Tesla định hướng thâm nhập thị trường Ấn Độ càng sớm càng tốt

© AFP 2023 / Joel SagetTỷ phú Elon Musk CEO của SpaceX, Twitter và Tesla tại Hội chợ Khởi nghiệp và Ứng nghiệm Công nghệ Vivatech, Paris.
Tỷ phú Elon Musk CEO của SpaceX, Twitter và Tesla tại Hội chợ Khởi nghiệp và Ứng nghiệm Công nghệ Vivatech, Paris. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tesla có kế hoạch thâm nhập thị trường Ấn Độ càng sớm càng tốt, Tổng Giám đốc Tesla Elon Musk cho biết sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

"Đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời và rất hữu ích", - ông Musk nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc gặp với Thủ tướng Modi.

Musk nói thêm rằng ông dự định đến thăm Ấn Độ vào năm tới.
"Tôi chắc chắn rằng Tesla sẽ có mặt ở Ấn Độ và sẽ làm điều đó càng sớm càng tốt", - Musk nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về thời điểm Tesla bắt đầu hoạt động ở Ấn Độ.

"Thủ tướng Modi thực sự chăm lo cho Ấn Độ, bởi vì ông ấy đang thúc giục chúng tôi đầu tư mạnh vào Ấn Độ, đó cũng là việc chúng tôi thường làm. Chúng tôi chỉ cần chọn đúng thời điểm. Ông ấy thực sự muốn hành động đúng đắn vì Ấn Độ. Ông ấy muốn mở cửa, ông ấy muốn hỗ trợ các công ty. Và rõ ràng đồng thời tin chắc rằng điều đó tốt cho Ấn Độ", - Musk nói thêm.

TESLA logo - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Ấn Độ dự định làm giàu nhờ Tesla
Lần đầu tiên Elon Musk công bố kế hoạch mở cơ sở sản xuất ô tô điện Tesla tại Ấn Độ là vào năm 2020. Sau đó ở nước này đã thành lập công ty con Tesla India Motors and Energy Pvt Ltd., còn chính quyền bang Karnataka đã chính thức cho phép xây dựng nhà máy của công ty Mỹ tại đó. Musk sau đó cho biết ông sẵn sàng xây dựng một nhà máy Tesla ở Ấn Độ nếu nước này giảm chi phí nhập khẩu xe điện. Tuy nhiên vào tháng 2 năm ngoái nhà chức trách Ấn Độ đã từ chối yêu cầu của Tesla về việc áp dụng ưu đãi thuế cho việc nhập khẩu xe điện vào nước này. Theo các nhà chức trách Ấn Độ, Tesla nên tự sản xuất xe điện tại Ấn Độ hoặc nhập khẩu một phần các bộ phận xe đã lắp ráp vào nước này để lắp ráp tổng thành.
Công ty Tesla Motors của Mỹ được thành lập năm 2003 với tư cách là nhà phát triển và sản xuất xe điện và các công nghệ liên quan. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Palo Alto, bang California. Ngoài xe điện, công ty còn sản xuất pin và động cơ điện bằng công nghệ của riêng mình và bán cho các hãng sản xuất ô tô khác, chẳng hạn như Toyota và Daimler.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала