Ông Kim Jong-un được giới thiệu hệ thống điều khiển vũ khí của chiến hạm "Nguyên soái Shaposhnikov"

© Sputnik . Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhNhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại vùng Primorsky
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại vùng Primorsky - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong cuộc thăm viếng tàu khu trục "Nguyên soái Shaposhnikov" ở Vladivostok, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được giới thiệu hệ thống điều khiển tên lửa hiện đại đặt tại phòng chỉ huy trung tâm của tàu, phóng viên Sputnik đưa tin.
Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov, nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về khả năng mở rộng của hệ thống điều khiển mới, cho phép sử dụng hiệu quả tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển. và các mục tiêu ven biển ở khoảng cách hơn 1 500 km.
Tại phòng chỉ huy điều hành, Tổng tư lệnh Hải quân báo cáo về khả năng cơ động và tính năng điều khiển của tàu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng làm quen với thiết bị dẫn đường đảm bảo an toàn hàng hải.
Trong quá trình hiện đại hóa, tàu chiến "Nguyên soái Shaposhnikov" nhận được thiết bị định vị mới, bao gồm hệ thống GLONASS, cho phép thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến đấu ở bất kỳ đâu trên các đại dương thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng giới thiệu cho ông Kim Jong-un xem hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu giới thiệu với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hệ thống tên lửa Kinzhal trên máy bay MiG-31I tại sân bay Knevichi ở Primorye.
Chỉ huy Không quân tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tướng Sergei Kobylash, báo cáo về chuyến bay và khả năng kỹ thuật của hệ thống tên lửa hàng không siêu thanh Kinzhal.
Tổ hợp hàng không này của Nga không có loại nào tương tự trên thế giới và đã cho thấy hiệu quả chiến đấu cao.

Kim Jong-un ấn tượng trước sự hiện đại của công nghệ hàng không Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vô cùng ấn tượng trước sự hiện đại của công nghệ hàng không Nga trong chuyến thăm nhà máy chế tạo máy bay Yuri Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ), hãng Điện báo Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
“Đồng chí Kim Jong-un bày tỏ ấn tượng sâu sắc về tiềm năng độc lập phong phú và những nỗ lực táo bạo, hiện đại của ngành công nghiệp máy bay Nga”, hãng KCNA viết.
Theo bài báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gặp gỡ các phi công thử nghiệm, ngồi trong buồng lái máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, nơi ông được thông báo về các đặc tính kỹ thuật của máy bay.
Phái đoàn CHDCND Triều Tiên tại nhà máy đã được đón tiếp bởi Bộ trưởng Công thương Denis Manturov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga Yury Slyusar và Tổng Giám đốc KnAAZ Alexander Pekarsh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала