Nga và Việt Nam: Đạt được nhận thức chung về việc làm sâu sắc hơn nữa hợp tác

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2023
Đăng ký
“Hai bên đã đạt được nhận thức chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất”,giữa Việt Nam và Nga trong thời kỳ mới. Việc ra Tuyên bố chung minh chứng cho điều đó”,-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận về kết quả chuyến thăm Hà Nội của ông Dmitry Medvedev trong trả lời phỏng vấn cho Sputnik.
Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21- 23/5. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Dmitry Medvedev dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng "Nước Nga Thống nhất" đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chính Minh, tiến hành hội đàm với các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, gặp gỡ Hội hữu nghị Việt - Nga.

Việt Nam và Nga đều coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 22/5, tại cuộc hội kiến Tổng bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã trao đổi về những phương hướng chủ chốt nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước như: Tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả và mở rộng sự hợp tác về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực khác, quan tâm, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Tại các cuộc gặp gỡ, các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đã khẳng định việc Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ mà nhân dân Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam cũng coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga và mong muốn cùng Liên bang Nga tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện đó vì lợi ích phát triển của hai quốc gia, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

“Những phát biểu chính thức của các nhà lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam cho thấy Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống với Nga, coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhưng nhất quán giữ vững lập trường, đường lối ngoại giao độc lập. Tất cả mọi phát biểu đều “mềm mại” nhưng mang sắc thái “nhất quyết”, - Nhà phân tích Lê Hoàng Minh nói với Sputnik.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
Ông Dmitry Medvedev cùng Thủ tướng Việt Nam thảo luận về việc mở rộng hợp tác thương mại
Nhưng nhà phân tích Lê Hoàng Minh cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã không ủng hộ một nghị quyết nào của Liên hợp quốc lên án Nga về vấn đề Ukraina. Trước thềm chuyến thăm của ông Dmitry Medvedev tới Hà Nội, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đặc biệt chú ý đến tình huống này. Phát biểu tại hội nghị Global Solutions Summit ở Berlin tuần trước, nhà lãnh đạo Đức kêu gọi trả lời câu hỏi tại sao các nước như Ấn Độ, Nam Phi hay Việt Nam “chưa sẵn sàng chỉ trích Liên bang Nga” và bỏ phiếu cho các nghị quyết của Liên hợp quốc chống lại Nga.
Ông Dmitry Medvedev cũng đã nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Ông cũng khẳng định, Đảng Nước Nga thống nhất luôn ủng hộ phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, duy trì, củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân…
“Hai bên đã đạt được nhận thức chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga Thống nhất”, giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời kỳ mới. Việc ra Tuyên bố chung minh chứng cho điều đó”, - TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận về kết quả chuyến thăm Hà Nội của ông Dmitry Medvedev trong trả lời phỏng vấn cho Sputnik.
TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang cũng lưu ý, hai bên đã chú ý nhiều đến việc tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ.

Điểm nhấn trong chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Dmitry Medvedev

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, ngày 22/5/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch Đảng “Nước Nga thống nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga D. Medvedev đã có cuộc gặp thân mật và ý nghĩa với Hội Hữu nghị Việt - Nga.
Những người tham gia cuộc gặp mặt đã được nghe những lời kể bất ngờ nhất của ông Dmitry Medvedev về Việt Nam. Theo ông, người nước ngoài đầu tiên ông nhìn thấy trong đời, vào đầu những năm 1970, là một người Việt Nam - nghiên cứu sinh của cha ông.
“Nếu nói về tôi, thì người Việt Nam đã ở trong trái tim tôi từ thời thơ ấu…Lần đầu tiên tôi đến thăm Việt Nam vào năm 2000, bây giờ là năm 2023, và giờ đây là một Việt Nam khác”, - Ông Dmitry Medvedev nói.

“Tôi đánh giá cuộc gặp gỡ với Hội hữu nghị Việt-Nga là một điểm nhấn trong khuôn khổ chuyến thăm này của ông Dmitry Medvedev. Ông đã thực sự xúc động trước tình cảm nồng ấm của những người bạn Việt Nam. Đặc biệt, Dmitry Medvedev cũng khẳng định quan hệ hợp tác truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga không phụ thuộc vào những thay đổi của thời cuộc.

Đây là một phát biểu có ý nghĩa quan trọng. Cuộc gặp gỡ này cũng chứng tỏ phía Nga coi trọng tình cảm và lòng biết ơn mà các người bạn Việt Nam dành cho họ”, - TS Hoàng Giang phát biểu với Sputnik.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã có buổi gặp gỡ với Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
Dmitry Medvedev: "Người Việt Nam luôn trong trái tim tôi từ thuở ấu thơ"

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng trung thành, sự tin cậy và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga là tài sản chung vô giá của nhân dân hai nước, cần phải không ngừng được vun đắp, gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Với lòng biết ơn và tình yêu sâu sắc đối với đất nước và con người Nga, các hội viên Hội hữu nghị Việt-Nga và những người từng học tập, làm việc tại Liên Xô và Liên bang Nga đang nỗ lực thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc chúng ta, đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, nâng tầm hợp tác của chúng ta lên tầm cao mới”, - TS Nguyễn Thị Thu Đạt, Giám đốc Phân viện Pushkin tại Hà Nội phát biểu với Sputnik.

Một điểm đặc biệt nữa của cuộc gặp gỡ với vị khách quý đến từ Nga là sự có mặt của nhiều sinh viên Nga ngữ. Các em đã thực sự xúc động được tham gia một sự kiện trang trọng như thế.

“Chắc chắn là ngôn ngữ và văn hóa chính là chìa khóa mở cánh cửa kho tàng tri thức nhân loại, là con đường dẫn chúng ta ra thế giới toàn cầu. Chuyên ngành của em là Dịch thuật và Nghiên cứu Dịch thuật. Ước mơ của em là trở thành một thông dịch viên tiếng Nga giỏi và sau khi ra trường có thể đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Với việc lựa chọn tiếng Nga, chúng em mong muốn mối quan hệ hợp tác Nga - Việt trên mọi lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển, tạo thêm cho chúng em nhiều cơ hội việc làm với việc sử dụng tiếng Nga”, - sinh viên Ngô Viết Sơn, lớp 5N-21, Khoa tiếng Nga, Đại học Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp của Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất với Hội hữu nghị Việt-Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала