Động thái mới trong quan hệ Việt Nam và Toà thánh Vatican

© Sputnik / Alexandr Vilf / Chuyển đến kho ảnhThành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.06.2023
Đăng ký
Quan hệ Việt Nam và Tòa thánh Vatican được đánh giá là ‘đang có những tiến triển tích cực’.
Sắp tới, Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh Vatican sẽ công bố Quy chế hoạt động của Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.
Sự kiện rất quan trọng, mang dấu mốc trong tiến trình nâng cấp quan hệ Việt Nam – Vatican, góp phần mở ra cơ hội thuận lợi cho giáo hội Công giáo Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với công giáo thế giới.

Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC)

Từ ngày 5 -10/6, giáo phận Bà Rịa đã đăng cai Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”.
Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu - giáo xứ Bãi Dâu, với sự tham gia của 9 Tổng Giám Mục và Giám mục, 15 Linh mục, 2 nữ tu và 11 chuyên viên đến từ 11 quốc gia khác nhau.
Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đến dự và phát biểu tại sự kiện. Ngoài ra còn có các ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Tổng giám mục, giám mục, linh mục, nữ tu từ các nước như Toà thánh Vatican, Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Philippines, Nhật Bản, Indonesia.
Hội nghị được tổ chức nhằm nhìn lại 50 năm Liên Hội đồng Giám mục Á châu; chia sẻ về các hoạt động gìn giữ môi trường, công bằng xã hội và di dân tại Á châu và tham khảo các chương trình về bảo vệ môi trường tại Giáo phận Bà Rịa.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2023
Các báo cáo về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ vẫn đưa ra nhận định thiếu khách quan

Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng đã có những chia sẻ đáng chú ý về những động thái, tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam – Vatican.
Cụ thể, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao vai trò của FABC với tư cách là tổ chức có liên kết các Hội đồng giám mục các giáo hội Công giáo địa phương ở châu Á trên tinh thần hữu nghị và hợp tác.
Đại diện Việt Nam đánh giá, với mục đích củng cố tình liên đới và đồng trách nhiệm giữa các thành viên vì lợi ích của Giáo hội và của xã hội tại châu Á, FABC đã có những đóng góp tích cực, thúc đẩy xây dựng một Giáo hội địa phương thực sự nhập thế trong lòng dân tộc.
“Việc Hội đồng giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần này khẳng định vị trí của giáo hội Công giáo trong giáo hội Công giáo các nước châu Á cũng là thực hiện những cam kết có trách nhiệm với Công giáo trong khu vực với vai trò là một thành viên của FABC”, VOV dẫn lời Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết.
Ông Vũ Chiến Thắng cũng nhắc lại chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề tôn giáo.
Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.
Đồng thời, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.
Đặc biệt, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được hoàn thiện, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Quan hệ Việt Nam – Toà thánh Vatican tích cực

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng một lần nữa đánh giá cao việc FABC đã nhìn thấu đáo những thách đố hiện nay ảnh hưởng đến người dân trên phạm vi toàn cầu.
Đó là dịch bệnh COVID-19, xung đột chiến tranh một số nơi trên thế giới dẫn tới đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng trưởng kinh tế khó khăn, lạm phát, khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro thách thức. Hay như hiện tượng xâm thực văn hóa làm xói mòn các thiết chế văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc ở châu Á với là các nôi văn minh của nhân loại.
Cạnh đó, kinh tế thị trường cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin cũng làm mai một đức tin nhân bản, các truyền thống nghi lễ, cách bày tỏ và thực hành đức tin của các tôn giáo.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2023
Zelensky vi phảm quy tắc giao tiếp ở Vatican
Thông qua các diễn đàn, các cuộc trao đổi, thảo luận, FABC đã thể hiện sự quyết tâm của các giáo hội tại Á châu cùng nhau hành trình và làm việc với tinh thần cống hiến nhiều hơn nữa cho một châu Á hòa bình, ổn định và phát triển tốt đẹp hơn.
Tại sự kiện, thông báo tin tốt lành về tiến trình thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vatican đang có nhiều bước phát triển, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiết lộ, trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh Vatican sẽ công bố Quy chế hoạt động của Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.
Ông cho hay, ngày 31/3/2023 vừa qua, tại Tòa thánh Vatican đã diễn ra cuộc họp lần thứ X của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Vatican, trong đó có vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thông qua đó đã thống nhất thỏa thuận về Quy chế của đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.
“Đây là sự kiện rất quan trọng trong tiến trình nâng cấp quan hệ hai nước, góp phần mở ra cơ hội thuận lợi cho giáo hội Công giáo Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với công giáo thế giới”, Thứ trưởng Thắng cho biết.

Những đóng góp quan trọng của Công giáo Việt Nam

Biểu dương những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thời gian qua, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao việc Giáo hội Công giáo Việt Nam đã tích cực tham gia góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đặc biệt nhất là công tác từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, trong đó, nổi bật là giáo dục mầm non và dạy nghề; tổ chức nhiều lớp học tình thương, bổ túc văn hóa cho trẻ em cơ nhỡ, lang thang, trẻ em nghèo thất học, trẻ em khuyết tật; lập quỹ khuyến học để hỗ trợ, động viên học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện học tập; trao học bổng cho học sinh; mở phòng khám nhân đạo, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em nghèo, người già neo đơn, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, HIV-AIDS; hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, làm đường liên thôn, bắc cầu và làm cây nước cho bà con nghèo vùng sâu; có những giáo xứ là mô hình điểm trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đối với đất nước, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã hướng dẫn chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Giáo hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, không phân biệt tôn giáo hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng và hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn cho công tác phòng chống dịch. Theo thông tin được báo Bảo vệ Công lý của Toà án nhân dân Tối cao đăng tải, đã có hơn 1.700 tình nguyện viên là các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân lên đường tham gia tuyến đầu chống dịch; nhiều hội dòng, dòng tu, giáo xứ đã tự nguyện dùng cơ sở tôn giáo làm nơi cách ly tập trung, cộng tác với các bệnh viện đưa bệnh nhân từ các bệnh viện vào trong các cơ sở tôn giáo để chăm sóc…. đã tạo hiệu ứng tích cực, sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền và các tầng lớp nhân dân góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Hoàng tử Vyazemsky Konstantin Alexandrovich ở Xiêm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2023
Những trang sử vàng
Người Nga được vua Thành Thái tặng huy chương
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn các đại biểu dự Hội nghị thống nhất vạch ra tầm nhìn của Giáo hội tại Á châu trong công cuộc phục vụ các dân tộc của Á châu; thông qua vai trò trong Giáo hội có những sáng kiến, giải pháp hữu hiệu, phù hợp với đặc điểm tình hình chính trị, xã hội của các quốc gia để đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của xã hội vì một châu Á thịnh vượng.
Thứ trưởng mong muốn các đại biểu châu Á và Giáo hội Công giáo Việt Nam nêu cao tính hiệp hành trong cầu nguyện và hành động, chỉ dẫn chức sắc, giáo dân bằng nhiều hoạt động thiết thực, tuân thủ pháp luật, khẳng định giá trị đạo đức tốt đẹp và đóng góp của Công giáo trong cộng đồng.
Tại hội nghị, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục đã trình bày với Hội nghị về lịch sử và số liệu của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam với chủ đề “Hành trình đức tin của Giáo Hội tại Việt Nam” và giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hoà bình HĐGM cũng đã chia sẻ về sinh hoạt của Giáo Hội tại Việt Nam trước những nhu cầu về đào luyện đức tin, bác ái xã hội, giới trẻ, đời sống đức tin và môi trường sống của người tín hữu.
Khởi đầu Hội nghị, ngay buổi chiều đầu tiên, các đại biểu đã hành hương đến Nhà thờ Mồ. Tại đây, đoàn hành hương đã tham dự Thánh lễ do giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự.
Trong những ngày Hội nghị, các đại biểu cũng đi thực tế để tìm hiểu về đời sống địa phương và tìm hiểu về môi trường sống đặc thù ở đây, dự buổi giới thiệu về nhạc cụ và âm nhạc Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала