Việt Nam: Dân “kêu cứu” vì chết không có chỗ chôn

© Ảnh : UBND xã Sông VệNghĩa địa Gò Nhuệ.
Nghĩa địa Gò Nhuệ.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Đăng ký
Nghĩa địa hết đất và không thể chôn thêm người chết. Người dân ở thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã phải lên tiếng “kêu cứu” vì địa phương đã không còn đất để mai táng người chết.
Để giảm bớt chi phí tốn kém, người dân phải đưa người thân qua đời ra tận Đà Nẵng để hỏa táng.

Dân làm đơn xin đất để mai táng

Tháng 6/2023, có 64 hộ dân sinh sống ở tổ dân phố Vạn Mỹ (thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) đồng loạt ký đơn kiến nghị “xin” địa phương bố trí quỹ đất chôn cất người chết.
Lý do là vì, nếu người thân qua đời thì không có đất để mai táng bởi các khu nghĩa địa tại địa phương không còn đất, còn những khu còn đất thì lại không được phép chôn cất vì vi phạm khoảng cách dưới 500m so với khu dân cư.
Báo Tiền Phong dẫn lời người dân địa phương là ông Nguyễn Xuân Sang phản ánh, các nơi khác vẫn có chỗ để mai táng, nhưng riêng thị trấn Sông Vệ lại không có chỗ.
“Đất thì có rất nhiều, nhưng đã dành làm khu dân cư hết nên người dân ở đây không có chỗ chôn cất người thân qua đời”, - theo phản ánh.
Người dân nơi đây cho rằng điều này có một phần trách nhiệm từ chính quyền địa phương trong việc chậm xây dựng nghĩa trang.
© Ảnh : UBND xã Sông VệNgười dân viết đơn để "xin" đất mai táng.
Người dân viết đơn để xin đất mai táng.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Người dân viết đơn để "xin" đất mai táng.
Theo đó, từ năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy hoạch nghĩa trang Nghĩa Phương cho các xã phía Nam huyện Tư Nghĩa, trong đó có thị trấn Sông Vệ.
Thế nhưng, sau khi khảo sát, huyện Tư Nghĩa lại cho rằng phải di dời tới 83 hộ dân, chi phí bồi thường lớn nên không thực hiện. Đến nay, sau gần 7 năm trôi qua, địa phương này vẫn không có phương án quy hoạch điểm mới để bố trí quỹ đất làm nghĩa trang.
Hiện tại, huyện Tư Nghĩa đã thực hiện khảo sát quy hoạch 15ha tại xã Nghĩa Kỳ để xây dựng nghĩa trang nhân dân cho toàn huyện. Tuy vậy, phải đợi đến sớm nhất là năm 2025 mới có thể bắt tay vào đầu tư.

Đã hết đất để chôn người chết

Theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Vệ, địa phương có hơn 8.000 dân. Trong nhiều năm qua, việc chôn cất người quá cố ở các nghĩa địa nhân dân, địa phương hầu như không thu khoản phí nào.
Tuy nhiên, theo đại diện chính quyền, các nghĩa địa này hiện đã hết đất và không thể chôn thêm người chết. Đây là vấn đề bức thiết không riêng gì của tổ dân phố Vạn Mỹ mà là của cả thị trấn.
“Chính quyền cũng rất băn khoăn, trăn trở trong thời gian qua vì tại địa phương không có quỹ đất chôn cất người chết. Mong muốn của chúng tôi là huyện sớm đầu tư xây dựng một nghĩa trang nhân dân chung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mai táng người chết”, - ông Tuyên chia sẻ.

Muốn hoả táng, phải ra tận Đà Nẵng

Ngoài việc không có chỗ mai táng, người dân thị trấn Sống Vệ muốn hoả táng người thân qua đời còn phải vượt cả trăm cây số ra Đà Nẵng mới tìm được chỗ làm dịch vụ.
Một người dân khác ở tổ dân phố Vạn Mỹ là bà Đặng Thị Nhung cho hay, nếu thân nhân không may qua đời, người dân ở đây phải đưa ra tận Đà Nẵng để hỏa táng, rất tốn kém và mất nhiều công sức. Nhiều thì từ 18-20 triệu đồng, ít nhất cũng 12 triệu đồng. Người già ở địa phương rất lo lắng vì nếu qua đời không có nơi chôn.
© Ảnh : UBND xã Sông VệViệc địa táng như truyền thống đang gặp khó khăn vì "hết" đất mà lại không có nơi hỏa táng.
Việc địa táng như truyền thống đang gặp khó khăn vì hết đất mà lại không có nơi hỏa táng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
Việc địa táng như truyền thống đang gặp khó khăn vì "hết" đất mà lại không có nơi hỏa táng.
Ông Lê Thức (cũng ở Vạn Mỹ) cho biết, vì địa phương không có đất để mai táng, người dân được chính quyền huyện Tư Nghĩa yêu cầu liên hệ dịch vụ xây dựng Công viên Nghĩa trang Suối Mơ (địa phận xã Nghĩa Kỳ và xã Nghĩa Thuận).
Trong khi đó, các chi phí dịch vụ ở đây lại quá lớn, đa số người dân làm nông nghiệp không có đủ khả năng nên phần lớn đều chọn đi hỏa táng ở Đà Nẵng để bớt tốn kém.
Theo quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, được biết, đến năm 2030, tỉnh đầu tư xây dựng mới 6 cơ sở hỏa táng, trong đó, giai đoạn đến năm 2020 đầu tư 3 cơ sở, giai đoạn từ năm 2021-2030, đầu tư xây dựng mới thêm 3 cơ sở.
Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có cơ sở hỏa táng nào được đầu tư và đưa vào hoạt động.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала