Nhà Trắng: Hoa Kỳ tập trung cho định hướng hợp tác quốc phòng với Ấn Độ

© Sputnik / Kirill Braga / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Ấn Độ
Quân nhân Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ, chính quyền Hoa Kỳ dự định dành quan tâm cho định hướng phát triển hợp tác của hai nước trong lĩnh vực quân sự, điều phối viên truyền thông chiến lược của Nhà Trắng John Kirby tuyên bố với các nhà báo hôm thứ Ba.

"Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của ê-kip Tổng thống Mỹ Joe Biden, hợp tác quốc phòng giữa hai nước chúng tôi đã được cải thiện và quý vị sẽ thấy sự tập trung đầy đủ cho hướng đó, đặc biệt là trong tuần này", - ông John Kirby tuyên bố khi trả lời câu hỏi của Sputnik về dự định của Washington với việc cắt giảm thị phần của Nga trong nhập khẩu vũ khí đến Ấn Độ.

Điều phối viên Kirby nói thêm rằng trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ đến Washington, Hoa Kỳ không định "ép buộc hay thuyết phục" ông Modi "làm điều gì đó khác biệt" mà muốn tập trung vào nội dung tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác.
"Chúng tôi dự định làm cho khả năng này trở nên sâu sắc và mở rộng hơn để tìm kiếm cơ hội cải thiện hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ", - ông John Kirby nhấn mạnh.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại hội nghị truyền hình trong khuôn khổ chương trình Ngày Quốc tế Yoga ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2023
Thủ tướng Ấn Độ: chuyến thăm Mỹ của ông sẽ tăng cường quan hệ song phương

Mỹ có thể mở rộng liên hệ với Ấn Độ về sản xuất đạn dược

Trước đó, Robinder Sachdev, trưởng nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Imagindia, nói với Sputnik rằng Mỹ có thể tăng cường hợp tác với Ấn Độ về các vấn đề quốc phòng, đặc biệt là sản xuất đạn dược.

"Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cần bổ sung kho dự trữ của mình, nhiều kho trong số đó đã cạn kiệt do chiến tranh ở Ukraina... Ông ấy phải bổ sung kho dự trữ của nhiều quốc gia NATO, vì nhiều đạn Mỹ của họ đã gửi đến Ukraina. Ông ấy cần gửi vũ khí và đạn dược để cung cấp cho Đài Loan. Thêm vào đó, cần tăng dự trữ của chính họ để chuẩn bị cho cuộc xung đột với Trung Quốc trong 5-7 năm tới", - chuyên gia nêu ý kiến.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала