- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia: Ukraina tường trình với Mỹ về việc họ giết hại thường dân như thế nào

© AP Photo / Sven KaestnerĐạn chùm
Đạn chùm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chính quyền Ukraina lần đầu tiên báo cáo với Lầu Năm Góc về việc sử dụng bom, đạn chùm được bàn giao cho họ, truyền thông đưa tin. Các chuyên gia Bogdan Bezpalko và Vadim Kolesnichenko đã chia sẻ ý kiến về vấn đề này.

Báo cáo về việc Ukraina sử dụng bom chùm

Ukraina đã đệ trình lên Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo đầu tiên về việc sử dụng bom chùm do Washington cung cấp, CNN đưa tin, dẫn lời một quan chức Ukraina.
"Thông tin cung cấp cho Bộ Quốc phòng bao gồm cả số lượng đạn đã bắn ra và số mục tiêu Nga bị tiêu diệt", kênh truyền hình cho biết.
CNN cũng lưu ý rằng người đối thoại đã không nêu con số chính xác.
Bogdan Bezpalko, thành viên của Hội đồng Quan hệ giữa các sắc tộc trực thuộc Tổng thống Nga bày tỏ quan điểm rằng đây giống như một bản báo cáo mang tính hình thức.
"Đây chỉ là một hình thức báo cáo mà người Mỹ yêu cầu Ukraina do tiêu thụ đạn dược không được kiểm soát, tình trạng tham nhũng rất phổ biến ở đất nước này và vũ khí được cung cấp cho Kiev xuất hiện trên thị trường chợ đen. Giống như thể: đây chúng tôi đang báo cáo việc chúng tôi sử dụng những đạn được giao này như thế nào, những tổn thất mà chúng tôi gây ra cho kẻ thù", - Bohdan Bezpalko nói.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thư ký Hội đồng An ninh Nga bình luận việc cung cấp bom chùm cho Ukraina

Thái độ thực sự của chính phủ Ukraina đối với công dân

Tính đến việc bom chùm gây thiệt hại lớn cho dân thường, báo cáo rõ ràng là về điều này, chuyên gia nêu ý kiến.

"Nếu các tuyến phòng thủ được củng cố tốt, có các công sự phòng thủ ở dạng sàn, "mũ", thì bom, đạn chùm không gây thiệt hại nhiều cho lực lượng vũ trang - chúng gây thiệt hại cho dân thường, các thành phố yên bình. Ở đây chúng có thể hoạt động như mìn nổ chậm. Hóa ra, Ukraina báo cáo với Washington về cách họ giết dân thường. Điều này, tất nhiên, là rất có trọng lực minh chứng. Điều này cho thấy thái độ thực sự của cả Kiev và Washington đối với người dân mà Ukraina cho là của mình. Nhưng Ukraina không coi dân chúng này là của mình, nó giết dân với sự trợ giúp của bom chùm và báo cáo với Washington về điều đó", - Bogdan Bezpalko nhấn mạnh.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Quốc tế hội đồng hương Nga Vadim Kolesnichenko lưu ý rằng việc cung cấp cho Ukraina và sử dụng bom, đạn chùm chống lại dân thường là hành vi phạm tội.

"Việc cung cấp bom, đạn chùm từ Mỹ bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và báo cáo sau đó của Ukraina về việc sử dụng các loại bom, đạn này giống như một "hiệp ước", một giao kèo của hai tên cướp đang thảo luận về cách gây hại nhiều hơn cho ai đó. ... Lực lượng vũ trang của chúng tôi có các phương tiện cần thiết để vô hiệu hóa và tiêu diệt các mọi phương tiện của mang bom, đạn chùm do phương Tây cung cấp. Tất cả điều này cho thấy sự vô nghĩa của các hành động của Mỹ chống lại Nga trên lãnh thổ Ukraina. Cũng như những nỗ lực của Ukraina thu hút sự chú ý tới nước này bằng những báo cáo như vậy",- Vadim Kolesnichenko nói trên đài phát thanh Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала