Thái độ của Hun Sen cho thấy bản chất thật sự của quan hệ Việt Nam – Campuchia

© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAThủ tướng Campuchia Hun Sen
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Đăng ký
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, đã có thư cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong thư, ông Hun Sen gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà lãnh đạo Việt Nam vì sự ủng hộ vững chắc đối với quá trình phát triển đất nước Campuchia
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cũng khẳng định mối quan hệ “thân thiết, lâu dài” cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước Việt Nam – Campuchia đang ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu.

Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Fresh News ngày 2/8 đưa tin về việc Thủ tướng Hun Sen Samdech Techo Hun Sen đã gửi điện cảm ơn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Thủ tướng Campuchia nêu điều kiện quay trở lại vị trí cũ
Bức thư là tình cảm chân thành, bày tỏ thái độ biết ơn và trân trọng của ông Hun Sen khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam đều đồng loạt gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất liên quan cuộc bầu cử quốc hội khóa VII năm 2023 của Campuchia.
Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và với tư cách cá nhân, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Việt Nam vì đã chúc mừng thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII diễn ra vào ngày 23/7 vừa qua.
Như đã biết, tại các cuộc gặp song phương chính thức, cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đều dành những tình cảm đặc biệt cho nhau. Hai bên tiếp tục khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản vô giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất và nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển của mỗi nước.
Lãnh đạo hai nước đều bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng-an ninh được thúc đẩy có hiệu quả, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực.
Cả Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen lẫn người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.
“Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành về thông điệp chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư hướng tới kết quả thắng lợi và thành công tốt đẹp của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa VII diễn ra ngày 23/7/2023”, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nêu rõ trong thư cảm ơn.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Thủ tướng Campuchia Hun Sen từ chức

Quan hệ Việt Nam – Campuchia thân thiết và lâu dài

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen bày tỏ trong thư cảm ơn gửi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.
Ông Hun Sen cho hay, ông rất vui mừng khi mối quan hệ “thân thiết, lâu dài” cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước Việt Nam – Campuchia ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Việt Nam vì sự ủng hộ vững chắc cho sự phát triển đất nước của Campuchia”, Thủ tướng Hun Sen nói.
Ông Hun Sen tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Campuchia nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Chính phủ và Chính phủ và nhân dân hai nước vì sự lợi ích chung của hai quốc gia láng giềng.
Từ phương diện cá nhân, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp hiện có giữa Hà Nội – Phnom Penh. Qua đó, đưa hợp tác hai nước lên một tầm cao mới – thực chất và hiệu quả hơn.
Thủ tướng Hun Sen đã gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mong nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mình.
Thái độ trân quý của Thủ tướng Hun Sen đã cho thấy bản chất quan hệ Việt Nam – Campuchia. Đó là quan hệ giữa hai nước láng giềng gắn bó máu thịt, vì lợi ích chung của hai dân tộc, có trước có sau, trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai.
Thủ tướng Hun Sen đã nhiều lần khẳng định, không có bất kỳ một kẻ thù nào có thể phá vỡ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.
Cao Bằng đón trên 1 triệu lượt khách du lịch  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2023
Dân Campuchia ồ ạt sang Việt Nam: Xu hướng mới từ sự công nhận của nước láng giềng

Đảng CPP sẽ tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định

Trước đó, như Sputnik đã thông tin, ngày 25/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm chúc mừng Thủ tướng Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin nhân dịp cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII của Campuchia thành công tốt đẹp.
Lãnh đạo chính quyền Hà Nội ấn tượng với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu cử diễn ra an toàn, tự do và công bằng, thể hiện sự tin tưởng của cử tri Campuchia vào tương lai phát triển của đất nước.
“Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Đảng CPP đã giành thắng lợi to lớn tại cuộc bầu cử trên và cho rằng kết quả bầu cử một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của CPP dưới sự lãnh đạo của Samdech Techo Hun Sen, đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ sớm thành lập Quốc hội và Chính phủ mới để lãnh đạo nhân dân Campuchia tiếp tục xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới”, điện mừng khẳng định.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo bày tỏ tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала