Giáo sư Harvard: Vũ Khoan và giấc mơ đưa Việt Nam thành con hổ châu Á

© Ảnh : TTXVN - Phan Thanh VũGiáo sư Thomas J. Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ tại buổi gặp gỡ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Giáo sư Thomas J. Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ tại buổi gặp gỡ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2023
Đăng ký
Giáo sư Thomas J. Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trường Harvard Kennedy, Mỹ cho rằng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trị, ngoại giao và nhà kinh tế giỏi của Việt Nam – một tri thức quan trọng của công chúng.
Đồng chí Vũ Khoan đã có những đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong tiến trình mở cửa, đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới.

Giấc mơ đưa Việt Nam thành con hổ châu Á của ông Vũ Khoan

Trao đổi với TTXVN ngày 24/6, Giáo sư Thomas J. Vallely - Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ đã kể về những ấn tượng, cảm xúc về những lần gặp gỡ, tiếp xúc với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.
Trong đó, giáo sư Mỹ cho biết, trong những năm cuối của thập niên 90 và đầu năm 2000, ông Vũ Khoan thường cùng với nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam thực hiện các hoạt động đối ngoại hướng đến mục tiêu bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Vào thời điểm đó, Giáo sư Thomas J. Vallely đang làm việc ở Viện Phát triển Quốc tế của Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ.
Ông cũng đồng thời tham gia tham vấn không chính thức với Đảng, Chính phủ Việt Nam về tiến trình đổi mới của đất nước.
Về phần mình, theo giáo sư Harvard, ông Vũ Khoan khi đó là một trí thức năng động, nhất là trong lĩnh vực thương mại và bảo hộ độc quyền trong ngành nông nghiệp.
Ông Vũ Khoan cũng có nhiều ý tưởng về con đường đổi mới mà Việt Nam sẽ hướng đến.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2023
Từ phi vụ tỷ đô của ông Phạm Nhật Vượng đến bước nhảy vọt phi thường của Việt Nam
“Trong những lần đó, chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ suy nghĩ mô hình đổi mới của Việt Nam theo hướng các quốc gia như: Đài Loan (Trung Quốc), Singapore hay Hàn Quốc? Làm thế nào để Việt Nam đổi mới và sớm trở thành "con hổ" của châu Á...”, Giáo sư Thomas J. Vallely tiết lộ.

Ông Vũ Khoan và giai đoạn "cực kỳ thú vị" trong lịch sử Việt Nam

Giáo sư Thomas J. Vallely khẳng định với TTXVN cho biết, ông Vũ Khoan không chỉ giỏi trong ngoại giao mà còn rất khéo léo trong cách tương tác hay vận dụng các cơ chế cần thay đổi để xây dựng chính sách thương mại phù hợp với bối cảnh mới.
Theo giáo sư Hoa Kỳ, tại thời điểm đó, nhiều người tin tưởng ông sẽ trở thành nhân vật trung tâm trong việc hình thành các ý tưởng mới, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam.
Có thế nói, ông Vũ Khoan không chỉ là người đi đầu trong các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, góp phần gác lại quá khứ, thực hiện chương mới trong lịch sử giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ Clinton đến Việt Nam vào năm 2000.
“Đây cũng là giai đoạn "cực kỳ thú vị" trong lịch sử chính trị, kinh tế Việt Nam, nhất là khi ông Vũ Khoan là một nhà chính trị có ảnh hưởng rất lớn của Việt Nam đã nỗ lực trong việc góp phần sửa đổi hệ thống pháp luật trong nước về kinh tế, thương mại theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”, GS. Thomas J. Vallely nhận xét.
Vị cố vấn cao cấp của chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Ash về quản trị dân chủ và đổi mới, Trường Harvard Kennedy (HKS) cũng cho biết, ông Vũ Khoan đã đóng góp lớn như thế nào vào sự phát triển chung của Việt Nam ngày nay.
Quang cảnh Sài Gòn hiện đại của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2023
Mang lại nhiều yếu tố tích cực cho nền kinh tế Việt Nam
“Tôi biết ông Vũ Khoan khá rõ. Điểm mạnh của ông là rất nhạy, năng động và linh hoạt, nhất trong lĩnh vực thương mại. Ông ấy cũng rất kiên cường và mạnh mẽ trong việc bảo vệ quan điểm, ý tưởng của mình”, giáo sư Mỹ nói và nhấn mạnh, một phần của những ý tưởng đó của ông đã góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh và thành công như ngày hôm nay.
Theo Giáo sư Thomas J. Vallely, đó cũng chính là cách Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới, cách quản lý nền kinh tế mới trở thành một phần của thế giới hiện đại hoặc nền kinh tế thị trường.
Đến nay, Việt Nam đã xuất siêu bình quân sang Hoa Kỳ đạt 125 tỷ USD/năm. Thương mại đã trở thành một động lực rất quan trọng đối với tăng trưởng của Việt Nam.
Giáo sư Thomas J. Vallely cũng như nhiều thành viên của Viện Phát triển Quốc tế của Trường Harvard Kennedy luôn trân trọng tình cảm và những việc mà nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã làm cho sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.
“Chúng tôi không phải là bạn thân, nhưng chúng tôi hiểu và biết nhau rất nhiều. Thay mặt cho những người bạn, cộng đồng Trường Harvard Kennedy xin chia buồn sự mất mát to lớn của gia đình nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan”, Giáo sư Thomas J. Vallely bày tỏ.

Thông tin tang lễ nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Như Sputnik đã thông tin, sau một thời gian lâm bệnh nặng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã từ trần hồi 7h05 ngày 21/6/2023, hưởng thọ 87 tuổi.
Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình cho biết, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 7h05 ngày 21/6/2023 (tức ngày 4/5 năm Quý Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 87 tuổi.
Trường đại học Bách khoa Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2023
Trường Việt Nam thụt lùi trên bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2023
Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7/10/1937; quê quán: Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; thường trú: Số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; tham gia công tác năm 1955.
Ông vào Đảng ngày 19/12/1961; Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX; Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, Uỷ viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại.
Ông Vũ Khoan cũng từng đảm trách chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Đại biểu Quốc hội khoá XI.
Hơn 68 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Vũ Khoan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Vũ Khoan với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 26 đồng chí; do ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.
Linh cữu đồng chí Vũ Khoan quản tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ đến 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023 (tức ngày 10 tháng 5 năm Quý Mão). Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 27/6/2023. Lễ an táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала