Sri Lanka và Rosatom thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân

© Sputnik / Maxim Bogodvid / Chuyển đến kho ảnhRosatom
Rosatom - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Rosatom và Sri Lanka đã thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân có công suất lên tới 300 megawatt, Đại sứ Sri Lanka tại Liên bang Nga Janita Liyanage cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik tại SPIEF.

"Đã có đề xuất, cũng đã có sự chấp thuận từ chính quyền Sri Lanka và IAEA cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Họ đã tổ chức nhiều nhóm làm việc về chủ đề này. Rosatom cũng đã thành lập 4 nhóm làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đang tiến tới việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trên đảo, nhưng vẫn còn phải thảo luận về việc, liệu đó sẽ là nhà máy điện nổi hay một nhà máy điện trên đất liền", bà Janita Liyanage cho biết bên lề diễn đàn ở St. Petersburg.

Bà Janita Liyanage nói thêm rằng với sự giúp đỡ của Rosatom, hiện giờ Sri Lanka sẽ bắt đầu đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân.

"IAEA cũng hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này và chính quyền Sri Lanka. Đây là cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng nhiên liệu ở nước này. Chúng tôi hiểu điều đó và đang hành động rất nhanh về vấn đề này, việc xây dựng sẽ được triển khai trong thời gian tới” - đại sứ Janita Liyanage nhấn mạnh.

NPP Beloyarsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2023
Nga có thể hỗ trợ Sri Lanka xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2032

Thông tin chi tiết về công suất nhà máy điện hạt nhân và số lượng tổ máy

"Chúng tôi đang xem xét các lựa chọn khác nhau, có thể công suất của nó sẽ là 300 megawatt. Điều này đủ để tạo ra điện ngoài năng lượng hiện có trên đảo, nhưng có những lựa chọn khác. Nhưng đây là lựa chọn khả thi nhất. Chúng tôi hiện đang thảo luận về điều phù hợp nhất cho Sri Lanka" - nhà ngoại giao nói.
Sri Lanka có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga vào năm 2032, cổng thông tin Ada Derana đưa tin, dẫn nguồn Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của nước này.
"Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên có thể được xây dựng trên đảo với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga vào năm 2032", Ủy ban Năng lượng Nguyên tử của Sri Lanka cho biết tại cuộc họp Ủy ban Giám sát Ngành Năng lượng và Giao thông vận tải của Quốc hội để thảo luận về tình trạng hiện tại và các hoạt động trong tương lai của Ủy bang, cổng thông tin Ada Derana cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала