Giáo hoàng Francis nêu hình mẫu quan hệ Việt Nam – Vatican

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2023
Đăng ký
Việt Nam và Vatican đã đưa ra thông cáo chung về việc thông qua Thỏa thuận Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis nhất trí, đây là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ đang phát triển tích cực giữa Việt Nam với Vatican, thể hiện tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Theo người đứng đầu Vatican, việc thông qua quy chế là hình mẫu của sự tin tưởng lẫn nhau, cũng là cơ sở để thúc đẩy, mở rộng hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – Toà thánh trong thời gian tới.
Về phần mình, Hồng y Pietro Paronlin - Thủ tướng Toà thánh Vatican đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm tự do tôn giáo cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm Ý và Tòa thánh Vatican

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Vatican

Chiều 27/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm Tòa thánh Vatican theo mời của Giáo hoàng Francis.
Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến Giáo hoàng Francis và gặp Hồng y Pietro Parolin - Thủ tướng Tòa thánh Vatican. Đây là chuyến thăm Tòa thánh đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam kể từ năm 2016.
Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 28/7 thông tin, tại buổi hội kiến với Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã bày tỏ vui mừng tới thăm Tòa thánh Vatican, đồng hời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Giáo hoàng cũng như Tòa thánh Vatican đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
Chủ tịch nước khẳng định hết sức trân trọng những quan tâm và tình cảm của Giáo hoàng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam trước đây và cho Việt Nam ngày nay, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19.
Về phần mình, Giáo hoàng Francis cũng bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước là cơ hội để hai bên trao đổi về tình hình Công giáo Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.
Giáo hoàng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp của ông trong những dịp đón tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam trước đây, đồng thời chia sẻ tình cảm của mình đối với đất nước, con người Việt Nam, cùng mối quan tâm đặc biệt dành cho cộng đồng Công giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, trong đó có Công giáo.
Chủ tịch nước hoan nghênh những đóng góp tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam, mong muốn Giáo hoàng tiếp tục quan tâm chỉ dẫn các chức sắc, tín đồ Công giáo Việt Nam tiếp tục đường hướng gắn bó, đồng hành cùng Nhà nước và nhân dân, vì sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.
Nhà thờ St. Peter ở Vatican - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi châu Âu, sẽ có biến chuyển quan hệ Việt Nam-Vatican
Đối với vấn đề này, Giáo hoàng Francis nhấn mạnh, Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng "đồng hành cùng dân tộc", "giáo dân tốt là công dân tốt".
Giáo hoàng cũng khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội.

Hai bên thông qua quy chế đại diện thường trú tại Việt Nam

Giáo hoàng Francis cho biết, Tòa thánh Vatican mong muốn quan hệ giữa Tòa thánh và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Nhằm thúc đẩy điều đó, hai bên đã thông qua “Thỏa thuận Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam”.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis đánh giá đây là bước tiến quan trọng, trong bối cảnh quan hệ hai bên phát triển tích cực, là kết quả của quá trình trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.
Hai bên cùng tin tưởng, đại diện thường trú sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ giữa Tòa thánh Vatican và cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động của đại diện thường trú, phù hợp với pháp luật, quy định của Việt Nam và thỏa thuận hai bên.
Trong khi đó, Giáo hoàng Francis cho rằng, việc thông qua "Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam" là hình mẫu của sự tin tưởng lẫn nhau, cũng là cơ sở để thúc đẩy, mở rộng hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – Toà thánh trong thời gian tới.

Thủ tướng Vatican đánh giá cao thành tựu tự do tôn giáo của Việt Nam

Cùng ngày 27/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Hồng y Pietro Parolin - Thủ tướng Tòa thánh Vatican. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, Hồng y Pietro Parolin, với trọng trách tại Tòa thánh, cũng là người hiểu và có tình cảm tốt đẹp với đất nước Việt Nam, sẽ tiếp tục dành nhiều quan tâm đến hoạt động của cộng đồng giáo dân Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ hai bên ngày càng phát triển.
Về phần mình, Thủ tướng - Hồng y Pietro Paronlin đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm tự do tôn giáo cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Ông cũng cảm ơn ghi nhận tích cực của Việt Nam về những đóng góp của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề.
Папа Франциск с белым голубем на площади святого Петра в Ватикане  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2023
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis
Thủ tướng - Hồng y Pietro Paronlin hoan nghênh vai trò của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam - Vatican trong việc tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Ông cũng nhất trí giải quyết các vấn đề khác biệt thông qua đối thoại.
Lãnh đạo Tòa thánh khẳng định, với tinh thần ủng hộ tất cả các sáng kiến xây dựng hòa bình trên thế giới, Vatican ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Kết thúc chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai bên đã đưa ra Thông cáo báo chí chung về việc thông qua "Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh" tại Việt Nam.
Được biết, Tòa thánh Vatican là tổ chức cao nhất của Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu, là chủ thể của luật pháp quốc tế, có địa vị như một quốc gia, có quyền gửi đại diện và tiếp nhận đại diện ngoại giao các nước.
Thành quốc Vatican là vùng lãnh thổ của Tòa thánh, có diện tích vào khoảng 0,44 km2, dân số thường dưới 1.000 người.
Giáo hoàng là người đứng đầu Toà thánh, trị vì trọn đời và có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao đối với Tòa thánh và Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu. Hiện nay, Giáo hoàng Francis là lãnh đạo Tòa thánh Vatican từ ngày 13/3/2013.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала