Thủ tướng khẳng định “đồng hành thật”, “làm đến nơi đến chốn” cùng doanh nghiệp vượt khó

© TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều 6/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Việt Nam về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Cuộc họp nhằm trao đổi tình hình hoạt động của hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Ông Vũ Văn Thân, Chủ tịch SME cho biết ảnh hưởng từ dịch và tình hình thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm doanh thu, việc làm do đơn hàng ít, đầu ra khó và chi phí nguyên, nhiên, vật liệu vẫn cao. Ông Thân đề nghị Chính phủ, các bộ ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, giảm thêm lãi suất; xem xét thành lập quỹ, dùng đòn bẩy tín dụng hỗ trợ vốn cho họ.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm hơn 97% doanh nghiệp cả nước. Thủ tướng dẫn một kết quả khảo sát 10.000 doanh nghiệp gần đây cho thấy, hơn 59% cho rằng khó khăn lớn nhất là đơn hàng, trên 51% gặp vướng mắc liên quan tiếp cận vốn, còn lại là thủ tục hành chính.
Hoạt động của máy bốc dỡ vật liệu tại xí nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.06.2023
Hà Nội thoái sạch vốn Nhà nước khỏi 23 doanh nghiệp, nhiều tên tuổi gây bất ngờ
Vì thế, theo ông, ngoài những biện pháp Chính phủ, bộ ngành đã triển khai vừa qua như giảm thuế, giãn hoãn nợ, phí, Ngân hàng Nhà nước cần điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng hơn qua tăng cung tiền, tăng tín dụng, giảm lãi suất và nới điều kiện cho vay để vốn vào sản xuất kinh doanh.
"Doanh nghiệp, ngân hàng cần lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn, có trách nhiệm và cùng nhau gỡ khó khăn. Ngân hàng phải đặt mình vào địa vị doanh nghiệp và ngược lại", Thủ tướng nói và yêu cầu các địa phương vào cuộc cùng ngân hàng, doanh nghiệp tháo gỡ từng lĩnh vực, dự án.
Khẳng định Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, thách thức với tinh thần “đồng hành thật”, “làm đến nơi đến chốn”, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang ưu tiên cho tăng trưởng với ba động lực là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Do đó, các ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề, ra được sản phẩm để "cân, đong, đo, đếm" được.
Với tinh thần Chính phủ luôn đồng hành và đứng về phía người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã đưa ra các chính sách tháo gỡ khó khăn, đặc biệt vấn đề bất động sản, gia hạn miễn, giãn hoãn nộp thuế, phí, lệ phí...
Về các phản ánh về việc khó tiếp cận vốn và lãi suất còn cao, Thủ tướng đề nghị ngân hàng tiếp tục nghiên cứu điều kiện cho vay thuận lợi hơn, các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay để các doanh nghiệp thuận lợi hơn; cải cách các thủ tục hành chính...
Theo đó, các bên cần phải “đặt địa vị của mình vào địa vị người khác". Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp và ngân hàng đều phải chia sẻ, lắng nghe ý kiến để cùng có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu thực tiễn.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2023
Thống đốc sốt sắng, NHNN yêu cầu các nhà băng hạ lãi suất cho vay
Thêm vào đó, các vướng mắc pháp lý cũng đang được Chính phủ tích cực tháo gỡ theo thẩm quyền, gắn với nghiên cứu để hỗ trợ đào tạo, nâng cao khả năng quản trị của doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa vào lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo.
Liên quan các gói tín dụng ưu đãi, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thúc đẩy gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nhà ở xã hội, 10.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp gỗ và lâm sản.
Chính phủ sẽ rà soát lại các quỹ, nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ về đào tạo nhân lực, cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.
Về những khó khăn liên quan tới đơn hàng, Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát huy hiệu quả các FTA và đàm phán các FTA mới, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала