Châu Âu sẽ tạo ra hệ thống bảo vệ chống lại vũ khí siêu thanh

© Sputnik / Irina KalashnikovaTriển lãm Quốc tế EURONAVAL-2016 tại Paris
Triển lãm Quốc tế EURONAVAL-2016 tại Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà sản xuất tên lửa châu Âu MBDA có kế hoạch trong ba năm sẽ phát triển một nguyên mẫu hệ thống phòng thủ để chống lại vũ khí siêu thanh, tờ Telegraph của Anh dẫn lời giám đốc điều hành công ty đưa tin.

"Hệ thống phòng thủ có thể được triển khai trên toàn châu Âu để bắn hạ các tên lửa di chuyển với tốc độ 6.900 dặm một giờ (11.000 km/h). <...> Nó đang được phát triển bởi một đội ngũ đứng đầu là MBDA, công ty một phần thuộc về BAE Systems của Anh (công ty quốc phòng - chú thích biên tập)", - tờ báo lưu ý.

Theo Telegraph, công ty có các thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn đầu với Pháp, Ý, Đức và Hà Lan để trong vòng ba năm tới nghiên cứu chế tạo ra một nguyên mẫu của hệ thống nói trên.
"Công nghệ trong lĩnh vực siêu thanh đang phát triển và ưu tiên của MBDA là luôn đi đầu trong đổi mới sáng tạo, hướng châu Âu tới giải pháp hiệu quả nhất để chống lại các mối đe dọa siêu thanh", - Giám đốc điều hành MBDA Eric Beranger nói với tờ báo.
Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Ở Mỹ và Anh bắt đầu công việc nhằm bảo vệ chống lại vũ khí siêu thanh
Trước đó ngày 14/6 công ty quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel đã tuyên bố về việc phát triển hệ thống phòng không, được thiết kế để đánh chặn tên lửa siêu thanh. Người đứng đầu công ty Yuval Steinitz nói rằng hệ thống này dựa trên một công nghệ độc nhất vô nhị chưa từng có trên thế giới.
Ngày 1 tháng 6 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết Nhật Bản và Mỹ đang thảo luận về khả năng cùng hợp tác phát triển các hệ thống đánh chặn vũ khí siêu thanh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала