Hàn Quốc chuyển giao tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam

© Ảnh : TTXVN - Phạm Trung KiênBộ trưởng Công an Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Heegeun trao đổi Biên bản cuộc họp về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Heegeun trao đổi Biên bản cuộc họp về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Đăng ký
Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam. Thông tin được đề cập tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Jong-uk.
Theo Bộ Công an, việc Cảnh sát biển Hàn Quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam.
Theo Bộ Công an, ngày 21/6/2023, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc do ngài Kim Jong-uk, Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.
Chào mừng Tư lệnh Kim Jong-uk cùng các thành viên Đoàn công tác Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lần gặp này là cơ hội quan trọng để hai bên cùng trao đổi, cụ thể hóa những phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan.
Bộ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang đạt được những phát triển vượt bậc và toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, trong đó mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc đã đạt kết quả tích cực.
Trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan vào tháng 4/2023, hai bên đã tích cực trao đổi, phối hợp để nhanh chóng triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả.
Sắp tới, hai bên ký "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát biển Đại Hàn Dân Quốc".
Đây sẽ là điểm nhấn trong triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, là cột mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.06.2023
Bộ Chính trị có quyết định mới với Chủ tịch nước, Tổng Bí thư khen ngợi Bộ Công an

Hàn Quốc tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam

Đặc biệt, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc Cảnh sát biển Hàn Quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho Bộ Công an Việt Nam.
“Điều này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của phía Hàn Quốc trong hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam”, Bộ Công an cho biết.
Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau khi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan ký kết, hai bên tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trọng điểm mà Hàn Quốc có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của Bộ Công an Việt Nam.
Trong đó, tập trung triển khai tiến độ hai tàu tuần tra được Cảnh sát biển Hàn Quốc chuyển giao cho Bộ Công an Việt Nam.
Cảnh sát biển Hàn Quốc hỗ trợ tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho Cảnh sát đường thủy Bộ Công an Việt Nam để làm chủ tàu tuần tra do Cảnh sát biển Hàn Quốc tài trợ.
Tiến hành trao đổi đoàn lãnh đạo và cấp làm việc để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của Cảnh sát biển Hàn Quốc và Cảnh sát đường thủy Việt Nam, từ đó đề ra các kế hoạch cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu, tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan.
Về phía Hàn Quốc, Tư lệnh Kim Jong-uk khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên.
“Trước mắt sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao tàu tuần tra cho phía Bộ Công an Việt Nam, đồng thời, đề xuất Chính phủ Hàn Quốc cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng đi kèm theo tàu tuần tra này”, Tư lệnh Kim nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала