Vụ Công an bắn chết dê ở Hà Nội: 3 cán bộ bị tước danh hiệu CAND

© TTXVN - Nguyễn Văn ThắngHà Nội: Công an huyện Mỹ Đức xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc 2 con dê bị bắn chết
Hà Nội: Công an huyện Mỹ Đức xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc 2 con dê bị bắn chết  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2023
Đăng ký
Liên quan vụ dùng súng săn bắn chết 2 con dê của người dân, 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) bị tước danh hiệu Công an nhân dân, tạm giữ hình sự về tội "Trộm cắp tài sản".
Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý khi để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật; yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức trực tiếp xin lỗi, bồi thường gia đình bị hại.

Tước danh hiệu Công an Nhân dân, tạm giữ hình sự 3 công an

Chiều 27/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng (cùng là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), do liên quan đến vụ dùng súng săn bắn chết 2 con dê của người dân.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 3 cán bộ trên để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản", trong vụ án được khởi tố cùng ngày.
Theo xác minh, trưa 26/6, 3 công an nói trên đi ôtô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này bắn chết 2 con dê của người dân đang thả trên đồi, cho vào cốp xe đi về.
Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, nhóm này bị người dân phát hiện và chặn lại. Ba công an khai "do bắn nhầm", song việc này đang được xác minh.
Nhận được thông tin, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.
Ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cùng với đó, Giám đốc Công an TP.Hà Nội còn chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật.
Công an huyện Mỹ Đức được yêu cầu phải gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường cho gia đình người bị hại.
Con hổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2023
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Hổ tự nhiên ở Việt Nam đã tuyệt chủng? Xuất hiện dấu vết mới ở lô cao su gần rừng

"Thấy hiếu kỳ nên bắn"

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức xác nhận 3 người bắn dê của người dân ở xã An Phú là cán bộ công an đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa.
Theo vị này, khi phát hiện việc dê của mình bị bắn chết, người dân đã vây và giữ 3 cán bộ công an nói trên, sau đó trình báo Công an xã An Phú.

"Lúc đó người dân bị mất của nên họ rất tức giận, yêu cầu giải quyết tại chỗ. Sau đó tôi báo tin lên Công an huyện và một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Chúng tôi áp tải 3 cán bộ công an trên về huyện để tiếp tục điều tra, xử lý đúng trình tự pháp luật", - vị này nói.

Theo vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức, qua làm việc ban đầu, 3 cán bộ công an trên cho biết, trong lúc đi bắn chim, thấy dê ăn trên đỉnh núi đã "hiếu kỳ nên bắn".
"Thấy dê trên đỉnh núi nghĩ là xa nhân dân nên bắn. Bắn xuống thì cho lên thùng xe để về, mà dân người ta mất nhiều rồi nên họ quy cho ba người này ăn trộm dê", - báo Tuổi trẻ dẫn lời vị lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức.
Được biết, khẩu súng mà 3 người này dùng để bắn dê là súng tự chế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала