- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chiến dịch đặc biệt ở Ukraina

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhĐiện Kremlin, Matxcơva, LB Nga
Điện Kremlin, Matxcơva, LB Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhiệm vụ của chiến dịch đặc biệt của Nga, chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Donbass, đã hoàn thành một phần, một phần nữa còn xa mới hoàn thành, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

"Ngay từ đầu, vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Nga (Vladimir Putin) đã nói rằng trước hết cần đảm bảo an toàn cho người dân Donbass. Những người trong suốt 8 năm dài sống dưới làn đạn pháo của chính quốc gia của họ. Dưới những cuộc pháo kích mà phương Tây quyết không để ý tới", - ông nhắc nhở trong buổi phỏng vấn với kênh ATV từ Cộng hòa Serbia của Bosnia và Herzegovina.

Ông Peskov lưu ý, Nga đã hoàn thành được một phần nhiệm vụ này, một phần nữa còn xa mới đến mức hoàn thành toàn bộ. Thư ký báo chí đề cập đến việc Donetsk và các thành phố khác vẫn liên tục bị pháo kích, cũng như việc chế độ Kiev sử dụng đầu đạn chứa uranium nghèo.

"Vì vậy, chúng tôi phải đẩy lùi kẻ địch ra một khoảng cách đủ xa. Chính vì lẽ đó nên chiến dịch sẽ còn tiếp tục", - ông Peskov nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2023
Ông Putin phát ra cho phương Tây «lời cảnh báo kinh hoàng» về Ukraina

Nga nghiên cứu vũ khí do phương Tây sản xuất

"Nói về vũ khí thì phương Tây họ có vũ khí tốt. Có cả những loại tồi, có loại không đáp ứng được các điều kiện ở đó, có loại rất nguy hiểm, có loại công nghệ cao. Vì vậy chúng tôi đang nghiên cứu tất cả những điểm này trong chiến dịch quân sự đặc biệt”, - ông Peskov nói.

Theo ông, rất khó để so sánh tiềm lực quân sự của Nga và Ukraina.
"Tại sao người Nga lại tiến quân chậm như vậy? Bởi vì Nga không tiến hành chiến tranh, chúng tôi không tiến hành chiến tranh. Tiến hành chiến tranh - đó là việc hoàn toàn khác, đó là phá hoàn toàn cơ sở hạ tầng, phá hủy toàn bộ các thành phố v.v. Chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi vất vả bảo toàn cơ sở hạ tầng và cố gắng giữ gìn mạng sống cho người dân", - Thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga lưu ý.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Matxcova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BNG Nga: Vũ khí phương Tây ở Ukraina sẽ bị tiêu diệt

NATO là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraina

"Thật khó hình dung được rằng các thành viên NATO, Hoa Kỳ, các nước châu Âu, lúc đầu là gián tiếp, sau đó can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột này. NATO hiện nay là một bên thực sự tham gia vào cuộc xung đột ở phía Ukraina. Ngay các vị cũng biết đến nguồn cung cấp lớn về vũ khí, đạn dược, vật tư quân sự, các nguồn tài chính, v.v. Đồng thời, mỗi lần nguồn cung cấp ấy lại nâng cao mức độ về tính năng kỹ thuật-chiến thuật của các loại vũ khí, đầu tiên chỉ là tên lửa, sau đó là tên lửa có công suất mạnh hơn, với tầm bắn xa hơn", - ông Peskov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала