Tài khoản phim Barbie chính thức bị chỉ trích vì meme bom nguyên tử

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeDiễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc
Diễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Công ty Nhật Bản Warner Bros. đã xin lỗi sau khi tài khoản Barbie Movie chính thức phản hồi các meme Barbie có chứa hình ảnh của quả bom nguyên tử.
Trong một số hình ảnh, Margot Robbie, người đóng vai Barbie, được miêu tả với mái tóc hình nấm, phần còn lại sau vụ nổ bom nguyên tử. Tài khoản chính thức của Barbie Movie đã trả lời: "Đây là nhà tạo mẫu Ken".
Trong số những meme khác khiến người dùng mạng xã hội Nhật Bản tức giận còn có meme trong đó Cillian Murphy, người đóng vai "cha đẻ của bom nguyên tử" của Robert Oppenheimer, cõng Robbie trên vai qua một thành phố đang bốc cháy.
Diễn viên Margot Robbie trong cuộc gặp với fan tại Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2023
Biển Đông
Philippines cho phép chiếu phim «Barbie» nhưng với một điều kiện
Tài khoản chính thức của phim Barbie phản hồi: "Sẽ là một mùa hè khó quên".
Sau đó, hashtag #NoBarbenheimer trở nên phổ biến trên mạng.

"Vô cùng lấy làm tiếc"

Trong một tuyên bố được đăng lên Warner Bros. Nhật Bản, công ty cho biết họ "vô cùng lấy làm tiếc khi tài khoản chính thức của Trụ sở chính phim Barbie Hoa Kỳ đã trả lời các bài đăng trên mạng xã hội của người hâm mộ".
Vũ nữ Kim Manning biểu diễn quảng cáo phim ''Barbie'' tại Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2023
Biển Đông
Phim Mỹ “Barbie” bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có “đường lưỡi bò” Trung Quốc
Phim Barbie sẽ được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 11 tháng 8, năm ngày sau lễ kỷ niệm 78 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.
Một người dùng mạng xã hội viết: "Ông tôi ở Hiroshima vài ngày trước khi quả bom nguyên tử được thả xuống. Trong số những người chết dưới đám mây hình nấm này có nhiều trẻ em đang ở độ tuổi chơi búp bê Barbie".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала