Zelensky đã hủy diệt chủ quyền của Ukraina, Chủ tịch Duma Quốc gia tuyên bố

© AP PhotoTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đất nước đang mất chủ quyền khi từ bỏ lịch sử, ngôn ngữ, truyền thống của mình, Vladimir Zelensky đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho Ukraina trong những vấn đề này, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin viết trên kênh Telegram của ông.

"Một quốc gia mất chủ quyền nếu từ bỏ lịch sử, ngôn ngữ, đức tin, văn hóa và truyền thống của mình. Zelensky đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với Ukraina trong những vấn đề này", - Volodin lưu ý.

Theo Volodin, ngôn ngữ phổ biến được phần lớn dân số trên đất nước sử dụng đã bị cấm ở Ukraina, Zelensky "đã thay thế Ngày Chiến thắng của người dân Ukraina thành " ngày Châu Âu", Nhà thờ Chính thống giáo đang bị đàn áp ở Ukraina và thể chế gia đình đang bị phá hủy.
“Các công ty lớn nhất của Ukraina và các nguồn lực chính thức của nhà nước đang tích cực tham gia vào cái gọi là “Tháng tự hào”: họ “trang trí” các trang của mình bằng các biểu tượng LGBT”, - Chủ tịch Duma Quốc gia nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2023
Phát ngôn của Zelensky về EU chọc giận dân Đức

Volodin tuyên bố cụ thể: đối với người Ukraina kết quả cuối cùng - "đáng buồn"

"Vào năm 2022, GDP của Ukraina giảm 29,1%, trong khi dân số giảm 23%", - ông bổ sung.
Volodin nhấn mạnh rằng giờ đây Zelensky đang đề nghị người dân Ukraina "chịu đựng đau đớn, căng thẳng và tổn thương" bằng cách hợp pháp hóa cần sa, "đóng chiếc đinh cuối cùng vào nắp quan tài tình trạng nhà nước của Ukraina".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала