Bất ngờ điều chỉnh chương trình họp, Quốc hội sẽ họp riêng về vấn đề nhân sự

© TTXVN - Bùi Doãn TấnKỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
Đăng ký
Quốc hội thông báo điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5 để xem xét công tác nhân sự.
Theo đó, Quốc hội bổ sung nội dung phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vào chương trình kỳ họp lần này theo đề nghị của Chánh án TAND Tối cao.

Điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung công tác nhân sự

Chiều 22/6, với 446/455 (90,2%) số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Báo cáo về nội dung này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, lý do điều chỉnh chương trình kỳ họp là vì Chánh án TAND Tối cao đã có đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngay tại kỳ họp lần này.
Theo đó, vào ngày 24/6 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét về vấn đề bổ nhiệm nhân sự thẩm phán TAND Tối cao.
Chiều 22/6, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị uyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề Quốc hội năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo chương trình kỳ họp, ngày 23/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).
Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2023
Sáng nay Quốc hội Việt Nam khai mạc kỳ họp thứ 5: Chú trọng công tác nhân sự

Họp riêng về công tác nhân sự

Ngày 24/6, Quốc hội làm việc ngày cuối và tiến hành bế mạc kỳ họp. Trong buổi sáng, Quốc hội có biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất, Nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Lúc 11h ngày 24/6, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự, đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Quốc hội cũng đồng thời biểu quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".
Ông Nguyễn Thiên Văn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2023
Đắk Lắk có nhân sự mới
Sau đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự. Trong phiên bế mạc ngày 24/6 tới đây, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.
Cùng với đó là biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong đó quy định về việc:
Điều chỉnh chủ trương đầu từ dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;
Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết 43 của Quốc hội;
Chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc sau khi Quốc hội hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала