Thực hư Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng

© Ảnh : Công an Hòa BìnhÔng Đinh Quang Hiếu
Ông Đinh Quang Hiếu  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2023
Đăng ký
Dư luận tại Quảng Bình xôn xao vì thông tin ông Đinh Quang Hiếu (sinh năm 1963), Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình, bị vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng.
Nhiều đồn thổi không được xác thực còn cho rằng, ông Hiếu vì chơi chứng khoán, bất động sản vỡ nợ nên mới phải xin nghỉ việc, về hưu sớm.
Bản thân ông Đinh Quang Hiếu đã phải lên tiếng bác bỏ tin đồn và khẳng định, ông nghỉ hưu vì lý do sức khoẻ. Không hề có chuyện vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng hay phải trình diện công an.

Tin đồn Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Bình vỡ nợ hơn 100 tỷ

Ngày 11/7, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình xác nhận, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã đồng ý về nguyên tắc cho ông Đinh Văn Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Quảng Bình nghỉ hưu theo nguyện vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí thông qua.
Thời gian qua, dư luận tại TP Đồng Hới xôn xao về thông tin ông Đinh Quang Hiếu (sinh năm 1963) – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình, bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc.
Lý do nghỉ việc – theo tin đồn - là vì ông Hiếu chơi chứng khoán, bất động sản dẫn đến "vỡ nợ" hơn 100 tỷ đồng.
Đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2023
Đã có một số vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam
Theo nhiều người, vì ông Đinh Quang Hiếu sinh năm 1963 nên phải đến tháng 4/2024 mới đúng tuổi nghỉ hưu theo quy định, do đó, việc Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Bình xin nghỉ hưu khi còn gần 1 năm công tác khiến cơ quan bất ngờ, dư luận hoài nghi.
Nhiều thông tin chưa xác thực còn cho rằng, các chủ nợ thuê dân "xã hội" nhiều lần đến tận nhà quấy phá, buộc gia đình ông Hiếu phải trình báo công an để can thiệp.

Lý do Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Quảng Bình xin nghỉ việc

Trả lời báo chí liên quan đến việc xin thôi việc, nghỉ hưu sớm, đặc biệt là tin đồn thất thiệt vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng do chơi chứng khoán, ông Đinh Quang Hiếu cho biết lý do ông về hưu là vì sức khỏe không đảm bảo.
Theo ông Hiếu, Tỉnh ủy Quảng Bình cũng có chỉ đạo ai không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì xin nghỉ nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kế cận.
“Tôi đã có tuổi, nhiều bệnh nên không có động lực làm việc, do đó viết đơn xin nghỉ”, - ông Đinh Quang Hiếu khẳng định với báo SGGP.
Ngoài việc xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Đinh Quang Hiếu cũng xin thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo tìm hiểu, ông Đinh Quang Hiếu cũng là trường hợp “đặc biệt” khi giữ chức Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Bình nhiệm kỳ thứ 3 (theo quy định thì không quá 2 nhiệm kỳ).
Tiền 500.000 VND trên tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Dân ồ ạt đi rút tiền ở bưu điện vì tin đồn ‘ngân hàng LienVietPostBank vỡ nợ’
Ông Hiếu cũng khẳng định, đơn xin nghỉ hưu và xin thôi tham gia Ban Chấp hành đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 13, diễn ra ngày 5/7 thống nhất đề nghị Trung ương đồng ý cho ông Đinh Quang Hiếu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng.
Được biết, trước khi có đơn xin thôi việc, ông Đinh Quang Hiếu đã có đơn xin nghỉ phép dài ngày. Công việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình được giao lại cho 2 Phó giám đốc điều hành.
“Không hề có chuyện vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng, hay trình diện công an đâu”, - ông Đinh Quang Hiếu khẳng định.
Trước đó, tại Quảng Bình cũng từng xuất hiện tin đồn thất thiệt cho rằng ‘Bưu điện Tuyên Hóa, Phòng giao dịch của Ngân hàng LienVietPostBank bị vỡ nợ và lãnh đạo đã ôm tiền bỏ trốn’ khiến người dân đổ xô đi bưu điện rút tiền.
Giám đốc Bưu điện Tuyên Hóa Lương Thị Mỹ Ngọc cùng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình Đinh Quang Hiếu khi đó đã phải nhiều lần lên tiếng trấn an dư luận, ngăn tình trạng rút tiền hàng loạt rằng, tin đồn Phòng giao dịch ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình vỡ nợ là hoàn toàn không chính xác.
Đại diện cơ quan hữu quan tại Quảng Bình khi đó nhấn mạnh, tất cả tiền gửi tiết kiệm của người dân luôn được bảo đảm. Các đơn vị luôn sẵn sàng nguồn tiền và tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người dân có nhu cầu muốn rút tiền.
Những ngôi nhà mới gần Hồ Tây, Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2023
Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam có thể vỡ nợ hàng loạt nếu Chính phủ không ra tay
Đồng thời, người dân không tin vào tin đồn thất thiệt, tránh tình trạng chen chúc rút tiền gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và ảnh hưởng đến kinh tế của người gửi do rút trước thời hạn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала