Đang hòa giải tranh chấp đất đai thì đột tử ngay ở uỷ ban xã

© Ảnh : UBND xã Hương Thọ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếUBND xã Hương Thọ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND xã Hương Thọ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2023
Đăng ký
Sau khi trình bày ý kiến tại buổi hòa giải tranh chấp đất đai ở trụ sở uỷ ban xã, ông Hồ Mỹ, 60 tuổi, bất ngờ biến sắc mặt, bất động rồi tử vong.
Gia đình ông Mỹ cho biết ông có tiền sử bị bệnh tim, xin không khám nghiệm điều tra để đưa thi thể về an táng và được cơ quan chức năng đồng ý.

Người đàn ông 60 tuổi đột tử ở uỷ ban xã

Sáng 6/7, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận thông tin việc một người dân tử vong tại trụ sở xã khi đang họp hòa giải về tranh chấp đất đai.
Trước đó, UBND xã Hương Thọ nhận được đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn là bà Trần Văn Cận, ông Nguyễn Văn Hạ (trú thôn Hòa An, xã Hương Thọ), ông Hồ Văn Hai (trú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ) và bị đơn là ông Hồ Mỹ (trú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ).
Sau khi xác minh, UBND xã Hương Thọ đã mời các bên liên quan đến trụ sở để tổ chức hòa giải vào 13h30 chiều 5/7. Buổi hòa giải do ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thọ chủ trì cùng sự tham gia của một số cán bộ xã Hương Thọ, Hội nông dân xã Hương Thọ và đại diện các bên tranh chấp.
Quyết định khám xét tại nhà riêng của Giám đốc Trung tâm CDC Thừa Thiên- Huế Hoàng Văn Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2022
Dù tuyên bố bản thân trong sạch, Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế vẫn bị bắt
Tại buổi làm việc, ông Hồ Mỹ đã trình bày ý kiến của mình về nguồn gốc đất với các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi ông Mỹ trình bày xong, vừa ngồi xuống thì bất ngờ mặt biến sắc, bất động.
Lúc này, ông Lương An (là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ) đang ngồi gần đó đã phát hiện dấu hiệu bất thường ở ông Mỹ nên chạy đến dìu ông nằm xuống, sơ cứu.

Không khám nghiệm tử thi

Cán bộ xã Hương Thọ lập tức gọi lực lượng Trạm y tế xã để sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu để xử lý tình huống và liên lạc người thân gia đình đến trụ sở UBND xã Hương Thọ. Khi cán bộ y tế sơ cứu được khoảng 15 phút thì ông Hồ Mỹ tử vong.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hương Thọ đã báo cáo lên UBND TP. Huế. Công an TP. Huế được yêu cầu xuống hiện trường khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Hồ Mỹ.
Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết mới về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2022
Xác minh việc một cán bộ Sở Nội vụ Thừa Thiên - Huế thách dân “thích gì thì chiều”
Tuy nhiên, gia đình ông Mỹ cho biết bản thân ông có tiền sử bị bệnh tim trước đó và có nguyện vọng không khám nghiệm, không điều tra vụ việc để đưa thi thể về lo hậu sự.
Cơ quan chức năng đã đồng ý để gia đình đưa ông Mỹ về lo hậu sự.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала