Việt Nam phát triển nhảy vọt

© Ảnh : SEHCDự án Công ty SEHC tại Khu công nghệ cao TP.HCM
Dự án Công ty SEHC tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
Hơn 50% điện thoại của Samsung bán trên toàn thế giới là sản phẩm “Made in Vietnam”, được sản xuất tại chính Việt Nam. Theo Samsung, Việt Nam đã phát triển nhảy vọt trở thành quốc gia trọng điểm toàn cầu sản xuất điện thoại di động.

Việt Nam và Samsung đã viết nên một câu chuyện thành công đáng nhớ về việc đôi bên cùng thắng”, - Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chia sẻ.

Đại diện Samsung cho rằng, nếu các doanh nghiệp FDI đồng hành và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam, mối quan hệ giữa Việt Nam và các doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ kinh doanh, mà còn phát triển thành quan hệ đối tác, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Việt Nam là cứ điểm toàn cầu của Samsung về điện thoại di động

Sáng 15/5, báo Đầu tư đã tổ chức hội thảo “Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng”, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài.
Tham gia sự kiện cho nhiều đại diên bộ ban ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam như EuroCham, AmCham, KoCham, JETRO, InCham, ICham, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
Tại hội thảo, các diễn giả đã trao đổi, đánh giá toàn diện về những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho Việt Nam trong suốt 35 năm qua, những cơ hội đón nhận dòng vốn mới, vai trò và đóng góp của doanh nghiệp với chiến lược phát triển của Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn 2045 là quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Các chuyên gia cũng trao đổi, thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dự án đầu tư nước ngoài, làm tăng sức cạnh tranh thu hút FDI trong các lĩnh vực của nền kinh tế.
Cô gái làm việc tại nhà máy Samsung ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Samsung quá đúng khi chọn Việt Nam làm "đại bản doanh" thay vì Trung Quốc
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho cho biết, hiện có hơn 50% điện thoại của Samsung bán trên toàn thế giới là sản phẩm “Made in Vietnam”, được sản xuất tại chính Việt Nam.
"Qua đó, Việt Nam đã phát triển nhảy vọt trở thành quốc gia trọng điểm toàn cầu sản xuất điện thoại di động ra toàn thế giới. Giờ đây các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên toàn thế giới đang nghiêm túc dõi theo Việt Nam – một cứ điểm trọng tâm của điện thoại di động, và việc tìm hiểu những biến đổi chính sách công nghiệp của Việt Nam đã trở thành việc làm thường ngày của họ”, - ông Choi Joo Ho nhấn mạnh.
Hiện nay, Samsung đang đóng góp khoảng 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Công ty tạo công ăn việc làm chất lượng tốt cho khoảng 300 nghìn người lao động (trực tiếp và gián tiếp), qua đó góp phần ổn định cuộc sống cho người dân Việt Nam.
Với sự có mặt của Samsung, hai tỉnh Bắc Ninh và Thái nguyên, nơi trước đây vốn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, đã thay đổi hoàn toàn. Hai tỉnh này đã trở thành cứ điểm sản xuất chính cho cá thiết bị công nghệ thông tin và trở thành các địa phương top đầu Việt Nam về tổng sản phẩm trên địa bàn.
“Việt Nam và Samsung đã viết nên một câu chuyện thành công đáng nhớ về việc đôi bên cùng thắng, đến mức nhiều nhà lãnh đạo phải thốt lên rằng: Thành công của Samsung là thành công của Việt Nam”, - ông Choi Joo Ho nói.

Năng lực cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam có thể bị đe dọa

Tuy vậy, ông Choi Joo Ho cũng bày tỏ lo ngại tình hình thế giới và những biến đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh đang đe dọa sự tiếp nối của câu chuyện thành công này.
Theo ông, cuộc cạnh tranh ngôi vị quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ảnh hưởng lớn tới Việt Nam - quốc gia đang đóng vị trí quan trọng trong ngành chế tạo toàn cầu, và ảnh hưởng tới cả Samsung.
Cửa hàng sản phẩm Samsung tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.02.2023
Thêm tín hiệu Samsung không đưa dây chuyền sản xuất khỏi Việt Nam
Cùng với đó, xung đột giữa Nga và Ukraina đang dẫn đến lạm phát leo thang, sự sụt giảm trong mậu dịch quốc tế và biến thành rào cản lớn với tăng trường kinh tế thế giới, qua đó tạo ra một môi trường kinh doanh bất ổn.
Quy luật và trật tự kinh tế thế giới cũng đang có những biến đổi. OECD đã áp dụng cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu với các doanh nghiệp đa quốc gia đạt doanh thu ở một quy mô nhất định. Điều này khiến cho hơn 100 doanh nghiệp toàn cầu đầu tư tại Việt Nam chịu ảnh hưởng. Năng lực cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam bị đe dọa khi chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập bị mất đi hiệu quả thực tế.
Ngoài ra, sự thay đổi về cơ chế đánh thuế sẽ khiến cho Việt Nam và các doanh nghiệp FDI bị xáo trộn không ít.

Phát triển quan hệ thành đối tác

Để tăng cường năng lực cạnh tranh, xa hơn nữa là vì sự phát triển bền vững của Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho đề xuất 3 nội dung.
Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam cần liên tục cải thiện môi trường đầu tư. Cần phải theo dõi những biến đổi của môi trường bên ngoài và đưa ra những cải cách phù hợp.
“Cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu là ví dụ điển hình của những biến đổi môi trường bên ngoài quan trọng nhất gần đây. Và sự đối ứng của Chính phủ Việt Nam với biến đổi này rất quan trọng”, - ông Choi Joo Ho nói.
Vừa qua, nhiều công ty tư vấn toàn cầu hoạt động ở Việt Nam như Deloite, PwC và các chuyên gia kinh tế đã khuyến nghị Việt Nam áp dụng cơ chế thuế tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) và chính sách ưu đãi dựa trên chi phí để đối ứng với thuế tối thiểu toàn cầu, cũng như sự quan trọng của việc luật hóa trong năm nay.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2023
Việt Nam tiến thoái lưỡng nan về ưu đãi thuế cho Samsung, Intel và các ông lớn FDI
“Samsung đồng ý với quan điểm này và mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh có thể dự đoán được, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu và sự thay đổi môi trường đầu tư gần đây”, - ông Choi Joo Ho kiến nghị.
Nội dung thứ hai là việc thực hiện cam kết và xây dựng lòng tin giữa chính phủ Việt Nam và doanh nghiệp.
“Chính phủ Việt Nam đã thực hiện đúng những chính sách hỗ trợ đã cam kết sau khi Samsung đầu tư. Kết quả là Samsung đã liên tục được cung cấp một môi trường kinh doanh tuyệt vời nhất”, - Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam nói.
Ở chiều ngược lại, sau khi đầu tư tại Việt Nam, Samsung cũng đã thực hiện đầy đủ những cam kết như tạo công ăn việc làm ổn định, phát triển đồng thịnh vượng cùng các doanh nghiệp Việt Nam.
Gần đây, Samsung cũng đã triển khai xây dựng trung tâm R&D, không chỉ sản xuất mà còn tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ cao.
Theo ông, việc thực hiện cam kết một cách nghiêm túc giữa Chính phủ Việt Nam và Samsung dựa trên nền tảng của mối quan hệ tin cậy sâu sắc lẫn nhau, và cả hai phía đã hình thành một mối quan hệ mang tính phát triển theo một vòng tuần hoàn tích cực.
Cuối cùng, ông Choi Joo Ho cho rằng, “các doanh nghiệp FDI hãy liên tục thực hiện các hoạt động cống hiến xã hội tại Việt Nam”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2022
Khánh thành Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung tại Hà Nội
“Có thể nói ngay từ giây phút đầu tư vào Việt Nam thì nơi đây đã không chỉ đơn thuần là thị trường đầu tư mà đã trở thành mảnh đất nuôi dưỡng các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần bồi đắp liên tục mảnh đất này mới có thể phát triển biền vững được. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài không thể chỉ hưởng lợi ích tại Việt Nam rồi rời đi mà phải cùng đồng hành và phát triển với người dân Việt Nam. Chúng ta cần một tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, - ông nói.
Samsung hiện dành cho Việt Nam một khoản ngân sách hoạt động trách nhiệm xã hội ở mức cao nhất trong số các quốc gia mà tập đoàn này đầu tư, thông qua các dự án như đào tạo khoa học công nghệ, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ, hỗ trợ học tập cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Choi Joo Ho chia sẻ, nếu các doanh nghiệp FDI đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trách nhiệm xã hội tại Việt Nam và đồng hành cùng Việt Nam, thì mối quan hệ giữa Việt Nam và các doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ kinh doanh, mà còn phát triển thành quan hệ đối tác, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала