Việt Nam cho phép chiếu Oppenheimer của Christopher Nolan

© Ảnh : Universal Pictures (2023)Khung hình từ bộ phim "Oppenheimer"
Khung hình từ bộ phim Oppenheimer - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Đăng ký
Bộ phim Oppenheimer của Christopher Nolan sẽ được chiếu ở Việt Nam, dự kiến ra rạp trong tháng 8.
Mấy ngày trước đó, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết phim vẫn đang trong quá trình kiểm duyệt.

Oppenheimer của Christopher Nolan sẽ ra rạp trong tháng 8 tại Việt Nam

Báo Tuổi trẻ mới đây dẫn nguồn tin cho biết, bộ phim Oppenheimer sẽ ra rạp bình thường ở Việt Nam.
Bộ phim được xem là đáng mong đợi nhất năm 2023, do nhà làm phim lừng danh Christopher Nolan làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất.
Tác phẩm xoay quanh Robert Oppenheimer, nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, người đã hợp tác phát triển ra những vũ khí hạt nhân đầu tiên trong dự án Manhattan, cùng với đó là những câu chuyện về đời tư và hoạt động chính trị của ông.
© Ảnh : Universal Pictures (2023)Áp phích phim "Oppenheimer"
Áp phích phim Oppenheimer - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
Áp phích phim "Oppenheimer"
Trước đó, nhà phát hành CGV thông báo, Oppenheimer dự kiến sẽ lùi 2 tuần tại Việt Nam so với lịch chiếu ban đầu 21/7.
Hiện trên trang của CGV đã cập nhật lịch ra rạp của phim là ngày 11/8.
Trang điện tử của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cũng dẫn thông tin từ nhà phát hành, cho biết, “tác phẩm gây tiếng vang lớn ngay từ khi có những thông tin đầu tiên - Oppenheimer, của đạo diễn Christopher Nolan dự kiến sẽ đến với màn ảnh Việt vào ngày 11/08/2023”.

Không có Barbie và đường lưỡi bò ở Việt Nam, nhưng Oppenheimer thì khác

Trước đó, trưa 31/7, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết phim vẫn đang trong quá trình kiểm duyệt. Theo ông Thành, Cục điện ảnh chưa có kết luận cuối cùng về bộ phim "Oppenheimer". Do đó, chưa thể nói chắc chắn khả năng phim có được chiếu tại Việt Nam hay không.
Được biết, Hội đồng duyệt phim Quốc gia đã tiếp cận và xem bộ phim. Điều này có nghĩa là, bản phim DCP dùng để chiếu rạp đã về Việt Nam.
Nếu được chiếu, phim sẽ gắn mác T18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi). Tuy nhiên, do phim chứa một số nội dung, vấn đề chính trị cần được cân nhắc kỹ lưỡng nên Cục Điện ảnh còn phải xem xét.
Vũ nữ Kim Manning biểu diễn quảng cáo phim ''Barbie'' tại Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2023
Biển Đông
Phim Mỹ “Barbie” bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có “đường lưỡi bò” Trung Quốc
Thời gian qua, như Sputnik đã thông tin, Cục Điện ảnh đã đưa ra những quyết định dứt khoát với một phim Hollywood là "Barbie" (nhập nhằng về nội dung) và một số phim truyền hình nước ngoài có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò".
Sự quyết liệt của cơ quan chức năng Việt Nam thể hiện quan điểm rõ ràng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền nói riêng, bảo vệ luật pháp nói chung.

Chờ đợi gì từ Oppenheimer của Christopher Nolan?

Được biết, Oppenheimer là bộ phim điện ảnh Anh – Mỹ thuộc thể loại tiểu sử – tâm lý – chính kịch, lấy bối cảnh Thế chiến II và kể về cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết Robert Oppenheimer, người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos, thời kỳ Thế chiến II.
Oppenheimer là nhà khoa học đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân, và được công nhận rộng rãi là một trong những “cha đẻ của bom nguyên tử”.
Bộ phim dựa trên cuốn sách American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer của KAI BIRD và MARTIN J. SHERWIN.
Oppenheimer đã gây tiếng vang lớn ngay từ khi có những thông tin đầu tiên về dự án và nhận nhiều lời khen của giới phê bình. Paul Schrade, đạo diễn từng được đề cử Oscar, khẳng định đây là bộ phim xuất sắc nhất và quan trọng nhất của thế kỷ này.
Logo Netflix trên màn hình máy tính xách tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2023
Netflix gỡ tập phim sai sự thật về Việt Nam liên quan đến MH370
"Nếu bạn chỉ xem một bộ phim ngoài rạp năm nay nó nhất định phải là Oppenheimer. Tôi không phải một người hâm mộ của Nolan nhưng bộ phim này hoàn toàn có thể thổi bay cả cánh cửa đấy", - Schrade chia sẻ.
Christopher Nolan đã quay bộ phim này bằng cách kết hợp giữa 2 máy quay định dạng lớn IMAX 65mm và Panavision 65mm, và đây cũng là lần đầu tiên mà định dạng IMAX được sử dụng trong việc quay phim dưới dạng nhiếp ảnh phim kiểu phông trắng đen.
Tương tự như những bộ phim trước đó của mình, Nolan đã sử dụng rất nhiều hiệu ứng hình ảnh thực tế và hạn chế đến mức gần như không sử dụng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính trong lúc khởi quay bộ phim.
Phim có chi phí sản xuất 100 triệu USD, với sự tham gia của ngôi sao Cillian Murphy trong vai J. Robert Oppenheimer. Ngoài ra, phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr....
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала