Tổng thống Belarus cho biết ông từng cảnh báo người đứng đầu "Wagner" Prigozhin về vụ ám sát

© Sputnik / Elena KopylovaNgười đứng đầu Tập đoàn "Wagner" Evgeny Prigozhin
Người đứng đầu Tập đoàn Wagner Evgeny Prigozhin - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người sáng lập Tập đoàn "Wagner" Evgeny Prigozhin từng được cảnh báo về vụ ám sát sắp xảy ra, Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Lần cuối cùng chúng tôi bay đến Emirates hồi tháng 1 và tháng 2, tôi nhận được thông tin rất nghiêm trọng từ các nguồn về vụ ám sát Evgeny Prigozhin. Trong vòng hai giờ, tôi đã chỉ đạo, tìm đại sứ Nga tại Emirates, mời ông ấy đến gặp tôi. Tôi đưa cho ông ấy thông điệp mật mã tới Điện Kremlin cho Putin và Bortnikov (người đứng đầu FSB) về vụ ám sát Prigozhin sắp xảy ra", - ông Lukashenko nói.

Theo Tổng thống Belarus, sau một thời gian, ông hỏi Prigozhin, thông tin này có đến được với ông ta hay không. Người sáng lập "Wagner" xác nhận rằng Tổng thống Nga đã cảnh báo ông về âm mưu ám sát sắp xảy ra, ông Lukashenko nói.

Prigozhin chưa bao giờ yêu cầu đảm bảo an toàn

Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng người sáng lập Tập đoàn "Wagner" Evgeny Prigozhin chưa bao giờ yêu cầu ông đảm bảo an toàn.
"Để trả lời thẳng câu hỏi này: Tôi không cần phải đảm bảo an toàn cho Prigozhin. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, cuộc trò chuyện chưa bao giờ diễn ra theo hướng này", - ông Lukashenko nói với Sputnik.
© Sputnik / Vitaly Shustrov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay gặp nạn ở Tver
Máy bay gặp nạn ở Tver - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2023
Máy bay gặp nạn ở Tver

"Wagner" đã sống, "Wagner" còn sống và "Wagner" sẽ sống ở Belarus, dù ai đó không thích điều này. Prigozhin và tôi đã xây dựng hệ thống về cách "Wagner" ở đây. Đa số binh sĩ vẫn còn ở lại, ai đó đang đi nghỉ, thậm chí có người quyết định sống bên lề, nhưng số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu, việc tập trung ở hạt nhân này đều được biết đến. Trong vài ngày nữa, tất cả mọi người sẽ có mặt ở đây, lên tới 10 nghìn người", - Tổng thống Lukashenko nói.

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng hiện nay không cần thiết phải giữ toàn bộ binh sĩ "Wagner" ở Belarus.

"Như vậy, họ không chạy đi đâu cả. Chỉ cần chúng tôi cần đơn vị này, họ sẽ sống và làm việc với chúng tôi", - ông Lukashenko nói.

Eugeny Prigozhin - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2023
Tổng thống Putin: Evgeny Prigozhin là người có số phận khó khăn nhưng tài năng

Máy bay gặp nạn

Ngày 24 tháng 8, Rosaviatsia đã thông báo rằng người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân "Wagner" Evgeny Prigozhin đã có mặt trên chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy bị rơi ở tỉnh Tver.
Cơ quan Vận tải Hàng không LB Nga nhấn mạnh rằng chuyến bay thực hiện trên cơ sở giấy phép sử dụng đường không, được cấp theo đúng quy định.
"Theo dữ liệu của hãng hàng không, trên chiếc Embraer-135 (EBM-135BJ) có những hành khách sau đây: Propustin Sergei, Makaryan Evgeny, Totmin Aleksandr, Chekalov Valery, Utkin Dmitry, Matuseev Nikolai, Prigozhin Evgeny. Thành viên phi hành đoàn gồm: Levshin Aleksei - cơ trưởng, Karimov Rustam - cơ phó, Raspopova Kristina - tiếp viên hàng không", - thông báo đăng trên kênh Telegram cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала