Việt Nam đã bắt một trong những kẻ cầm đầu vụ nổ súng ở Đắk Lắk

© Ảnh : TTXVN - Bùi Văn LanhVụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu
Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2023
Đăng ký
Liên quan vụ nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã, Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, đây là tội ác man rợ, mất nhân tính, cần được pháp luật xử nghiêm minh.
Tướng Quy khẳng định, sẽ truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ nổ súng ở Đắk Lắk để xử nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo cập nhật, Y Thô Ayun (tên thường gọi là Ama Kzruh, 35 tuổi), vừa bị bắt, là một trong những kể cầm đầu, tuyên truyền, kích động, kêu gọi gây ra vụ nổ súng làm 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng.

Đã bắt được một trong những nghi can cầm đầu

Ngày 15/6, sau 5 ngày nỗ lực truy quét, lực lượng Công an đã bắt được nghi phạm nằm trong số những tên cầm đầu nhóm tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Y Thô Ayun (tên thường gọi là Ama Kzruh, 35 tuổi) thường trú tại Buôn Ayun Xã Cư Pơng, huyện Krông Buk, Đắk Lắk là một trong những người cầm đầu nhóm tấn công 2 trụ sở UBND xã làm 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng. Theo báo Tuổi trẻ dẫn thông tin được phát trên bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tối nay 15/6, tại cơ quan Công an, Y Thô Ayun đã khai nhận bản thân có đi tuyên truyền, kích động người dân ở các buôn làng trên địa bàn Đắk Lắk tham gia vào vụ gây rối trật tự, dùng súng tấn công 2 trụ sở UBND xã và Công an xã.
Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
“Gặp cán bộ và Công an xã thì giết”: Bộ Công an nói vụ nổ súng ở Đắk Lắk có tổ chức
Y Thô Ayun khẳng định, bản thân chỉ chọ những người dân tin tưởng để tuyên truyền, hứa hẹn cho tiền, cho tài sản, còn những người không tin tưởng thì không tuyên truyền.
Cũng theo VTV, hiện đến nay, các nghi phạm bị bắt đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình vì tham gia vào vụ tấn công.

Vụ nổ súng ở Đắk Lắk là tội ác man rợ

Chiều ngày 15/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi, động viên cán bộ chiến sĩ, truy bắt cho bằng được các đối tượng đã gây ra vụ nổ súng tấn công 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, trong đó có khu vực làm việc của Công an xã.
Trong thư, tướng Lê Vinh Quy đã gọi hành vi nổ súng nhằm vào 2 cơ quan công quyền UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur là tội ác man rợ và hành vi mất nhân tính.
Tướng Quy nhắc lại, vào rạng sáng ngày 11/6, các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công manh động vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm 8 đồng chí cán bộ xã, Công an xã hy sinh và bị thương.
Vụ tấn công cũng đồng thời cướp đi tính mạng của 3 người dân trên địa bàn, để lại những đau thương mất mát vô cùng to lớn, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
“Đây là những hành vi tội ác man rợ, mất nhân tính, rất đáng lên án và cần được đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật”, - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.
Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Đã rõ kẻ đứng sau vụ nổ súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk
Người đứng đầu Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi lực lượng chức năng bằng mọi giá truy bắt những kẻ đã gây ra vụ tấn công.
“Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định”, - Thiếu tướng Lê Vinh Quy nêu rõ.
Tướng Quy cũng nhấn mạnh cần nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng trong quần chúng nhân dân; thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ gia đình các các bộ chiến sĩ đã hy sinh để góp phần làm vơi đi nỗi đau của người ở lại.
Mặt khác, quan tâm, động viên các cán bộ chiến sĩ bị thương, đang điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, tinh thần.

Không tin theo kẻ xấu, thế lực phản động

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Đồng thời, cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quan trọng, theo tướng Lê Vinh Quy, cần nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng.
“Quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”, - Thiếu tướng Lê Vinh Quy bày tỏ.
Người đứng đầu Công an Đắk Lắk cũng nêu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, tích cực chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm.
Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2023
Vụ Đắk Lắk: Việt Nam nâng mức kiểm soát an ninh tại các sân bay khu vực Tây Nguyên
Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, lực lượng Công an tỉnh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Mệnh lệnh cứ gặp cán bộ, công an xã thì giết

Trước đó, như Sputnik đã thông tin, hôm qua (14/6), người phát ngôn Bộ Công an – Trung tướng Tô Ân Xô trao đổi với báo chí liên quan vụ tấn công phức tạp xảy ra tại Đắk Lắk cũng nhấn mạnh, Bộ Công an đánh giá việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, nhóm đối tượng này đã bắn chết đồng chí Bí thư xã Ea Ktur, đồng chí Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.
Khi xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá Ủy ban nhân dân xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.
“Qua lấy lời khai ban đầu, số này khai “Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”; hành vi thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở”, - người phát ngôn Bộ Công an bày tỏ.
Tướng Xô nhắc lại, đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Tuy vậy, qua vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của đồng chí Bí thư xã Ea Ktur, đồng chí Chủ tịch xã Ea Tiêu (khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại).
Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc, đến nay lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng.
Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.06.2023
Bắt giữ 39 đối tượng trong vụ tấn công trụ sở Công an xã tại Đắk Lắk
Để kiểm soát tình hình, an ninh, trật tự tại địa bàn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.
Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.
Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng.
Đặc biệt là hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn.

Người dân phẫn nộ

Trong khiđó, theo chia sẻ của người dân địa phương, trên địa bàn mà các đối tượng vừa tham gia đập phá, người dân rất phẫn nộ và cực lực lên án hàn vi của các đối tượng.
Đồng bào cũng nhấn mạnh rằng, các trường hợp tham gia vụ nổ súng chỉ thuộc một nhóm người, hầu hết bà con ở buôn làng đều sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn, có cuộc sống kinh tế ổn định. Họ không tham gia và bị kích động vào bất kỳ tổ chức hay nhóm chống đối nào.
“Những người không chịu làm ăn luôn nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, chỉ có một số người, một số đối tượng thôi. Còn ở buôn làng, tôi thấy bà con chăm chỉ làm ăn, nuôi gà vịt, heo trâu bà đều có nhà cửa, thu nhập”, - già làng xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
Cũng theo Đài truyền hình Việt Nam đưa tin tối ngày 15/6, đến nay, đã có 47 người bị bắt trong 5 ngày qua.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2023
Vụ tấn công trụ sở Công an xã tại Đắk Lắk: Bộ Công an Việt Nam thông tin chính thức
“Các nghi phạm đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình”, - VTV khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала