Tuyển nữ Việt Nam "trắng tay" rời World Cup, HLV Mai Đức Chung nói lời "gan ruột"

© Ảnh : Trương Anh Ngọc/TTXVNHLV Mai Đức Chung
HLV Mai Đức Chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Đăng ký
Sau trận thua 0-7 trước Hà Lan chiều 1/8, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận, trình độ tuyển nữ Việt Nam còn kém đội bạn rất nhiều, từ thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật,…
Ông Chung khẳng định, điều khiến ông hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của các "cô gái vàng". Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng, nhưng rõ ràng điều đó vẫn "không thể khoả lấp được khoảng cách về trình độ".
Vị HLV thành công nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam bày tỏ, nếu tuyển nữ Việt Nam tiếp tục lọt vào Vòng chung kết World Cup trong tương lai, ông vẫn sẵn sàng đi xem đội tuyển thi đấu nếu nhận được lời mời.

Khoảng cách trình độ quá lớn

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn cho biết, việc tuyển nữ Việt Nam "thua với tỉ số 0-7 không bất ngờ.
"Trình độ tuyển nữ chúng ta kém hơn Hà Lan rất nhiều. Các cầu thủ chúng ta đã hết sức cố gắng. Tôi thậm chí còn sợ thua nhiều hơn!" - HLV Mai Đức Chung bày tpr.
Theo nhà cầm quân người Việt Nam, bất chấp việc các cầu thủ nữ áo đỏ sao vàng thua kém đội bạn rất nhiều từ thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật… các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu bằng sự quyết tâm và tinh thần Việt Nam.
"Mặc dù vậy, chúng ta không thể khoả lấp được khoảng cách về trình độ. Tôi xin chúc mừng tuyển nữ Hà Lan đã đứng nhất bảng và lọt vào vòng 16 đội", - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.
Theo ông Chung, trong 5 phút cuối trận gặp Hà Lan, các cầu thủ Việt Nam đã rất khát khao ghi bàn thắng danh dự.
World Cup 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Mỹ trong trận cầu lịch sử - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2023
World Cup nữ 2023: Việt Nam thua Mỹ 0-3 ở trận ra quân
Vị HLV 72 tuổi kể lại, thời điểm giữa 2 hiệp thi đấu, ông có trao đổi với đội những mặt chưa được như phòng ngự chưa tích cực.
"Đội bạn di chuyển rất tốt còn ta chưa đeo bám người chặt chẽ. Hiệp hai các cầu thủ chúng ta dám cầm bóng hơn, giữ tinh thần thi đấu quyết liệt hơn. Chúng ta cũng thay một số cầu thủ vào sân trong đó có thủ môn", - ông Chung nói.
Về trường hợp Thúy Nga và Thùy Trang chưa được ra sân ở World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung cho biết, bản thân ông rất mong muốn đưa hai người vào sân.
Theo ông, bóng đá nữ sức lực kém hơn nam, nên cần thay nhiều cầu thủ. Khi đi họp FIFA, ông và một số đội khác từng yêu cầu trận đấu được thay 6 người nhưng cuối cùng không được.
"Vì lý do đó, chúng tôi phải tính toán thay người sao cho hợp lý. Thùy Trang tích cực tập luyện, rất khát khao, nhưng thể lực hơi yếu và lớn tuổi. Điều đó khiến tôi cẩn trọng, tránh việc có vấn đề mất người. Những vị trí khỏe tôi xếp trước, sau đó những cầu thủ dự bị vào sân là phần thưởng xứng đáng cho từng cá nhân", - chiến lược gia của tuyển nữ Việt Nam giải thích.
Lễ xuất quân đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2023
Tuyển nữ Việt Nam hứa mang về những điều tuyệt vời nhất từ World Cup 2023

Kỳ World Cup đáng nhớ với HLV Mai Đức Chung

Như vậy, với trận thua này, tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại chiến dịch World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử với 3 trận gặp Mỹ (thua 0-3), Bồ Đào Nha (thua 0-2) và Hà Lan (thua 0-7).
Mặc dù vậy, đây là kỳ World Cup đáng nhớ với HLV Mai Đức Chung và các học trò, khi các cầu thủ nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm đáng nhớ, những bài học lớn ở sân chơi hàng đầu thế giới.
Nhìn lại hành trình đã qua, HLV Mai Đức Chung cho rằng, điều khiến ông hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của đội tuyển. Theo ông, dù tinh thần tốt nhưng với việc để thua 3 trận đấu với tổng cộng 12 bàn, trình độ đội vẫn còn thấp.
HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh, để có mặt ở sân chơi World Cup đã là sự phấn đấu không ngừng. Ông muốn gửi lời cảm ơn Liên đoàn bòng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện cho đội tuyển nữ đi tập huấn và rèn luyện. Theo ông, nếu không có những chuyến tập huấn đó, thành tích thi đấu của đội có thể sẽ còn kém hơn nữa.
"Tới đây chúng ta còn nhiều việc phải làm. Các cầu thủ cần được chăm sóc động viên nhiều hơn. Bóng đá nữ cần phát triển từ môi trường học đường, khuyến khích nhiều trẻ em tham gia chơi bóng đá…", - HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.
Vị HLV thành công nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam bày tỏ, trong tương lai, nếu tuyển nữ Việt Nam tiếp tục lọt vào Vòng chung kết World Cup, ông vẫn sẵn sàng đi xem đội tuyển thi đấu nếu nhận được lời mời.
Theo lịch trình, tuyển nữ Việt Nam sẽ bay từ Dunedin về Auckland vào ngày mai 2/8 và trở về Việt Nam ngày 3/8 sau đó. Các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngắn trước khi hội quân trở lại để tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 19 và vòng loại Olympic Paris 2024.
"Tôi vẫn tiếp tục làm việc hết sức mình", - HLV Mai Đức Chung khẳng định.
Cổ động viên Colombia tạo dáng trước khi bắt đầu trận đấu bóng đá tại sân vận động ở Sydney. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2023
Multimedia
Fan cuồng tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới

Thực sự tự hào

Tiền vệ Dương Thị Vân phát biểu sau trận đầu bày tỏ, đội tuyển nữ Hà Lan có trình độ vượt trội nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chơi với tinh thần cao.
"Tôi và đồng đội rút ra nhiều bài học và sẽ làm tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo", - Vân nói.
Các trận đấu ở World Cup nữ 2023 mang đến cho Dương Thị Vân và đồng đội nhiều bài học.
Cầu thủ sinh năm 1994 trải lòng, được tham gia World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam thực sự tự hào. Trình độ chuyên môn không thể bằng đối thủ nhưng tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam rất cao.
"Tôi học hỏi được nhiều về lối đá, cách chạy chỗ và dứt điểm của đối thủ. Tôi xin được cảm ơn người hâm mộ đến sân và qua màn ảnh nhỏ cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ quyết tâm và cố gắng cho kết quả tốt hơn", - Dương Thị Vân đúc kết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала