Bộ Chính trị có quyết định mới với Chủ tịch nước, Tổng Bí thư khen ngợi Bộ Công an

© Ảnh : TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2023
Đăng ký
Sáng nay 15/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023.
Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thông báo, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 15/6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023.
Cùng dự hội nghị quan trọng này có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Trước khi diễn ra hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị.
Theo đó, ngày 23/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 84 về việc chỉ định ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Đây là Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia.
Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
“Gặp cán bộ và Công an xã thì giết”: Bộ Công an nói vụ nổ súng ở Đắk Lắk có tổ chức

Giữ thế chủ động và cân bằng chiến lược

Theo thông cáo phát đi sau Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, gây khó khăn cho công tác dự báo, hoạch định chính sách.
Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động, trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giữ thế chủ động và cân bằng chiến lược.
Đảng uỷ Công an Trung ương đã triển khai đồng bộ, kịp thời các mặt công tác công an, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đã đạt được nhiều thành tựu đặc biệt quan trọng; quá trình triển khai thực hiện quyết liệt, sâu sát, có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện rõ sự gương mẫu, đi đầu theo đúng mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Theo đánh giá tại Hội nghị, ba nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa “đột phá” đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã được Đảng ủy Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, đều là những “điểm sáng”.
Hội nghị hôm nay cũng đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân của những kết quả, thành tích, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.
Đồng thời, dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2023.

Xử lý một người để cứu muôn người

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua.
“Lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò, vị trí của mình”, Tổng Bí thư khẳng định.
Theo đó, kết quả công tác công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường hòa bình ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức CHDCND Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên
Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị.
“Một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an và một số nhiệm vụ khác giao cho lực lượng Công an chủ trì được thể hiện với tầm cỡ, mức độ chính trị cao hơn, vai trò, mức độ tác động, ảnh hưởng lớn hơn, vượt ngoài phạm vi thông thường của công tác công an so với những năm trước đây”, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh.
Tổng Bí thư đặc biệt biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong hệ thống chính trị khi đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.
Theo Tổng Bí thư, Bộ Công an là bộ, ngành tiên phong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
Bộ cũng đã gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, quản trị xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước “đột phá” chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
Lần đầu tiên Bộ Công an đã cử các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cử Đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất.
Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phòng, chống dịch COVID-19; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết, kiên trì điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Điều này, theo Tổng Bí thư, đã thực sự lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, xử lý một người để cứu muôn người”, đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng là một trong các bộ, ngành tích cực vận động, huy động cộng đồng trách nhiệm chăm lo, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, an ninh con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
Vụ tấn công trụ sở Công an xã tại Đắk Lắk: Bộ Công an Việt Nam thông tin chính thức

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12 và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng kinh tế trên cả nước thật sự đi vào cuộc sống.
Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-K1/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
“Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong cả nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ, trước mắt là hoàn thành 8 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành toàn bộ chương trình công tác năm 2023.
Đặc biệt, Tổng Bí thư một lần nữa đề cao quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với tinh thần “chỉ biết còn Đảng là còn mình và danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала