm này về hành vi phạm tội tại Nhật Bản theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, cả 6 bị cáo nói trên đều đã khai nhận hành vi phạm tội.
Qua xét xử, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Thắng (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cùng tội danh trên, 5 đồng phạm của Thắng đều lãnh người 6 năm tù.
© TTXVN - Ngô Thị Kim Anh Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
 Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2023
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa

Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam – Nhật Bản

Trước đó, trong chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác vào tháng 11/2021, Việt Nam và Nhật Bản đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.
Theo đó, ngày 24/11/2021, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao và Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đã thay mặt hai Nhà nước đã tiến hành ký kết, trao Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Hiệp định gồm Lời nói đầu và 24 điều, quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa các cơ quan có thẩm quyền hai nước.
Hiệp định này được xem là khung pháp lý trực tiếp áp dụng trong quá trình lập, gửi và thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Nhật Bản, qua đó giúp giải quyết có hiệu quả các vụ án hình sự liên quan đến hai nước.
Đây cũng là công cụ pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала