Ngoại trưởng Nga Lavrov: "Hội nghị thượng đỉnh G20 là thành công đối với tất cả chúng ta"

© Cơ quan Báo chí Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi đã thành công tốt đẹp, nhóm đang tiến hành cải cách nội bộ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Hội nghị thượng đỉnh là một thành công đối với tổng thống Ấn Độ, đối với tất cả chúng ta. G20 đang tiến hành cải cách nội bộ. Điều này được thể hiện ở việc kích hoạt đáng kể các thành viên G20 từ miền Nam toàn cầu", - ông Lavrov nói sau Hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo ông, với sự hỗ trợ của Ấn Độ, các nước đã kiên trì tìm cách tính đến lợi ích của mình.
"Kết quả đã được đưa vào tuyên bố. Toàn bộ cốt lõi của các thỏa thuận liên quan đến các vấn đề trước mắt trong điều khoản tham chiếu của G20, là Nam bán cầu muốn tăng cường vai trò của mình trong các cơ chế quản trị toàn cầu để phản ánh sức nặng thực sự của họ trong các vấn đề thế giới", - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2023
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương để chống sự áp lệnh từ bên ngoài

Thúc đẩy cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ sẽ tạo động lực tích cực cho nỗ lực cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới.
"Tuyên bố cuối cùng của G20 đặt ra nhiệm vụ cải cách Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nơi từ lâu nay, nếu hạn ngạch và phiếu bầu được phân chia một cách trung thực, Mỹ sẽ không còn ngăn chặn tấm vé một cách giả tạo. Tất nhiên, sẽ tạo động lực thúc đẩy tích cực, nghiêm túc trong lĩnh vực cải cách của cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới", - ông Lavrov nói trong bài phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh.
© Cơ quan Báo chí Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị thượng đỉnh G20
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị thượng đỉnh G20 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2023
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Khống thấy sự "Ukraina hóa"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các nước phương Tây đã thất bại trong việc "Ukraina hóa" chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh G20.

“Phần lớn nhờ vào vị thế vững chắc của Nam bán cầu trong việc bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình, nên có thể ngăn chặn nỗ lực của phương Tây nhằm Ukraina hóa toàn bộ chương trình nghị sự một lần nữa, gây phương hại đến việc thảo luận về các nhiệm vụ cấp bách của các nước đang phát triển", - ông nói sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi.

"Đoạn về Ukraina được đưa vào và là chủ đề được đồng thuận nhưng không phải để ủng hộ Ukraina, cuộc khủng hoảng Ukraina chỉ được đề cập đến trong bối cảnh cần phải giải quyết mọi xung đột đang tồn tại trên thế giới phù hợp với tất cả các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc", - ông Lavrov nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала