Chuyên gia tính doanh thu của Gazprom từ việc trung chuyển khí qua Ukraina

© Sputnik / Igor AgeyenkoGiàn khoan của tập đoàn "Gazprom"
Giàn khoan của tập đoàn Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc trung chuyển khoảng 10-15 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua Ukraina đến châu Âu mang lại cho Gazprom doanh thu - có tính đến giá hiện hành - khoảng 4-5 tỷ USD. Đây là ý kiến bình luận của ông Alexander Amiragyan, Giám đốc Trung tâm Kinh tế nhiên liệu và năng lượng thuộc Viện Nghiên cứu hiến lược Nga nêu ra với Sputnik.
Cùng với “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, tuyến đường ống Ukraina là một trong hai huyết mạch vận chuyển khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu (cho Slovakia, Áo, Hungary và các nước khác). Hiện tại khu vực này nhận được khoảng 5% lượng khí đốt nhập khẩu thông qua đường ống này. Một tuyến vận chuyển khí đốt khác của Nga là “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” cung cấp cho châu Âu khoảng 3% lượng khí đốt nhập khẩu.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraina German Galushchenko, theo tin của báo Financial Times vào cuối tháng 6, nói rằng cơ hội đạt được thỏa thuận với Nga để gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt năm 2024 là rất mong manh. Vào cuối năm 2019, các bên đã ký hợp đồng vận chuyển có thời hạn 5 năm, theo đó Gazprom đảm bảo bơm 65 tỷ mét khối khí trong năm đầu tiên và 40 tỷ m3 mỗi năm trong 4 năm tiếp theo.
Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Gazprom sắp cắt cung cấp khí đốt quá cảnh qua Ukraina
"Gazprom quan tâm đến việc duy trì nguồn cung cấp khí đốt qua lãnh thổ Ukraina, vì điều này mang lại doanh thu nhất định trong bối cảnh nguồn cung cấp cho các nước châu Âu khác giảm mạnh. Ở đây nói về khối lượng khoảng 10-15 tỷ mét khối mỗi năm, mang lại doanh thu gần 4-5 tỷ USD, có tính đến giá hiện tại", - ông Amiragyan nhận xét.
Để so sánh, doanh thu của Gazprom tính theo RAS (hệ thống Kế toán Nga) năm 2022 lên tới 7,979 nghìn tỷ rúp, trong đó doanh thu bán khí đốt lên tới 5,827 nghìn tỷ rúp, Tính theo số liệu của Ngân hàng Nga, với tỷ giá hối đoái danh nghĩa trung bình là 67,46 rúp vào năm 2022, thì con số này lần lượt xấp xỉ 118 tỷ USD (doanh thu Gazprom) và 86 tỷ USD (doanh thu bán khí đốt).
Maria Belova, giám đốc nghiên cứu của hãng Vygon Consulting, nhắc lại rằng các nước EU có kế hoạch chính thức từ bỏ đường ống dẫn khí đốt của Nga vào năm 2027-2028, nhưng một số công ty châu Âu tuyên bố ý định này sớm hơn.
"Tôi cho rằng nhu cầu đối với hệ thống đường ống qua Ukraina trong kịch bản tiêu cực về nguồn cung cấp khí đốt sang Tây Âu có thể còn duy trì được một hoặc hai năm nữa", - bà Belova lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала