Việt Nam: Hàng ngàn khẩu súng được người dân Tây Nguyên nộp cho Công an

© Ảnh : Tổ QuốcNhiều khẩu súng tự chế đã được thu giữ
Nhiều khẩu súng tự chế đã được thu giữ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2023
Đăng ký
Sau vụ nhóm khủng bố dùng hung khí tàn sát cán bộ và nhân dân, đập phá trụ sở UBND xảy ra ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) hôm 11/6/2023, vấn đề quản lý, sử dụng vũ khí lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của cơ quan chức năng cũng như dư luận.
Cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền để bà con nhân dân Tây Nguyên tự nguyện ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Đồng bào Tây Nguyên tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí

Ngày 3/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong vòng một ngày đã thu hồi 3 khẩu súng quân dụng, 371 khẩu súng tự chế, 16 viên đạn, 3 đầu đạn các loại, 141 vũ khí thô sơ.
Theo đơn vị này, số vũ khí trên được thu hồi ngay sau khi công an toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức Lễ phát động tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (ngày 29/8).
Cũng trong ngày 3/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Kơr (SN 1989, trú xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai) và Rmah Brơn (SN 1985, trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Kết quả xác minh cho thầy, hồi tháng 5, Kơr cùng Brơn đã nhặt được 1 khẩu súng (loại carbine) cùng nhiều viên đạn rồi cất giấu ở ngoài rừng.
Tiếp nhận tin báo của người dân nên Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 19/6, Công an huyện Ia Pa đã triệu tập đối tượng Đinh Kơr và Rmah Brơn lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Từ lời khai các đối tượng, Công an huyện Ia Pa đã kiểm tra và thu giữ 1 khẩu súng Carbine, 1 súng săn và 38 viên đạn bằng đồng.
Điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2023
Việt Nam giữ ổn định tình hình Tây Nguyên

Tăng cường vận động

Trong khi đó, tại Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh này đã tổ chức 22 buổi, 32 lượt tuyên truyền với sự tham gia của 2.471 người.
Làm việc với cơ quan chức năng, người dân trên địa bàn tỉnh đã ký 728 cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo.
Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã thu nhận 79 khẩu súng các loại, 2 lựu đạn, 29 vũ khí thô sơ, 38 viên đạn quân dụng, 1.213 viên đạn khác, 1 kg đạn chì, cùng nhiều linh kiện chế tạo, lắp ráp súng khác.
Ở Đắk Lắk, theo báo Tiền phong, chỉ trong vòng 40 ngày, Công an tỉnh đã thu hồi được 4.576 vũ khí, trong đó có 1.278 khẩu súng các loại, 2.666 viên đạn, 1,7kg thuốc nổ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Tại tỉnh Đắk Nông, thực hiện thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười về vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ, trong khoảng 45 ngày, Công an huyện Cư Jút đã thu hồi 19 khẩu súng các loại, 1 lựu đạn, 1 kíp điện.
Cơ quan chức năng đánh giá, việc siết chặt các biện pháp, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản con người và môi trường sinh thái.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала