Đèo Bảo Lộc sạt lở: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo cứu hộ

© Ảnh : Chu Quốc Hùng - TTXVNĐèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đăng ký
HA NỘI (Sputnik) - Sáng nay, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại đây.
Sáng 31/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Cùng đi có các đồng chí: Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố…
Xe ô tô tại Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Thi thể nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy
Hiện công tác cứu nạn cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt rất sớm tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và xử lý điểm sạt lở.
9h30, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến hiện trường sạt lở ở Lâm Đồng, nơi 3 CSGT bị hy sinh và một người dân mất tích, đang dồn sức tìm kiếm.
Tới hiện trường, Phó Thủ tướng lội bùn vào bên trong khu vực sạt lở.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khoanh vùng, đào xới đất để tìm thi thể nạn nhân còn lại.
© Ảnh : Chu Quốc Hùng - TTXVNĐèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Đèo Bảo Lộc vẫn bị phong tỏa, tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai
Có 7 chiếc xe cuốc vẫn đang hoạt động và tìm cách cào đất đang đổ chắn ngang quốc lộ 20. Tại trạm CSGT- nơi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ thay phiên nhau để đưa các vật dụng bên trong trạm ra ngoài.
Đến 10g 30 phút, đã có hai chiếc xe ô tô bị đất đá đè bẹp được cẩu ra ngoài.
Tận dụng trời đang tạnh mưa, lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều người dốc sức bốc các lớp đất đá ở quanh khu vực tại nạn để tiếp cận vào trạm CSGT đang đổ nghiêng với mục đích tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.
Cho đến 9h30 sáng nay, người thứ 4 bị vùi lấp vẫn chưa tìm thấy.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa chó nghiệp vụ vào để hỗ trợ việc tìm kiếm cùng các phương tiện máy móc. Một mặt đội cứu hộ tìm kiếm người, một mặt máy móc đang cào các lớp đất đá để giải tỏa ùn tắc giao thông tại khu vực sạt lở.
Xe khách lưu thông qua đèo Bảo Lộc bị bùn đất sạt lở suýt rơi xuống vực. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
Đèo Bảo Lộc sạt lở: Trạm Cảnh sát giao thông bị vùi lấp, 4 người mất tích
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc.
Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, chia buồn và động gia đình Thượng úy Lê Văn Sáng (ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) là 1 trong 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала