Thụy Sĩ không ủng hộ thành lập nhóm công tác trừng phạt Nga

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhCung điện Liên bang (Quốc hội) ở thành phố Bern
Cung điện Liên bang (Quốc hội) ở thành phố Bern - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tiểu viện Quốc hội Thụy Sĩ (Hội đồng các bang) đã bỏ phiếu tại cuộc họp hôm thứ Tư chống việc thành lập một nhóm công tác được thiết kế để tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Belarus.
"Tiểu viện đã bác bỏ đề xuất... với tỷ lệ 30 phiếu bầu trên 7, với một phiếu trắng... Do Tiểu viện đưa ra câu trả lời là "không", đề xuất đã bị rút khỏi việc xem xét," tuyên bố đăng trên trang web của Nghị viện cho biết.
Tòa án  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2023
Chính quyền Thụy Sĩ điều tra vụ công dân Ukraina vận chuyển tiền để mua vũ khí
Trước đó, sáng kiến đã không được Đại viện Quốc hội Thụy Sĩ (Hội đồng Quốc gia) ủng hộ.
Người ta cho rằng nhóm này sẽ góp phần phong tỏa tài sản của các công dân Nga và Belarus giàu có bị áp đặt lệnh trừng phạt do các sự kiện ở Ukraina, "cho đến khi tình hình cuối cùng được làm sáng tỏ."
Ngoài ra, khoảng 7,4 tỷ franc Thụy Sĩ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga (8,3 tỷ USD) được đặt tại Thụy Sĩ. 7,5 tỷ franc (8,4 tỷ USD) khác thuộc về các cá nhân hoặc công ty Nga bị đóng băng ở Thụy Sĩ do lệnh trừng phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала