Cuba muốn học kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam

© Ảnh : VGP/Minh KhôiSáng 18/9 (giờ địa phương), nhân dịp thăm Cuba dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tại tòa nhà Quốc hội Cuba, Thủ đô La Habana.
Sáng 18/9 (giờ địa phương), nhân dịp thăm Cuba dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo tại tòa nhà Quốc hội Cuba, Thủ đô La Habana.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2023
Đăng ký
Việt Nam luôn kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận Cuba. Đó luôn là chủ trương, lập trường nhất quán của Hà Nội.
Đối với Cuba, Việt Nam là hình mẫu để học tập. Chính quyền Habana đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm đối mới, mở cửa của Việt Nam.

Cuba không ngừng học hỏi kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam

Sáng 18/9 (giờ địa phương Cuba), nhân dịp thăm Habana dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã tiến hành hội đàm với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas Ruiz.
Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo và Phó Thủ tướng Ricardo Cabrisas Ruiz đã nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà lần đầu tiên thăm Cuba trên cương vị mới.
Các nhà lãnh đạo Cuba đánh giá, việc Việt Nam cử đoàn đại biểu tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt Việt Nam – Cuba cũng như góp phần vào thành công của hội nghị lần này.
Quang cảnh Sài Gòn hiện đại của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.05.2023
Việt Nam là tấm gương điển hình cho Cuba nhưng khó noi theo
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lazo cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua.
Lãnh đạo cao nhất cơ quan lập pháp của Cuba cho biết, cho biết Quốc hội Cuba không ngừng học hỏi, nghiên cứu kinh nghiệm đối mới, mở cửa của Việt Nam và đã đưa những kinh nghiệm đó vào quá trình xây dựng, phê duyệt các luật tại Cuba.
Ông Lazo cũng tỏ vui mừng khi sắp thăm lại Việt Nam lần thứ 4 vào cuối tháng 9/2023 này tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay (9-1963) và 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973).

Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba

Tiếp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Thứ nhất Ricardo Cabrisas Ruiz đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba, nhất là trong bối cảnh Cuba đang gặp nhiều khó khăn do các biện pháp tăng cường cấm vận của Mỹ cùng các nước phương Tây.
Về phần mình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng Cuba đã tổ chức thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, đồng thời, một lần nữa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà phía Cuba đã dành cho đoàn Việt Nam.
Ông Hà khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trước đây, cũng như sự ủng hộ hiện nay.
Phó Thủ tướng cũng tuyên bố, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam – Cuba.
“Lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận Cuba”, - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ, Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Cuba vượt qua khó khăn hiện nay.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2023
Việt Nam "trước sau như một" ủng hộ dỡ bỏ cấm vận Cuba
Tại các cuộc gặp, hội đàm song phương, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi các biện pháp cụ thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai nước, trong đó có việc tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các Bộ/ngành, doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư song phương.
Nhìn nhận quan hệ Cuba – Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước trong thời gian qua và thời gian tới, Phó Thủ tướng Thứ nhất Ricardo Cabrisas Ruiz khẳng định mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước qua các kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cũng như mong muốn có thêm các dự án đầu tư của doanh nghiệp Cuba tại Việt Nam.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh G77 và Trung Quốc vừa qua, nhất là về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Việt Nam và Cuba nỗ lực nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đặc biệt là triển khai hiệu quả các dự án nuôi trồng thủy sản, phát triển ngô, sản xuất lúa gạo, tăng cường hợp tác về công nghệ sinh học, dược phẩm, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Hiếm có quan hệ quốc gia nào được như Việt Nam - Cuba

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Cuba là nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi đó.
Mặc dù nằm xa nhau về mặt địa lý song trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước đã được anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo Cuba, Việt Nam dày công vun đắp.
Đến nay, Việt Nam là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 của Cuba. Trong giai đoạn 2015-2020, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 250-350 triệu USD.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2023
Việt Nam "trước sau như một" ủng hộ dỡ bỏ cấm vận Cuba
Các mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang Cuba gồm: gạo, đồ điện, điện tử, quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, vật dụng gia đình, văn phòng phẩm. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Cuba các mặt hàng gồm: thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế.
Về hợp tác đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực châu Á tại Cuba. Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba ký kết tháng 11/2018 và chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai nước tận dụng các ưu đãi thuế quan nhằm phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 triệu USD trong 5 năm tới.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, hiện có khoảng 260 người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Cuba.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала