Zelensky được trao giải thưởng Charlemagne mà Giáo hoàng từng nhận

© AP Photo / Federico Gambarini/DPA/PoolTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky được Giải thưởng Charlemagne ở Aachen
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky được Giải thưởng Charlemagne ở Aachen - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vladimir Zelensky, người đang ở thăm Đức, đã được trao Giải thưởng Charlemagne ở Aachen, Thủ tướng Olaf Scholz đã phát biểu khai mạc ca ngợi chính trị gia Ukraina.
Buổi lễ trao giải diễn ra tại thành phố Aachen, được phát sóng trên truyền hình Đức. Lễ trao giải có sự tham gia của các chính khách đến từ Đức và một số nước châu Âu. Thị trưởng Aachen Sybil Coypen, người đứng đầu Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Olaf Scholz đã phát biểu giới thiệu giải thưởng.

Tiếp tục lịch sử chung

"Châu Âu mang ơn Vladimir Zelensky rất nhiều", - Thủ tướng Olaf Scholz nói, đồng thời nhấn mạnh rằng theo ông, nhà lãnh đạo Ukraina đã có đóng góp to lớn cho sự thống nhất châu Âu.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky cảnh báo phương Tây bằng thông điệp bí mật về số phận cuộc phản công của quân đội Ukraina
"Lịch sử chung của chúng ta sẽ tiếp tục", - ông Olaf Scholz nhấn mạnh.
Giải thưởng Charlemagne được trao hàng năm vì những đóng góp cho sự thống nhất châu Âu. Trong những năm gần đây, giải được trao cho Giáo hoàng Francis, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cùng những người khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала