22 Công an bị kỷ luật

© Fotolia / DianadudaTòa án
Tòa án - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2023
Đăng ký
Tại An Giang, ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc cho biết đã thi hành kỷ luật 22 cán bộ, chiến sĩ Công an là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an thành phố Châu Đốc.
Trong số này, có 3 công an bị cảnh cáo, 19 chiến sĩ bị khiển trách với nhiều sai phạm gây ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức.

Kỷ luật một loạt cán bộ Công an

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc, hôm nay, ngày 7/9, đơn vị đã tiến hành xem xét, kỷ luật với một số tổ chức Đảng và đảng viên.
Theo đó, thực hiện Thông báo 355-TB/UBKTTW ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thông báo Kết luận 12-TB/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc cũng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc đã quyết định thi hành kỷ luật 22 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thành phố với các hình thức như kỷ luật cảnh cáo 3 đồng chí và khiển trách 19 công an.
Tài liệu tòa án. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.08.2023
Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế bị kỷ luật

Nhiều sai phạm

Bên cạnh đó, sau khi xem xét, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 9 tổ chức Đảng, 4 Đội nghiệp vụ Công an thành phố và 5 đơn vị công an phường cùng 12 cán bộ công an "có những hạn chế, khuyết điểm" nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.
Cấp ủy và UBKT Thành ủy Châu Đốc nhấn mạnh rằng, tổ chức Đảng và các đồng chí này có vi phạm các quy định trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với các hành vi như báo cáo không đúng, không đầy đủ, kịp thời về tình hình tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giao trực tiếp phụ trách.
Các cán bộ Công an trên không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình.
Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ này được xác định đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

"Những vi phạm của tổ chức Đảng và các đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Cấy lúa ở đồng ruộng vùng Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.08.2023
Em trai phó Chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất liệu có bị kỷ luật?

Kỷ luật người có hành vi bạo lực gia đình

Cũng trong đợt này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai đảng viên thuộc Đảng bộ xã Vĩnh châu và Chi bộ Tòa án nhân dân Châu Đốc.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Nghĩa, đảng viên Chi bộ Ấp Mỹ Thuận, thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Châu vì có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Đặng Hiếu Trung, đảng viên, Thẩm phán sơ cấp thuộc Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc (nguyên Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, trực thuộc Đảng bộ huyện Tri Tôn) do có vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm.
Trước đó, thực hiện thông báo số 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới, tại kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh An Giang ngày 14/4/2023 cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 4 cán bộ gồm Nguyễn Thanh Hải, nguyên trưởng Công an thành phố Long Xuyên, Lý Thanh Vũ, nguyên trưởng Công an huyện An Phú, Hà Minh Đấu, nguyên Trưởng Công an thành phố Châu Đốc.
Kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh An Giang cũng quyết định khiển trách 4 đảng viên vi phạm gồm Phạm Thành Mỹ, nguyên Trưởng Công an thành phố Châu Đốc, Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn, Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng công an huyện Thoại Sơn, Nguyễn Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, An Giang.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала