Hé lộ thời điểm đồ chơi LEGO “Made in Vietnam” xuất xưởng

© AFP 2023 / Michael Loccisano / Getty Image Lego
Lego - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2023
Đăng ký
Theo LEGO, những viên gạch "Made in Vietnam" hoàn toàn khớp với những viên gạch được làm ra trong hơn 60 năm qua của nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch.
Lãnh đạo LEGO đề ra mục tiêu tuyển dụng 100 nhân sự vào cuối năm 2023 và khoảng 500 nhân sự vào cuối năm 2024. Hoạt động sản xuất đồ chơi dự kiến bắt đầu trong nửa cuối năm 2024.

Nhà máy LEGO tại Bình Dương dự kiến sản xuất trong nửa cuối 2024

Đại diện tập đoà Lego cho biết những sản phẩm đầu tiên "Made in Vietnam" sẽ xuất xưởng trong nửa cuối 2024.
Ông Preben Elnef, Tổng giám đốc LEGO Manufacturing Vietnam và Phó chủ tịch Tập đoàn LEGO bày tỏ, chỉ còn vài tháng nữa, những viên gạch đầu tiên của LEGO mới chính thức xuất xưởng tại Việt Nam.
Tập đoàn LEGO đã đưa ra cam kết xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng tại địa phương và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội thông qua việc tạo ra các cơ hội việc làm với trình độ chuyên môn cao cho người Việt.
Lego - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2023
Vì sao LEGO chọn Việt Nam chứ không phải Trung Quốc để xây nhà máy ‘cả thế giới có 1’?
Theo ông Elnef, hiện có hơn 2.000 công nhân xây dựng đang làm việc trực tiếp tại nhà máy, và con số này sẽ còn tăng gấp đôi vào cuối năm 2023.
Theo đại diện LEGO Việt Nam, tập đoàn đang tiến đến mục tiêu 100 nhân sự trong năm 2023, và đến cuối năm 2024 là 500 nhân sự mới chịu trách nhiệm vận hành máy móc công nghệ hiện đại cho nhiều quy trình như ép khuôn, xử lý, đóng gói khi nhà máy đi vào hoạt động.
LEGO nhấn mạnh, trong quý I/2024, đội ngũ nhân viên sẽ được đào tạo, tập huấn trực tiếp tại nhà máy với các chương trình đào tạo và cơ hội trao đổi kiến thức từ hệ thống nhà máy của tập đoàn trên toàn cầu.

Sản phẩm LEGO made in Vietnam có độ chính xác cao

Đại diện LEGO thông tin, nhà máy tại Việt Nam tuân thủ thiết kế chung với các nhà máy khác, với các thiết bị sản xuất công nghệ cao để đảm bảo độ chính xác của mỗi viên gạch bằng một phần mười sợi tóc.
Theo đó, những viên gạch made in Vietnam hoàn toàn khớp với những viên gạch được làm ra trong hơn 60 năm qua.
Như đã biết, tháng 12/2021, nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy mới trị giá một tỷ USD tại tỉnh Bình Dương.
Đến giờ, nhà máy LEGO Bình Dương không chỉ là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ công ty Đan Mạch vào Việt Nam mà còn đóng vai trò mắt xích quan trọng, là một phần của chiến lược mở rộng và rút ngắn chuỗi cung ứng, giúp LEGO đáp ứng nhu cầu khu vực châu Á.
Đáng nói, nhà máy của LEGO ở Việt Nam cũng được thiết kế để trở thành nhà máy bền vững nhất của tập đoàn từ trước đến nay, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn bao gồm giảm 37% lượng khí thải carbon toàn cầu vào năm 2032.
Thành phố Hồ Chí Minh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2023
FDI vào Việt Nam suy giảm, cái bóng dự án tỷ USD của LEGO quá lớn
Về công tác đảm bảo an toàn thi công xây dựng, lãnh đạo LEGO Việt Nam công bố, trong tổng cộng hơn một triệu rưỡi giờ làm việc tính đến hiện tại, LEGO không ghi nhận sự cố an toàn nào ảnh hưởng thời gian làm việc, đảm bảo rằng Tập đoàn LEGO và các cơ sở hạ tầng thuộc tập đoàn là nơi làm việc an toàn cho tất cả mọi người.
“Nhà máy đã đạt tiến độ tốt kể từ lễ động thổ vào tháng 11/2022. Tập đoàn đã xây dựng trung tâm năng lượng, trạm biến áp 110kV, tòa nhà sản xuất, ép khuôn, đóng gói, và kho hàng tự động trên nền đất rộng 44 ha”, - đại diện LEGO nói.
Theo LEGO, 5 tòa nhà với tổng diện tích khoảng 150.000 m2. Các tòa nhà này bao gồm tòa nhà văn phòng, trung tâm năng lượng, tòa nhà sản xuất, ép khuôn, đóng gói và một kho hàng tự động.
Đặc biệt, nhà máy lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái, với tổng công suất 7,4 MW và một trang trại điện mặt trời sẽ được xây dựng trên khu đất lân cận. Năng lượng từ hai nguồn này sẽ đáp ứng tổng nhu cầu năng lượng cho nhà máy.
Nhà máy của LEGO ở Bình Dương cũng sẽ sử dụng những thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng tiên tiến nhất, đồng thời các tòa nhà và quy trình sản xuất được thiết kế để giảm thiểu việc sử dụng năng lượng.

LEGO hoàn thành trồng 50.000 cây xanh

Bên cạnh hoạt động xây dựng sản xuất, hoạt động cộng đồng kết hợp với địa phương của LEGO đã được triển khai ngay từ khi nhà máy khởi công vào tháng 11/2022 và vẫn được tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Hôm qua 15/9, tập đoàn LEGO đã tổ chức lễ kỷ niệm hoàn thành cam kết trồng 50.000 cây tại nhà máy LEGO mới tại tỉnh Bình Dương với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.
Tập đoàn LEGO đề ra mục tiêu giảm thiểu các tác động đến môi trường. Để đạt được điều đó, tập đoàn đã hoàn thành việc trồng 50.000 cây tại khu vực nhà máy sau khi triển khai hoạt động này từ tháng 9/2022, theo phương pháp Miyawaki (phương pháp trồng cây tạo ra sự che phủ rừng trên đất bạc màu) với các loại cây bản địa Việt Nam.
Bình Dương: Hội thảo “Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng - Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2022
Vì sao LEGO chọn Việt Nam xây nhà máy tỷ đô?
“Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ, đồng hành từ các cơ quan, ban ngành và nhiều đối tác của chúng tôi trong giai đoạn nhà máy được xây dựng, nhờ đó, chúng tôi có thể bắt đầu đi vào sản xuất trong nửa cuối năm 2024, mang sản phẩm của chúng tôi đến với nhiều trẻ em hơn, để trẻ học tập thông qua vui chơi, qua đó tạo ra sự phát triển bền vững lâu dài trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, - ông Preben Elnef chia sẻ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала