Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi khai mạc tại St.Petersburg - Sputnik Việt Nam

LIVE:Ngày thứ hai: Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi

Đăng ký
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St.Petersburg và tiếp tục một loạt cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi.
Hôm nay là ngày chính của các sự kiện cấp cao. Sự kiện ''bản lề'' sẽ là phiên họp toàn thể, Nguyên thủ Nga Vladimir Putin và tất cả 17 nhà lãnh đạo châu Phi đã đến St. Petersburg sẽ phát biểu tại đó. Tổng cộng, có các phái đoàn từ 49 quốc gia trên thế giới tham dự diễn đàn và hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
16:23 28.07.2023
Tổng thống Putin: Phương Tây đã theo đuổi chính sách thiển cận, họ bắt đầu coi thường hydrocarbon, điều này dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, sai lầm này khiến thị trường đảo lộn.
“Hoa Kỳ đã tung ra một lượng tiền khổng lồ, khu vực EC cũng tung ra lượng tiền khổng lồ, ở khu vực Châu Âu thì ít hơn nhưng ở Hoa Kỳ thì người ta in ra một lượng tiền rất lớn và bắt đầu sử dụng tiền để mua thực phẩm trên thị trường thế giới và giá cả lập tức tăng chóng mặt, thẳng thắn mà nói, với chính sách năng lượng thiển cận thiếu nhìn xa trông rộng, không có bất cứ lý do nào để trông chờ vào tính hiệu quả của các dạng năng lượng thay thế, người ta bắt đầu lơ là hydrocacbon mà không đầu tư phát triển dạng năng lượng hydrocarbon," ông Putin nói.
16:17 28.07.2023
Tổng thống Putin: những khó khăn trên thị trường thực phẩm nảy sinh không phải vì tình hình ở Ukraina, mà vì cơn đại dịch
16:05 28.07.2023
Cộng Hòa Trung Phi cảm ơn Nga đã hỗ trợ giữ vững chủ quyền
"Giữa các quốc gia của chúng ta, giữa các dân tộc của chúng ta đã hình thành các mối quan hệ cho phép cứu vãn nền dân chủ ở đất nước chúng tôi, chúng tôi đã tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ tự do, chúng tôi đã có thể tránh được một cuộc nội chiến mới mà hậu quả của nó sẽ rất thảm khốc. Thay mặt cho người dân và chính phủ Cộng hòa Trung Phi, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền và lãnh đạo Nga ", ông nói tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
16:00 28.07.2023
Tổng thống Putin: Việc duy trì thế độc quyền của một số quốc gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, thực phẩm là không thể chấp nhận được, cần phải đấu tranh với điều đó.
"Quả thật việc thuộc địa hóa các quốc gia khác, buôn bán nô lệ ngày nay được mọi người công nhận là tội ác - điều này là hiển nhiên, ngày nay mọi người đều đồng ý với điều này, nhưng người ta lại không đồng ý khi có cuộc đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi, họ đã không đồng ý điều này, điều mà chúng ta nhớ rất rõ" - ông Putin nói trong phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi.
15:58 28.07.2023
Ông Peskov: Tổng thống Putin và lãnh đạo châu Phi sẽ tiếp tục đối thoại về Ukraina, ông sẽ đưa ra những câu trả lời cặn kẽ
"Hôm nay sẽ tiếp tục cuộc đối thoại đã được lên kế hoạch ở St. Petersburg. Trước đó đó chúng tôi đã đồng ý và tổng thống hứa rằng ông ấy chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc đối thoại. Các vị lãnh đạo châu Phi sẽ tiếp tục đặt các câu hỏi về chủ đề Ukraina, tổng thống sẽ sẵn sàng đưa ra những câu trả lời cặn kẽ," ông Peskov nói với các phóng viên.
15:55 28.07.2023
Mức độ quan hệ ở tầm cao giữa Nga và Cộng hòa Trung Phi sẽ được duy trì
"Nó (mức độ quan hệ ở tầm cao - ed.) chắc chắn sẽ được duy trì trong tất cả các lĩnh vực tương tác nhạy cảm nhất của chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa về điều này. Nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa, chúng ta có nhiều cơ hội. Chúng ta sẽ làm điều đó, sẽ phát triển tới mà không chệnh phương hướng", ông nói tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
15:48 28.07.2023
Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St.Petersburg - Sputnik Việt Nam
15:42 28.07.2023
Tổng thống Putin: Nga đã ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự với hơn 40 quốc gia châu Phi
"Nga đã ký kết các thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật quân sự với hơn 40 quốc gia châu Phi, nơi chúng tôi cung cấp nhiều loại vũ khí và thiết bị. Một số trong số này được giao hàng miễn phí nhằm tăng cường an ninh và chủ quyền của các quốc gia này, " ông nói tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Nga. Châu Phi".
15:41 28.07.2023
Tổng thống Nga Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
Tổng thống Nga: Vai trò của Liên bang Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít bị làm cho lu mờ
15:40 28.07.2023
Tổng thống Putin: Việc chuyển đổi sang tiền tệ quốc gia sẽ giúp tăng thương mại giữa Nga và châu Phi
"Các doanh nhân của chúng tôi luôn có điều gì đó để cung cấp cho các đối tác đáng kính của chúng tôi từ Châu Phi. Bất chấp những điều kiện khó khăn trên thị trường toàn cầu, thương mại với Châu Phi đang tăng trưởng đều đặn. Rõ ràng là mức hiện nay còn xa so với giới hạn. Nói một cách tuyệt đối, nó không phải là một mục tiêu mà chúng tôi nên đặt trước mắt mình. Mức độ ấy vẫn còn khá khiêm tốn", ông nói tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
15:32 28.07.2023
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hỗ trợ mở đại sứ quán và lãnh sự quán các nước châu Phi tại Nga

"Sự chú ý của Nga đối với châu Phi đang tăng lên đều đặn, điều này được thể hiện trong kế hoạch của chúng tôi nhằm tăng cường sự hiện diện ngoại giao trên lục địa. Chúng tôi sẵn sàng khôi phục và mở các tổ chức ở nước ngoài mới, cũng như tăng cường nhân viên tại một số đại sứ quán hiện có", ông cho biết tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.

15:32 28.07.2023
Ngày thứ hai: Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi - Sputnik Việt Nam
15:16 28.07.2023
Chủ tịch Liên minh tuyên bố: Liên minh châu Phi lên án những thay đổi vi hiến ở Niger
"Liên minh châu Phi lên án những thay đổi vi hiến diễn ra ở Niger," - ông nói tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
15:15 28.07.2023
Ông Putin: hiện nay một số quốc gia đang đánh tráo các quy tắc quốc tế, thay đổi chúng, sử dụng chúng cho mục đích riêng của họ
"Chúng tôi không thể đồng ý với việc thay thế luật pháp quốc tế bằng cái gọi là trật tự dựa trên các quy tắc mà một số quốc gia tự tuyên bố, nhưng chính họ lại liên tục bóp méo, thay đổi, xáo trộn", ông Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi.
Ông Putin lưu ý rằng những quy tắc như vậy "được các quốc gia riêng lẻ sử dụng vì lợi ích ích kỷ của riêng họ và thay đổi do tình hình chính trị."
15:13 28.07.2023
Ông Putin: Lục địa châu Phi đang trở thành một trung tâm quyền lực mới, điều này sẽ phải được tính đến
"Tôi cũng muốn lưu ý rằng chúng ta đang chứng kiến việc lục địa châu Phi đang trở thành một trung tâm quyền lực mới, vai trò chính trị và kinh tế của châu lục đang tăng lên theo cấp số nhân. Và tất cả mọi người sẽ phải tính đến thực tế khách quan này", - ông Putin nói trong phiên họp toàn thể của Nga - Châu Phi" vào thứ Sáu.
15:11 28.07.2023
Ông Putin: Nga sẽ phân bổ khoảng 90 triệu USD cho các nước châu Phi để phát triển
"Nga cũng đang tham gia vào nỗ lực giảm bớt gánh nặng nợ nần của các nước châu Phi. Đến nay, tổng số nợ mà chúng tôi đã xóa là 23 tỷ USD. Theo yêu cầu mới nhất từ các nước châu Phi, chúng tôi sẽ phân bổ hơn 90 triệu USD cho các hoạt động phát triển này", - ông Putin nói trong phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi hôm thứ Sáu.
15:10 28.07.2023
Ông Putin: Nga dự định tiếp tục trợ giúp cho sự phát triển của lục địa châu Phi bằng cách cung cấp các ưu đãi thương mại
“Nói chung Nga dự định tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của lục địa châu Phi bằng mọi cách có thể, không chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo mà còn cung cấp các ưu đãi thương mại, hỗ trợ tạo ra các ngành công nghiệp hiện đại cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ thông qua các cấu trúc quốc tế và các cơ quan liên quan”, ông Putin nói trong phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi hôm thứ Sáu.
15:08 28.07.2023
Ông Putin: Nga sẽ luôn là nhà cung cấp có trách nhiệm đối với các sản phẩm nông nghiệp, kể cả trên cơ sở cung cấp miễn phí cho các nước có nhu cầu
"Tôi sẽ nhắc lại rằng quý vị, những người bạn thân mến, có thể tin tưởng rằng Nga sẽ luôn là nhà cung cấp nông sản quốc tế có trách nhiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia và khu vực có nhu cầu bức thiết nhất", - ông Putin nói trong phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi vào thứ Sáu.
15:06 28.07.2023
Ông Putin: Nga đang tăng cường cung cấp nông sản cho các nước châu Phi, trong 6 tháng đầu năm nay, gần 10 triệu tấn ngũ cốc đã được gửi tới châu lục này
"Hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp lương thực liên tục cho sự phát triển kinh tế xã hội và duy trì sự ổn định chính trị của các quốc gia châu Phi, chúng tôi đang tăng cường cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho châu Phi. Cụ thể, trong năm 2022, 11,5 triệu tấn ngũ cốc đã được gửi đến châu Phi và chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, con số này là gần 10 triệu. Và điều này bất chấp các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với hàng xuất khẩu của chúng tôi, cản trở nghiêm trọng việc cung cấp thực phẩm của Nga, gây khó khăn cho việc hậu cần vận tải, bảo hiểm và thanh toán ngân hàng", - ông Putin nói trong phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi" vào thứ Sáu.
15:04 28.07.2023
Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St.Petersburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Putin: Vấn đề Ukraina rất gay gắt, chúng tôi không né tránh thảo luận về cuộc khủng hoảng này
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала