Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bị pháo kích có thể gây ra thảm họa hạt nhân

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyNhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Energodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Việc Kiev nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bằng vũ khí hạng nặng có thể gây ra thảm họa hạt nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm thứ Ba trong Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ XI ở Matxcơva.

Ông nói: "Tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye rất đáng báo động. Kiev thường xuyên sử dụng vũ khí hạng nặng pháo kích vào cơ sở này. Hành động của Lực lượng vũ trang Ukraina có thể gây ra thảm họa hạt nhân".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các quan chức Mỹ đã nhiều lần nói rằng việc sử dụng bom, đạn chùm là một tội ác chiến tranh, nhưng giờ đây Washington và các đồng phạm đang phạm tội đó ở Ukraina.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
LLVT Ukraina cố tấn công kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại ZNPP

Hiệu quả sử dụng bom chùm

"Một vấn đề nhân đạo khác có liên quan đến quyết định của Mỹ cung cấp bom, đạn chùm cho Kiev. Hậu quả của việc sử dụng vũ khí như vậy đối với dân thường đã được biết đến. Trước đó, các đại diện của Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng việc sử dụng bom, đạn chùm là một tội ác chiến tranh. Hôm nay, Washington và các đồng phạm của họ đang phạm tội ác này ở Ukraina. Không hề có sự lên án từ các tổ chức nhân đạo, đây cũng là điều có thể chờ đợi được", – ông Shoigu nói.

Kể từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, chính quyền Ukraina đã sử dụng các cơ sở dân sự để làm nơi trú ẩn cho quân đội.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Thư ký Hội đồng An ninh Nga bình luận việc cung cấp bom chùm cho Ukraina

Hiệu quả sử dụng cơ sở dân sự

"Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, chính quyền Ukraina đã sử dụng rộng rãi các cơ sở dân sự để làm nơi trú ẩn cho quân đội và thiết bị quân sự. Các trường học đang được chuyển đổi thành doanh trại, các khu vực kiên cố và các vị trí đặt thiết bị hạng nặng nằm trong khu dân cư", - ông Shoigu nói tại Hội nghị Mátxcơva về An ninh Quốc tế.
Đồng thời, theo ông, dân thường không được sơ tán và biến thành lá chắn sống cho quân đội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала