Điện Kremlin: Vụ án hình sự chống Prigozhin sẽ bị hủy bỏ

© Sputnik / Alexei Mayshev / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva.
Quang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2023
Đăng ký
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết vụ án hình sự chống Yevgeny Prigozhin sẽ được hủy bỏ, ông ta sẽ tới Belarus.
"Các vị hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra với cá nhân Prigozhin. Vụ án hình sự sẽ được hủy bỏ đối với ông ta, và ông ta sẽ tới Belarus", người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.
Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin đảm bảo rằng Prigozhin sẽ có thể rời Nga đến Belarus, ông Peskov nói thêm.
Thư ký báo chí Peskov nhấn mạnh: “Nếu bạn hỏi loại bảo đảm nào mà Prigozhin sẽ có thể rời Belarus, thì xin trả lời: đó là lời hứa của Tổng thống Nga".

Điện Kremlin: Chúng tôi biết ơn Tổng thống Belarus vì nỗ lực trung gian

"Quý vị đã nghe thông tin của chúng tôi về cuộc điện đàm buổi sáng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko. Có những thông tin liên lạc khác giữa hai tổng thống, trong đó có cuộc điện đàm diễn ra cách đây một giờ. Hai tổng thống đồng ý rằng ông Lukashenko sẽ làm trung gian cho các nỗ lực giải quyết tình hình" - Thư ký báo chí Peskov nói với các phóng viên.

"Chúng tôi đánh giá cao sự sẵn sàng này. Bạn có thể sẽ hỏi tôi tại sao lại là Tổng thống Lukashenko. Thực tế là Alexander Grigoryevich đã quen biết cá nhân với Prigozhin từ lâu, khoảng 20 năm. Đó là đề xuất sáng kiến cá nhân của ông ấy, đã được Tổng thống Putin đồng ý" - ông Peskov nói thêm.
Ông Peskov nhấn mạnh rằng Điện Kremlin "rất biết ơn Tổng thống Belarus vì những nỗ lực này."

Điện Kremlin nêu mục tiêu chính đàm phán xung quanh tình hình với nhóm Wagner

"Mục tiêu cao nhất là tránh đổ máu, tránh đối đầu nội bộ, tránh đụng độ với những kết quả khó lường. Chính vì những mục tiêu này mà các nỗ lực hòa giải của Lukashenko đã được thực hiện và Tổng thống Putin đã đưa ra quyết định phù hợp", ông Peskov nói với các phóng viên.
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu với các công dân và Lực lượng vũ trang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2023
Tổng thống Vladimir Putin phát biểu với các công dân và Lực lượng vũ trang Nga. Toàn văn.

Điện Kremlin trả lời câu hỏi về thay đổi nhân sự Bộ Quốc phòng

"Tôi không biết về bất kỳ thay đổi nào trong vấn đề này", người phát ngôn Điện Kremlin trả lời câu hỏi của các nhà báo, liệu Tổng thống Nga có còn tin tưởng người đứng đầu Bộ Quốc phòng hay không.
Ông Peskov cũng bác bỏ khả năng thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng Nga có thể là chủ đề đàm phán để giải quyết cuộc nổi dậy vũ trang.
"Những vấn đề này thuộc đặc quyền và thẩm quyền của Tổng tư lệnh tối cao theo Hiến pháp Liên bang Nga, do đó, những chủ đề này khó có thể được thảo luận trong các cuộc tiếp xúc được đề cập", người phát ngôn Điện Kremlin trả lời câu hỏi, liệu có thay đổi nhân sự trong Bộ Quốc phòng hay không và liệu đây có phải là một phần trong những điều kiện đã được thảo luận với người đứng đầu nhóm Wagner Yevgeny Prigozhin hay không.

Tổng thống Putin không có kế hoạch ra lời kêu gọi mới

"Không, không. Chúng tôi đã nói với các bạn tất cả những gì chúng tôi muốn nói và có thể nói với các bạn. Không có bài phát biểu mới nào của tổng thống được lên kế hoạch vào hôm nay hoặc đêm nay", ông Peskov nói với các phóng viên, trả lời câu hỏi liệu tổng thống có định đưa ra lời kêu gọi nào nữa hay không.
Ông Peskov xác nhận rằng người đứng đầu nhà nước Nga đã làm việc tại Điện Kremlin vào ban ngày và tiếp tục làm việc ở đó.
"Vâng, đúng vậy," ông Peskov nói, trả lời câu hỏi liên quan.

Cuộc binh biến hôm thứ Bảy sẽ không ảnh hưởng đến Chiến dịch quân sự đặc biệt

"Không ảnh hưởng. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục" - ông Peskov nói với các phóng viên, trả lời câu hỏi liệu vụ việc có ảnh hưởng đến tiến trình của Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina hay không.

"Các chiến sĩ của chúng ta ở tiền tuyến đang thể hiện chủ nghĩa anh hùng, họ rất, rất hiệu quả và thành công trong việc đẩy lùi các cuộc phản công. Chiến dịch sẽ tiếp tục", ông Peskov nói thêm.
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ thổi phồng chuyện kinh dị về mối đe dọa hạt nhân của Nga

Tình hình xung quanh PMC "Wagner"

Đêm qua, Trung tâm quan hệ công chúng của FSB thông báo rằng tất cả thông tin được phổ biến trên các mạng xã hội nhân danh Evgeny Prigozhin về các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom được cho là do Bộ Quốc phòng gây ra cho "các đơn vị hậu phương của PMC "Wagner" là không đúng sự thật và là vụ khiêu khích thông tin. Điều tương tự đã được tuyên bố trong Bộ Quốc phòng. Bộ phận điều tra của FSB đã mở vụ án hình sự chống lại Prigozhin theo Điều 279 Bộ luật Hình sự về tội tổ chức nổi dậy vũ trang.
Sau đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố: chế độ Kiev bằng cách sử dụng khiêu khích của Prigozhin, đang tập trung các lữ đoàn để tấn công hướng chiến thuật Bakhmut, nhưng “những quân nhân của nhóm quân phía Nam đã khiến kẻ thù thất bại bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh”.
Thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin nắm rõ tình hình xung quanh Prigozhin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала