Bị đồn sắp nghỉ hưu mới đi học đại học, Trưởng phòng CSGT Thanh Hoá nói thẳng

© Ảnh : Dân TríCông an Nhân dân Việt Nam
Công an Nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2023
Đăng ký
Trên mạng lan truyền tin đồn rằng Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa (56 tuổi) “sắp nghỉ hưu mới đi học Đại học” để tiếp tục được ở lại trong ngành – liên quan văn bằng 2 Học viện Cảnh sát của ông Chiến.
Trả lời báo chí, Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa khẳng định những tin đồn trên mạng là không đúng sự thật và ông đang làm theo đúng quy định chuẩn đầu ra của ngành, thậm chí, kể cả khi về hưu ông vẫn đi học.

Tin đồn trên mạng về Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hoá

Dư luận Thanh Hóa xôn xao về tin đồn lan truyền trên mạng liên quan việc Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa “sắp nghỉ hưu nhưng vẫn đi học đại học để tiếp tục được ở lại trong ngành”.
Thông tin với báo chí ngày 7/9, Đại tá Lê Văn Chiến (56 tuổi, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) khẳng định, tin đồn trên mạng là sai sự thật

“Tôi thi Đại học Luật Hà Nội năm 1992 và năm 1996 tôi Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và đến năm 2012 học xong Cao cấp Lý luận Chính trị không phải như những thông tin trên mạng đưa sắp nghỉ hưu mới đi học đại học”, Trưởng phòng CSGT tỉnh Thanh Hoá cho biết.

Đại tá Lê Văn Chiến cũng xác nhận, hiện ông đang theo học Học viện Cảnh sát.
“Tôi đang học văn bằng 2 Học viện Cảnh sát hệ vừa học vừa làm theo quy định của Bộ Công an. Hiện tôi đang học kỳ thứ 2 của Học viện Cảnh sát, hệ vừa làm vừa học”, Đại tá Chiến nói và cho biết, đến tháng 11/2024 ông sẽ tốt nghiệp.
Đồng Nai : Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2023
Cảnh sát đột kích bắt chủ Bất động sản Lộc Phúc và 185 người

Theo đúng quy định

Ông Chiến nhắc lại, bản thân đã có hai bằng Đại học, tuy nhiên, theo quy định mới về chuẩn đầu ra của ngành nên ông quyết định theo học văn bằng 2 Học viện Cảnh sát.
Đại tá Lê Văn Chiến nêu cụ thể, theo quy định của Bộ Công an, từ tháng 5/2025 những người đang là lãnh đạo trong ngành công an thì phải đạt chuẩn đầu ra của Học viện An ninh hoặc Học viện Cảnh sát.
“Thế nên dù ở tuổi 56 tôi vẫn đi học, kể cả là không có quy định như trên thì về hưu tôi cũng đi học”, Trưởng phòng CSGT Công an Thanh Hoá khẳng định.
Hồi tháng 5/2019, Công an tỉnh Thanh sáp nhập Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát đường thủy.
Thời điểm đó, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, đã được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa sau sáp nhập.
Đại tá Chiến nêu rõ, trong trường hợp không thuộc diện tăng tuổi thì đến cuối năm 2025 ông mới nghỉ hưu. Còn trong trường hợp nếu thuộc diện tăng tuổi thì đến tháng 1/2028 ông mới được nghỉ nên để đủ điều kiện thì phải đi học theo đúng quy định.
“Tôi thì thuộc trường hợp tăng tuổi, nên đến năm 2028 mới được nghỉ hưu, vì thế tôi mới đi học”, Đại tá Lê Văn Chiến lý giải.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала